Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chăm lo sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ

(LĐTĐ) Một trong những lợi ích lớn nhất của chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) là khả năng giảm thiểu gánh nặng tài chính cho người tham gia khi không may mắc bệnh hoặc tai nạn. Quan trọng hơn, sẽ góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho thế hệ trẻ, giúp các em phát triển toàn diện.
Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô
Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chăm lo sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ
Quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh

Từ nhiều năm nay, cứ vào đầu năm học mới, chị Nguyễn Thị Minh Ngát (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đều chủ động đóng tiền tham gia BHYT cho con đang đi học. Chị Ngát chia sẻ: “Năm học mới nào tôi cũng đóng tiền tham gia BHYT cho con. Có tấm thẻ BHYT, nếu lỡ không may con ốm đau phải nằm viện dài ngày, thì gia đình cũng đỡ gánh nặng về kinh tế. Hơn ai hết, tôi hiểu được lợi ích khi tham gia BHYT, bởi trong gia đình đã từng có người nằm viện điều trị bệnh lâu dài”.

Cũng theo chị Ngát, nhờ sự chia sẻ của các thầy cô giáo, chị và gia đình đã nhận thức rõ các con mình thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc, cũng như những ý nghĩa mà chính sách này mang lại. Vì thế, việc tham gia BHYT đã trở thành thói quen được duy trì đều đặn qua mỗi năm học. “BHYT có tính tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro với những người không may bị ốm đau, bệnh tật, nên gia đình tôi luôn chủ động tham gia cho các thành viên trong gia đình”- chị Ngát cho biết thêm.

Tại các trường học, trong những năm qua, lãnh đạo nhà trường cùng các thày, cô giáo không ngừng nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về trách nhiệm phát triển BHYT HSSV, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng y tế trường học.

Tại Trường Tiểu học Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội), công tác y tế trường học được lãnh đạo nhà trường đánh giá giữ vai trò then chốt trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của học sinh. Nhờ nguồn kinh phí từ Quỹ BHYT chuyển về, trường đã cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất phòng y tế, trang bị đầy đủ thuốc men, thiết bị sơ cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Cô Nguyễn Thị Luyến - nhân viên y tế Trường Tiểu học Trung Yên cho biết, mỗi ngày, cô khám cho khoảng 3-5 học sinh, với các triệu chứng phổ biến như sốt, đau đầu, chóng mặt. Với những trường hợp nặng, cô nhanh chóng liên hệ phụ huynh và đưa học sinh đến cơ sở y tế gần nhất.

“Không chỉ đảm bảo sơ cứu kịp thời, trường còn phối hợp với bệnh viện tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Những thông tin về sức khỏe của từng em được nhà trường thông báo cho phụ huynh, giúp họ nắm rõ và có biện pháp can thiệp sớm nếu con em mắc các bệnh như béo phì, suy dinh dưỡng, bệnh về mắt, răng miệng…”- cô Luyến cho hay.

Nhằm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho HSSV, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc trích kinh phí từ quỹ BHYT phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục. Những năm qua, số kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu phân bổ cho các cơ sở giáo dục liên tục tăng, cụ thể: Năm 2020, các cơ sở giáo dục được cấp 603,7 tỷ đồng; năm 2021 là 656,7 tỷ đồng; năm 2022 là 696,3 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí trên được sử dụng để chi mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho HSSV khi bị tai nạn thương tích, hoặc các trường hợp bệnh thông thường trong thời gian học tập tại cơ sở giáo dục; mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế thông thường phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, tủ tài liệu quản lý hồ sơ sức khỏe tại cơ sở giáo dục.

Thực tế cho thấy, nguồn kinh phí này đã giúp nâng cao chất lượng y tế trường học; đặc biệt giúp theo dõi, kiểm tra, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ sức khỏe để dự phòng, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho thế hệ trẻ, giúp các em phát triển toàn diện.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chăm lo sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ
Trường Tiểu học Trung Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để 100% học sinh tham gia BHYT.

Đẩy mạnh tuyên truyền để 100% học sinh tham gia BHYT

Thế hệ HSSV hôm nay sẽ trở thành lực lượng lao động chủ chốt trong tương lai, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho HSSV là một nhiệm vụ quan trọng, không chỉ của ngành Y tế, ngành BHXH Việt Nam mà còn của toàn xã hội. Việc tham gia BHYT giúp HSSV được chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ đó tạo tiền đề cho sự phát triển về thể chất và tinh thần, giúp các em có thể học tập và rèn luyện tốt nhất.

Ý thức được điều đó, nhiều năm liền, Trường THCS Yên Hòa (quận Cầu Giấy) luôn là “điểm sáng” trên địa bàn Hà Nội khi đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT. Chia sẻ với phóng viên, thầy Đặng Văn Quản - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Yên Hòa cho biết: "Năm học 2024 - 2025, Trường tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, quyết tâm giữ vững tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT.

Hiện tại, Trường THCS Yên Hòa đã trang bị phòng y tế và bố trí một nhân viên y tế chuyên trách trực tiếp chăm sóc sức khỏe học sinh. Trường cũng thường xuyên phối hợp với Trạm Y tế phường tổ chức tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh để nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho học sinh".

Chia sẻ kinh nghiệm luôn đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT, cô Đồng Thị Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Yên cho biết: Để tạo sự đồng thuận trong phụ huynh và học sinh, đầu mỗi năm học, trường làm tốt công tác tuyên truyền đến phụ huynh học sinh và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHYT trên các trang thông tin của trường (Zalo, website) và trong các cuộc họp phụ huynh; đồng thời chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

“Để tiếp tục đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT, trong năm học này, nhà trường đã và đang kết hợp nhiều giải pháp và thực hiện theo trình tự hợp lý.

Đặc biệt, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để phụ huynh, cán bộ, giáo viên thấy được BHYT không chỉ là hình thức đề phòng rủi ro bệnh tật và tai nạn bất thường, mà còn là biện pháp quan trọng góp phần giáo dục tính nhân đạo, lòng nhân ái trong cộng đồng đối với các em học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, qua đó góp phần cùng chăm lo chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ”- cô Ngọc chia sẻ.

Theo Thông tư liên tịch số 14/TTLB ngày 19/9/1994 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế, BHYT HSSV bắt đầu được triển khai từ năm học 1994 - 1995. Đến nay, theo quy định trong Luật BHYT, HSSV là nhóm bắt buộc phải tham gia BHYT, đồng thời cũng là một trong những nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng.
Kim Quyên - Hà Hùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đông Anh: Ra quân hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp cài đặt, sử dụng các nền tảng số

Đông Anh: Ra quân hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp cài đặt, sử dụng các nền tảng số

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đông Anh vừa tổ chức Lễ ra quân hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp cài đặt sử dụng các nền tảng số năm 2024, nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của chuyển đổi số; giới thiệu các nền tảng số, cơ sở dữ liệu; nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong phong trào chuyển đổi số.
Ford Ranger -  Người bạn đồng hành lý tưởng trong công việc

Ford Ranger - Người bạn đồng hành lý tưởng trong công việc

(LĐTĐ) Dù bạn là chủ nông trại đang tìm kiếm một chiếc bán tải chở hàng đáng tin cậy, một quản lý công trình thường xuyên đối mặt với những cung đường off-road gồ ghề hay chủ hộ kinh doanh có nhu cầu chở nặng khi di chuyển nội thành song luôn sẵn sàng cho các chuyến đi xa, Ford Ranger là chiếc xe lý tưởng đáp ứng mọi mong muốn trong công việc của bạn.
Tai nạn liên hoàn tại Quế Võ, Bắc Ninh khiến 2 người bị mắc kẹt trong cabin

Tai nạn liên hoàn tại Quế Võ, Bắc Ninh khiến 2 người bị mắc kẹt trong cabin

(LĐTĐ) Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 28/10, tại km 18+200, thuộc thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Vụ việc đã khiến 2 người mắc kẹt trong cabin. Các cơ quan chức năng đang tổ chức cứu hộ, cứu nạn đối với nạn nhân và phương tiện...
Đại biểu Quốc hội: Giá nhà đất tăng cao như thời gian vừa qua là vô lý và bất thường

Đại biểu Quốc hội: Giá nhà đất tăng cao như thời gian vừa qua là vô lý và bất thường

(LĐTĐ) Theo đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn tỉnh Bắc Kạn), tình trạng đầu cơ thổi giá, đẩy giá là nguyên nhân chính dẫn đến giá nhà đất tăng cao như thời gian qua. Thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng khi đấu giá đất là đẩy giá đất lên cao nhưng khi nộp tiền lại bỏ cọc...
Hà Nội không còn phân khúc chung cư phù hợp với thu nhập của đa số người dân

Hà Nội không còn phân khúc chung cư phù hợp với thu nhập của đa số người dân

(LĐTĐ) “Tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đã không còn phân khúc căn hộ chung cư có giá phù hợp với thu nhập của đa số người dân” là kết quả được Đoàn giám sát của Quốc hội cho biết sáng 28/10.
Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về hoạt động công tác đối ngoại

Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về hoạt động công tác đối ngoại

(LĐTĐ) Ngày 28/10, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên khối báo chí - xuất bản Thành phố tuyên truyền về hoạt động công tác đối ngoại; kế hoạch kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước 2024 - 2025.
Sắp ra mắt mô hình AI mới mạnh hơn GPT-4 gấp 100 lần

Sắp ra mắt mô hình AI mới mạnh hơn GPT-4 gấp 100 lần

(LĐTĐ) OpenAI, cha đẻ của chatbot ChatGPT nổi tiếng, hiện đang ấp ủ một mô hình AI mới mang tên Orion, dự kiến ra mắt vào tháng 12/2024. Mô hình này được dự báo sẽ có khả năng mạnh mẽ hơn GPT-4 hiện tại gấp 100 lần và được coi là một bước đệm quan trọng trong hành trình phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) của OpenAI.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 24 ổ dịch sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 24 ổ dịch sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 18/10 đến ngày 25/10), toàn Thành phố ghi nhận 502 trường hợp mắc sốt xuất huyết với 24 ổ dịch.
Lan tỏa tinh thần hiến máu, hiến tiểu cầu vì cộng đồng

Lan tỏa tinh thần hiến máu, hiến tiểu cầu vì cộng đồng

(LĐTĐ) Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vừa tổ chức gặp mặt người hiến tiểu cầu tình nguyện tiêu biểu năm 2024 với thông điệp “Hiến giọt máu vàng - trao ngàn hy vọng”.
Phẫu thuật thành công cho người đàn ông bị lưỡi bừa đâm xuyên cẳng chân

Phẫu thuật thành công cho người đàn ông bị lưỡi bừa đâm xuyên cẳng chân

(LĐTĐ) Anh N.V.H (34 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốc, mất máu cùng với lưỡi bừa đang đâm xuyên cẳng chân.
Tâm huyết với sáng kiến nâng cao sức khỏe người cao tuổi

Tâm huyết với sáng kiến nâng cao sức khỏe người cao tuổi

Năng động, nhiệt huyết và nhiều sáng kiến là ấn tượng đồng nghiệp dành cho bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Phụ trách Khoa Lão khoa, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội. Chị là tấm gương sáng cho tinh thần sáng tạo, tích cực nghiên cứu, áp dụng những sáng kiến sáng tạo vào công tác điều trị, phục hồi chức năng cho người cao tuổi tại Bệnh viện. Vừa qua, sáng kiến "Dụng cụ tập tay cho bệnh nhân liệt nửa người do đột quỵ não” của chị đã được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội vinh danh "Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân viên chức lao động Thủ đô năm 2024".
Đặt máy tạo nhịp tim, cứu sống trẻ sơ sinh bị tim bẩm sinh nặng

Đặt máy tạo nhịp tim, cứu sống trẻ sơ sinh bị tim bẩm sinh nặng

(LĐTĐ) Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vừa phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện đặt máy tạo nhịp tim ngay tại phòng sinh cho em bé bị tim bẩm sinh nặng, được chẩn đoán block nhĩ thất độ III từ trong thai kỳ.
Hà Nội: Gần 23.000 trẻ từ 1-5 tuổi được tiêm vắc xin phòng bệnh sởi

Hà Nội: Gần 23.000 trẻ từ 1-5 tuổi được tiêm vắc xin phòng bệnh sởi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, sau một tuần triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh sởi, tính từ ngày 14/10 đến nay, đã có gần 23.000 trẻ từ 1-5 tuổi trên địa bàn Hà Nội được tiêm vắc xin phòng bệnh sởi; trong đó có 470 điểm tiêm tại trạm y tế và 22 điểm tiêm tại trường học.
Phản hồi tích cực về khám, chữa bệnh ngoài giờ tại Bệnh viện Bạch Mai

Phản hồi tích cực về khám, chữa bệnh ngoài giờ tại Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) Sau hơn hai tháng triển khai khám, chữa bệnh ngoài giờ, Bệnh viện Bạch Mai đã nhận được sự phản hồi tích cực từ phía người bệnh và sự hưởng ứng nhiệt tình từ đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế bệnh viện. Việc Bệnh viện mở rộng khung giờ khám được đánh giá là hoạt động thiết thực nhằm giảm quá tải bệnh viện, cũng như hướng tới chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.
Nhiều trẻ nhập viện do viêm màng não khi thời tiết giao mùa

Nhiều trẻ nhập viện do viêm màng não khi thời tiết giao mùa

(LĐTĐ) Theo tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, thời tiết giao mùa như hiện nay, tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trẻ nhập viện mắc viêm màng não, nguyên nhân chủ yếu là do Enterovirus (hay gọi tắt là EV).
Phẫu thuật bảo tồn tinh hoàn xoắn cho thiếu niên 15 tuổi

Phẫu thuật bảo tồn tinh hoàn xoắn cho thiếu niên 15 tuổi

(LĐTĐ) Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội vừa phẫu thuật và bảo tồn thành công một ca tinh hoàn xoắn (xoắn tinh hoàn) cho nam sinh 15 tuổi. Nếu không được cấp cứu, chẩn đoán cũng như xử lý kịp thời thì người bị xoắn tinh hoàn có thể phải đối diện với nguy cơ hoại tử tinh hoàn, hoặc biến chứng teo tinh hoàn do thiếu máu nuôi dưỡng.
Hà Nội ghi nhận thêm 403 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 403 trường hợp mắc sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 11/10 đến ngày 17/10), toàn Thành phố ghi nhận 403 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 0 có tử vong; tăng 57 trường hợp so với tuần trước.
Xem thêm
Phiên bản di động