Quận Hoàn Kiếm: Phòng, chống dịch Covid -19 song hành phát triển kinh tế xã hội

(LĐTĐ) Mặc dù chịu tác động chung từ dịch Covid -19, song với sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị quận, phường, 3 tháng đầu năm 2020, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của quận Hoàn Kiếm vẫn đảm bảo tăng trưởng, Công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được duy trì.
quan hoan kiem phong chong dich covid 19 song hanh phat trien kinh te xa hoi Quận Hoàn Kiếm: Dồn toàn lực chống dịch Covid-19
quan hoan kiem phong chong dich covid 19 song hanh phat trien kinh te xa hoi LĐLĐ quận Hoàn Kiếm sát cánh cùng người lao động phòng chống dịch Covid-19

Đảm bảo hàng hoá được bán đúng giá

Theo ông Nguyễn Chí Lực, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, phát huy kết quả đạt được năm 2019, ngay từ đầu năm, UBND quận Hoàn Kiếm đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trong đó Quận triển khai đồng bộ, chủ động, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Đồng thời tích cực triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020.

quan hoan kiem phong chong dich covid 19 song hanh phat trien kinh te xa hoi
Công an Quận triểm tra công tác lưu trú trên địa bàn để ngăn ngừa dịch Covid -19

Kết quả về kinh tế tốc độ phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch tăng khoảng 3 , 6 % so với cùng kỳ, trong đó, ngành du lịch quý I giảm 39,71 % so với cùng kỳ.UBND quận đã xây dựng và triển khai phương án đảm bảo nhu cầu thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu cơ bản cho người bị cách ly y tế do dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn quận. UBND quận cũng đã xây dựng, triển khai kê hoạch quản lý công tác an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương, nông nghiệp.

Quận chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết đối với các cơ sở kinh doanh thuốc nhằm tránh việc đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng địch bệnh Covid - 19 để tăng giá đặc biệt là dụng cụ, trang thiết bị y tế.

Công tác quản lý thu ngân sách cũng được Quận tập trung chỉ đạo. Quận đã triển khai các giải pháp và nhiệm vụ thu thuế năm 2020 đến các đơn vị. Tổng thu NSNN trên địa bàn quận quý I ước đạt 2 .902, 9 tỷ đồng, bằng 1013 % cùng kỳ, đạt 29 % đự toán năm.

Cũng trong quý 1 năm 2020, quận Hoàn Kiếm đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Quận đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp năm 2019, nhất là các công trình dự kiến văn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ quận, Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chào mừng 100 năm Thăng Long - Hà Nội; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mở năm 2020.

Quận tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và tiến hành khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm, báo cáo tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về việc điều chỉnh cơ chế đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên.

Đặc biệt công tác chỉnh trang đô thị được Quận quan tâm. Quận đang triển khai chỉnh trang thi điểm tại vườn hoa Tây Sơn, chỉnh trang tuyến phố Hàng Bạc. Hiện Quận tiếp tục thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án chỉnh trang 18 tuyến phố trên địa bàn quận và phương án cải tạo các vườn hoa trên địa bàn quận; chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện chính trang, sắp xếp, hạ ngâm đường dây đi nổi các ngõ theo kế hoạch. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị rà soát tiến độ triển khai phương án hoàn chỉnh mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ Hà Nội kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận...

Đẩy mạnh xử lý các công trình xây dựng vi phạm

Trong công tác quản lý về trật tự xây dựng quận Hoàn Kiếm tiếp tục tập trung chỉ đạo xử lý các công trình vi phạm, nhất là công trình vi phạm TTXD tồn đọng; kiểm soát chặt chẽ người lao động, nhất là người lao động từ các khu vực có dịch làm việc tại các công trình xây dựng, không để phát sinh dịch bệnh Covid - 19.

Công tác quản lý nhà đất, tài nguyên và môi trường được Quận quan tâm. UBND quận tiếp tục chỉ đạo UBND 18 phường và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát số liệu kiểm kê đất đai trên địa bàn quận, đến nay cơ bản đã hoàn thành số liệu điều tra cơ bản và hoàn thiện về biểu tổng hợp và số liệu theo quy định. Quận đã thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, y tế . . .

quan hoan kiem phong chong dich covid 19 song hanh phat trien kinh te xa hoi
Quận ra quân làm tốt công tác vệ sinh môi trường

Quận chỉ đạo Công ty URENCO Hoàn Kiếm và UBND 18 phường tăng cường công tác tuyên truyền, thu gom vận chuyển rác; hướng dẫn các đơn vị về việc thải bỏ khẩu trang đúng nơi quy định trong tình hình dịch Covid - 19. Đặc biệt, UBND quận đã chỉ đạo đợt thi đua cao điểm làm tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quân chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày Thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Bên cạnh việc đảm bảo phát triển kinh tế, duy trì an ninh trật tự, Quận Hoàn Kiếm còn đảm bảo công tác an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, các đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, bảo đảm 100 % mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Công tác giáo dục nghề nghiệp, tổ chức các phiên giao dịch việc làm được Quận thực hiện tốt. Công tác giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các gia đình mới thoát nghèo, các hộ cận nghèo và các đối tượng xã hội luôn được Quận xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo an sinh xã hội. Quận đã tổ chức rà soát nhà của các hộ cận nghèo, các hộ chính sách có nhu cầu sửa chữa năm 2020...

Như vậy có thể nói, bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, quý 1/2020 Quận Hoàn Kiếm đã chủ động tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và đạt kết quả tích cực ở các mặt công tác. Đặc biệt UBND quận cùng với cả hệ thống chính trị quận, phường đã triển khai đồng bộ, tích cực, chủ động, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn quận theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động