Quận Hoàn Kiếm phải là địa phương đi đầu trong xây dựng và phát triển Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 11/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tới dự Hội nghị lần thứ 12, sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm.
Quận Hoàn Kiếm: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị ngay từ đầu năm Quận Hoàn Kiếm tặng sổ bảo hiểm xã hội và quà tới hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội

Hoàn thành 31/38 nhiệm vụ của 12 chỉ tiêu chủ yếu

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nửa đầu nhiệm kỳ mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, gương mẫu đi đầu, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 12 chỉ tiêu, 7 Chương trình công tác, 33 Đề án, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XXVI đi vào cuộc sống, đạt được kết quả khá toàn diện.

Quận Hoàn Kiếm phải là địa phương đi đầu trong xây dựng và phát triển Thủ đô
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ quận đã hoàn thành 31/38 nhiệm vụ của 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 12 nhiệm vụ hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, giai đoạn 2020 - 2023 ước tăng 9,8%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng đẩy mạnh dịch vụ - thương mại - du lịch phát triển hiệu quả, bền vững; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận hằng năm đều đạt và vượt dự toán được Thành phố giao.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được tập trung triển khai; thực hiện tốt công tác chỉnh trang, quản lý và phát triển đô thị theo Chương trình số 03 của Thành ủy và Chương trình số 04 của Quận ủy; duy trì hiệu quả không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận gắn với không gian đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội,... góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo đô thị của quận và Thành phố.

Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền, văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao được tổ chức phong phú, thường xuyên với nhiều hoạt động ý nghĩa. Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hoá được đặc biệt quan tâm với 4 dự án di tích lịch sử đã hoàn thành và đang được triển khai góp phần phát huy giá trị di sản phố Cổ gắn với phát triển du lịch.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình số 08 của Thành ủy về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”, quận Hoàn Kiếm là một trong 2 quận của Thành phố thực hiện thí điểm mô hình khám, chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng chính sách, tiến tới việc quản lý sức khỏe toàn dân, 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm.

Quận Hoàn Kiếm phải là địa phương đi đầu trong xây dựng và phát triển Thủ đô
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại Hội nghị

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã đi vào nền nếp theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai phạm của đảng viên

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao sự nghiêm túc của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm trong công tác chuẩn bị các nội dung báo cáo; đồng thời, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm đã thực hiện được sau nửa nhiệm kỳ mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước và Thành phố, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng như quận có đặc thù là trung tâm chính trị của Thành phố, với khối lượng công việc lớn, nhiều việc khó, phức tạp nảy sinh.

Cùng đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; các cấp ủy đảng từ quận tới cơ sở đã tăng cường nắm tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả, đổi mới phương thức lãnh đạo và hướng về cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; năng lực, phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, kiểm tra giám sát, tuyên giáo, dân vận được triển khai nghiêm túc, bàn bản, hiệu quả.

Ghi nhận và đánh giá cao Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, trên tinh thần tự phê bình và phê bình, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận tiếp tục nghiên cứu, phân tích, làm rõ hơn những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ đó xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa 26 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết 13 của Đảng.

Quận Hoàn Kiếm phải là địa phương đi đầu trong xây dựng và phát triển Thủ đô
Toàn cảnh Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Đảng bộ quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế và có những giải pháp, kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể.

Với vai trò là quận trung tâm, Hoàn Kiếm phải là địa phương đi đầu trong xây dựng và phát triển Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045” và các chương trình công tác của Thành uỷ. Đồng thời, phải là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện Chương trình số 03 của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025”.

Quận cần tiếp tục duy trì hiệu quả không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận gắn với không gian đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội. Chủ động và thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng, quản lý quy hoạch và quản lý trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, phát triển hạ tầng đô thị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, nhất là việc cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các tuyến phố, vườn hoa, công viên, nhà biệt thự, công trình có giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quan tâm làm tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội; thực hiện tốt 2 Bộ Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội “thanh lịch, văn minh”.

Phó Bí thư Thành ủy cũng lưu ý quận tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận. Chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động