Quận Hoàn Kiếm: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị ngay từ đầu năm

(LĐTĐ) Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) là mảnh đất với nhiều danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử, tâm linh nổi tiếng khắp cả nước, nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa thu hút hàng chục nghìn du khách mỗi năm. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách nước ngoài đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ngay từ đầu năm.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự phố đi bộ Hồ Gươm dịp cuối tuần Đảm bảo an ninh trật tự cho Phật tử, du khách thập phương khi đến chùa Quán Sứ

Triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Chiều 9/2, phóng viên Báo Lao động Thủ đô cùng tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an quận Hoàn Kiếm) đi kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên một số tuyến phố trọng điểm, tuyến phố trong không gian đi bộ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận...

Ghi nhận thực tế cho thấy, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự đã duy trì lực lượng, phối hợp với Công an các phường thường xuyên kiểm tra, bảo đảm trật tự tuyến phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm; các tuyến trọng điểm, tuyến văn minh đô thị: Tràng Tiền, Hàng Khay, Bà Triệu, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng…; các tuyến phố trên địa bàn như Lý Thái Tổ, Hàm Long, Lê Thánh Tông, Phan Huy Chú...

Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý phương tiện, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở các bãi đỗ xe trên địa bàn xếp xe đúng diện tích được cấp phép. Đồng thời, yêu cầu các hộ dân kinh doanh trên địa bàn không lấn chiếm lòng, lề đường để bày bán hàng hóa.

Chị P.T.N (ở phố Hàm Long) cho biết, thời gian qua, nhất là dịp sau Tết, lực lượng Công an thường xuyên đi kiểm tra việc chấp hành quy định không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh gây cản trở, mất an toàn giao thông tại đây. Việc này chúng tôi rất ủng hộ, tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của nhân dân về xây dựng môi trường đô thị văn minh, khang trang, sạch đẹp...

Quận Hoàn Kiếm: Duy trì đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ngay từ đầu năm
Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đô thị

Theo Trung tá Vũ Thế Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Đội đã phối hợp với Công an các phường giải quyết các trường hợp sử dụng trái phép hè phố để bày bán hàng Tết, xử lý nghiêm các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu quá giá quy định xung quanh khu vực tuyến phố đi bộ và khu vực tổ chức sự kiện... Song song với đó là kiểm soát vấn đề an toàn thực phẩm đầu năm quanh các khu vực đền, chùa, miếu, phủ phục vụ bà con...

"Cán bộ, chiến sĩ của Đội đã rất trách nhiệm, khẩn trương, tích cực, chủ động trong công tác triển khai thực hiện các phương án phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn trong thời gian qua", Trung tá Vũ Thế Cường cho biết.

Duy trì trật tự đô thị địa bàn trọng điểm

Thực tế cho thấy, việc thường xuyên tuần tra, kiểm soát lập lại trật tự đô thị, nhất là việc tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và có thể xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm với hành vi dừng đỗ phương tiện, lấn chiếm lòng lề đường để đỗ xe, bày bán hàng hóa đã góp phần quan trọng làm cho trật tự đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đẹp hơn, thân thiện hơn, nhất là với du khách khi đến Hà Nội.

Để có được sự bình yên trên địa bàn là sự nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng Công an Thủ đô nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm nói riêng. Ngay từ thời điểm trước Giao thừa, người dân đổ về trận địa bắn pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm rất đông. Nắm và dự báo tình hình, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an các đơn vị huy động 100% quân số ứng trực, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn, phân luồng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Quận Hoàn Kiếm: Duy trì đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ngay từ đầu năm
Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra, nhắc nhở các bãi đỗ xe trên địa bàn xếp xe đúng diện tích được cấp phép

Là địa bàn có nhiều điểm tham quan thu hút du khách, Công an quận Hoàn Kiếm chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng chống các loại tội phạm lợi dụng các địa điểm đông người để trộm cắp, móc túi, hoặc các tuyến nguy cơ phát sinh tội phạm cướp, cướp giật tài sản. Phân công lực lượng cán bộ, chiến sĩ được bố trí hóa trang, mật phục nhằm phát hiện kịp thời đối tượng nghi vấn hoặc các vụ việc xảy ra để xử lý.

Được biết, thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết và các Lễ hội đầu xuân 2023 (từ 15/11/2022 - 5/2/2023), Công an quận Hoàn Kiếm đã xử lý 1.557 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phạt hành chính hơn 1,7 tỷ đồng.

Đối với công tác bảo đảm trật tự đô thị, Công an quận duy trì lực lượng, phối hợp với Tổ liên ngành của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố kiểm tra, bảo đảm trật tự tuyến phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và tuyến phố đi bộ mở rộng. Chỉ huy Công an quận yêu cầu Công an các phường, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự thiết lập đường dây nóng, sử dụng mạng lưới cộng tác viên trên địa bàn, phối hợp với Trung tâm Tiếp nhận thông tin Cảnh sát 113 để giải quyết kịp thời, hiệu quả những điểm phức tạp về trật tự đô thị.

Bên cạnh đó Công an quận Hoàn Kiếm yêu cầu Trưởng Công an 18 phường trên địa bàn tiếp tục tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường phân công cụ thể địa bàn, nhiệm vụ cho từng thành viên trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và trật tự đô thị. Những cơ sở kinh doanh vi phạm nhiều lần sẽ xử phạt nghiêm hoặc đề xuất chính quyền thu hồi giấy phép kinh doanh...

Thời gian tới, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an các phường, các đội nghiệp vụ tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của người dân chung tay cùng lực lượng Công an bảo đảm an ninh trật tự khu vực phố cổ.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

(LĐTĐ) Đơn vị thi công vừa tiến hành quây rào, thi công một số hạng mục đầu tiên của dự án chỉnh trang, xây dựng khu vực hồ Thiền Quang. Dự án dự kiến hoàn thành trước Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024.
Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

(LĐTĐ) Tuyến phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, đang được chỉnh trang, cải tạo, dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành và gắn biển nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động