Quận Hoàn Kiếm nâng tầm điểm đến du lịch trung tâm Thủ đô

Hội nghị "Nâng cấp chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến du lịch của quận Hoàn Kiếm với các doanh nghiệp lữ hành" với những đóng góp thiết thực từ các chuyên gia và doanh nghiệp sẽ là cơ sở quan trọng để quận Hoàn Kiếm tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng điểm đến du lịch, khẳng định vị thế "viên ngọc" của du lịch Thủ đô trong tương lai.
Quận Hoàn Kiếm đề xuất 10 khu phát triển thương mại và văn hóa Quận Hoàn Kiếm thông qua nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới

Trung tâm văn hóa lịch sử của Thủ đô

Ngày 8/5, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị "Nâng cấp chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến du lịch của quận Hoàn Kiếm với các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025".

Với vị trí là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế và văn hóa của Thủ đô Hà Nội, quận Hoàn Kiếm sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú và đa dạng. Diện tích tự nhiên 5,28 km2 (trong đó 4,53 km2 đất dân cư, còn lại là mặt nước và sông Hồng) được chia thành 4 khu vực đặc trưng: Khu phố cổ, khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận, khu phố cũ, và khu vực ngoài đê sông Hồng.

Quận Hoàn Kiếm nâng tầm điểm đến du lịch trung tâm Thủ đô
Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết: "Quận Hoàn Kiếm là nơi tập trung di tích lịch sử cách mạng, di tích lịch sử văn hóa, tôn giáo, kiến trúc nghệ thuật phố cổ, phố cũ và những nét văn hóa gắn liền với Hà Nội được hình thành trong hơn 1000 năm lịch sử".

Năm 2023, Khu vực hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu phố cổ Hà Nội đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận là Khu du lịch cấp Thành phố. Năm 2024, khu vực này được đưa vào quy hoạch Khu Du lịch Quốc gia theo Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Mới đây nhất, ngày 6/5/2025, UBND Thành phố đã giao UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Du lịch lập kế hoạch xây dựng hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận khu du lịch quốc gia khu vực hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu phố cổ Hà Nội.

Quận hiện sở hữu hệ thống cơ sở lưu trú phong phú với 556 cơ sở, tổng số 13.292 buồng phòng - mật độ khách sạn lớn nhất Hà Nội, bao gồm 24 khách sạn cao cấp từ 3-5 sao. Những con số này cho thấy tiềm năng to lớn của quận trong việc đáp ứng nhu cầu lưu trú ngày càng tăng của du khách.

Số liệu thống kê cho thấy khoảng 60% lượng khách khi tham gia hành trình du lịch khu vực phía Bắc đều đến tham quan Phố cổ Hà Nội. Trung bình mỗi ngày cuối tuần có khoảng 20.000 lượt khách đến với không gian phố đi bộ khu phố cổ và hồ Hoàn Kiếm.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: "Năm 2024, số khách du lịch quốc tế lưu trú qua đêm đạt 2,2 triệu lượt khách, tổng mức doanh thu ngành thương mại - dịch vụ tăng 14,6%; trong đó, thương mại tăng 14,3%; doanh thu lưu trú - ăn uống tăng 66,2%; doanh thu du lịch tăng 48,5%; doanh thu ngành dịch vụ khác tăng 8,1%".

Trong những năm qua, quận đã chủ động, sáng tạo trong phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới như: Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận và khu Phố Cổ, Phố sách Hà Nội, Không gian văn hóa Phùng Hưng - Gầm Cầu, Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ - 50 Đào Duy Từ, Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm - số 2 phố Lê Thái Tổ, Không gian văn hóa Hà Nội tại di tích đền Đồng Lạc, Trung tâm văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm và các điểm mua sắm đặc trưng.

Quận cũng đã bắt kịp xu hướng công nghệ số, triển khai xây dựng các ứng dụng như App Ẩm thực Hoàn Kiếm, App Du lịch Hoàn Kiếm, Cẩm nang du lịch quận Hoàn Kiếm phiên bản điện tử, góp phần cung cấp kịp thời thông tin du lịch cho du khách trong và ngoài nước...

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng điểm đến

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp thiết thực từ các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đã được đưa ra nhằm nâng cao chất lượng điểm đến du lịch quận Hoàn Kiếm.

Quận Hoàn Kiếm nâng tầm điểm đến du lịch trung tâm Thủ đô
Các đại biểu tham quan Trung tâm Văn hóa nghệ thuật, Di tích số 22 Hàng Buồm.

Ông Vũ Văn Tuyên, Giám đốc Công ty Travelogy Việt Nam nhấn mạnh vấn đề cơ sở hạ tầng phục vụ du khách: "Rõ ràng quận Hoàn Kiếm là trái tim của Thủ đô. Với tư cách là người quản lý doanh nghiệp, tôi thấy chúng ta cần quan tâm đến chất lượng sản phẩm mua sắm ở các cửa hàng tại phố hàng và đặc biệt là các nhà vệ sinh công cộng. Chúng ta nên xây dựng nhà vệ sinh công cộng sạch, đẹp như Singapore hay Nhật Bản, nơi nhà vệ sinh sạch đẹp như khách sạn. Quận Hoàn Kiếm nên đi đầu để có thể xây dựng nhà vệ sinh kiểu mẫu để các quận huyện khác học theo".

Ông Tuyên cũng đề xuất cách tiếp cận mới trong trưng bày sản phẩm du lịch: "Tại các điểm du lịch cần có cách trưng bày tạo nên không gian riêng biệt, đặc trưng của các làng nghề để khách du lịch được tương tác, trải nghiệm. Chúng ta có thể phát triển "hộ chiếu du lịch quận Hoàn Kiếm", khi khách du lịch đi đủ 5 điểm sẽ được một phần quà, tạo dấu ấn, điểm nhấn cho khách du lịch. Đây là cách làm hay của Nhật Bản, đóng dấu vào hộ chiếu để tạo kỷ niệm cho du khách".

Bổ sung ý kiến này, bà Nhữ Thị Ngần, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội đã đưa ra giải pháp về cách thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm: "Chúng ta cần tổ chức các chương trình đón khách theo chuyên đề, ví dụ khám phá các điểm di tích lịch sử. Để khách quay lại lần thứ hai, chúng ta phải tổ chức theo tuần, chuyên đề theo làng nghề, tuần khác thì biểu diễn nghệ thuật, tái hiện lại hoạt cảnh nào đó..., làm cho du lịch sinh động và trở thành văn hóa sống. Chúng ta có thể xây dựng các trạm du lịch, ví như khu hồ Hoàn Kiếm là một trạm, Bảo tàng Lịch sử là một trạm... khi du khách đi hết các trạm đó thì sẽ có quà tặng, tạo dấu ấn cho khách du lịch".

Trong khi đó, ông Đặng Duy Trung Hiếu - Chủ tịch Vietnam Express Tour - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cũng nhấn mạnh vai trò của bản đồ du lịch và ứng dụng công nghệ: "Bản đồ du lịch quận Hoàn Kiếm rất quan trọng, cần được phát ở khắp mọi nơi, tại các khách sạn cho du khách. Hoặc chúng ta cần phát triển ứng dụng du lịch, trên đó có thể kể các câu chuyện về di sản để tiếp cận gần hơn với khách du lịch. Trên ứng dụng cũng sẽ cung cấp thông tin về quầy thuốc, bệnh viện, nhà vệ sinh... Tại các điểm di sản, chúng ta nên tạo mã QR để du khách quét và hiểu hơn về các điểm đến. Chúng ta có thể tổ chức các trò chơi tìm kho báu, hoặc cuốn hộ chiếu du lịch riêng của quận. Sau khi hoàn thành 5-10 nhiệm vụ, du khách sẽ được nhận quà, tạo nên hành trình trải nghiệm thú vị hơn cho du khách".

Ông Hiếu cũng đề xuất tăng cường kết nối các điểm đến theo chủ đề các tuyến, có thể chia thành trải nghiệm nghệ thuật riêng, tuyến trải nghiệm phố nghề riêng... và có sự kết nối với nhau. Nếu du khách đam mê nghệ thuật, họ có thể nhấn vào bản đồ và thấy 5 điểm đến về nghệ thuật, giúp khách du lịch hiểu sâu hơn về văn hóa nơi đây.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm ghi nhận các ý kiến đóng góp và khẳng định sẽ tiếp tục tập trung phát triển toàn diện du lịch đạt cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, số lượng và chất lượng khách du lịch đảm bảo tính bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn cho biết: "Với quỹ di sản văn hóa phong phú, cơ sở vật chất và hạ tầng giao thông thuận lợi, cùng sự chung sức đồng lòng của chính quyền và doanh nghiệp, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu về phát triển du lịch. Chúng tôi quyết tâm xây dựng hình ảnh du lịch quận Hoàn Kiếm "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn" xứng tầm là trung tâm du lịch lớn, quan trọng của Thủ đô, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô".

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Du lịch TP.HCM đạt doanh thu hơn 12.000 tỉ đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Du lịch TP.HCM đạt doanh thu hơn 12.000 tỉ đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (14/2 - 22/2/2026) Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đón khoảng 4,32 triệu lượt khách, tăng 35% so với Tết Nguyên đán 2025; tổng thu khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ.
Camping dịp Tết: Xu hướng xê dịch mới của giới trẻ Hà Nội

Camping dịp Tết: Xu hướng xê dịch mới của giới trẻ Hà Nội

Thay vì tất bật trong gian bếp với cỗ bàn chồng chất hay những lịch trình chúc Tết dày đặc đến kiệt sức, nhiều gia đình trẻ hiện nay ở Thủ đô chọn cách "ăn Tết" giữa thiên nhiên hoang sơ. Những chuyến camping (cắm trại) tự túc không chỉ là hành trình xê dịch, mà còn là cách họ định nghĩa lại sự đoàn viên, tìm về những giá trị sống nguyên bản bên những người thân yêu.
Du lịch Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ tăng trưởng kỷ lục, thu gần 5 nghìn tỷ đồng

Du lịch Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ tăng trưởng kỷ lục, thu gần 5 nghìn tỷ đồng

Ước tính, 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ ngày 14 - 22/2/2026, tức ngày 27/12/2025 - 6/1/2026 Âm lịch), Thủ đô Hà Nội đón khoảng 1,34 triệu lượt khách, tăng mạnh 36,3% so với cùng kỳ năm 2025.
Đền Cờn xứ Nghệ - Điểm hành hương linh thiêng mỗi độ xuân về

Đền Cờn xứ Nghệ - Điểm hành hương linh thiêng mỗi độ xuân về

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, hàng vạn du khách thập phương lại tìm về đền Cờn (phường Quỳnh Mai, Nghệ An) để dâng hương, cầu bình an và may mắn cho năm mới. Từ lâu, đền Cờn đã được xem là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ, nơi hội tụ chiều sâu lịch sử, giá trị kiến trúc đặc sắc và đời sống tín ngưỡng bền bỉ của cư dân vùng biển.
Lượng khách tham quan các điểm du lịch tại Hà Nội tăng mạnh dịp đầu năm

Lượng khách tham quan các điểm du lịch tại Hà Nội tăng mạnh dịp đầu năm

Không khí Xuân rộn ràng tràn ngập các di tích văn hóa Hà Nội trong ba ngày đầu Tết Bính Ngọ. Hàng vạn người chen chân xin chữ đầu năm tại Văn Miếu, chiêm bái linh thiêng tại Chùa Hương, khám phá Hoàng thành nghìn năm tuổi, biến những di sản này thành điểm đến không thể bỏ qua của người dân Thủ đô.
Chợ hoa Xuân Phố cổ thu hút hơn 30 nghìn lượt khách tham quan, mua sắm

Chợ hoa Xuân Phố cổ thu hút hơn 30 nghìn lượt khách tham quan, mua sắm

Sau 18 ngày diễn ra, từ 30/1 đến 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 đã thu hút hơn 30 nghìn lượt người tham quan, mua sắm. Con số này cho thấy sức hấp dẫn bền bỉ của một trong những chợ hoa truyền thống lâu đời nhất Hà Nội.
Lần đầu tiên Đường hoa Tết xuất hiện tại Hoàng thành Thăng Long phục vụ du khách dịp Tết

Lần đầu tiên Đường hoa Tết xuất hiện tại Hoàng thành Thăng Long phục vụ du khách dịp Tết

Năm 2026 đánh dấu một điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động văn hóa đối ngoại tại Thủ đô Hà Nội khi lần đầu tiên Đường hoa Tết được tổ chức trong không gian Khu Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long, phục vụ người dân, du khách trong nước và quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Trải nghiệm Tết cổ truyền giữa lòng Hà Nội

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Trải nghiệm Tết cổ truyền giữa lòng Hà Nội

Năm nay, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra từ ngày 30/1/2026 đến 20h ngày 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), thời gian hoạt động hằng ngày từ 8h - 22h với nhiều điểm mới, hấp dẫn.
Vietnam Airlines hợp tác cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Vietnam Airlines hợp tác cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Vietnam Airlines phối hợp cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chính thức tổ chức Lễ ra mắt chuỗi hoạt động sự kiện với chủ đề “Bay cao khát vọng Việt Nam” nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa và điểm đến Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy dòng khách du lịch hai chiều trong giai đoạn tới. Hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và Lễ Công bố các sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch năm 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động