Quận Hoàn Kiếm hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Thành phố giao

(LĐTĐ) Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song quận Hoàn Kiếm đã tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển". Quận đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Thành phố giao, hoàn thành 16/16 chỉ tiêu HĐND quận giao.
Quận Hoàn Kiếm: Triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TƯ bài bản, khoa học Cử tri quận Hoàn Kiếm mong muốn Thành phố đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nhất là xăng dầu

Theo báo cáo tại Hội nghị lần thứ mười một Ban chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khoá 26, trong năm 2022 quận đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Thành phố giao, hoàn thành 16/16 chỉ tiêu HĐND quận giao. Kinh tế trên địa bàn quận có sự phục hồi, phát triển; thu ngân sách vượt 11,6% dự toán năm; chi ngân sách chuyển dịch theo hướng tích cực, tiết kiệm chi thường xuyên.

Quận Hoàn Kiếm  hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Thành phố giao
Các đại biểu tham dự Hội nghị BCH Đảng bộ quận Hoàn Kiếm

Công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được tăng cường. Công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị được quan tâm. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn quận được đẩy mạnh. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; an sinh xã hội được bảo đảm…

Bộ máy chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị tiếp tục được củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quận Hoàn Kiếm quan tâm thực hiện. Cùng với việc tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, quận đã tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ tổ dân phố giỏi quận Hoàn Kiếm năm 2022. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chung của toàn quận...

Phát biểu kết luận hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết, năm 2023, quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Quận Hoàn Kiếm  hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Thành phố giao
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu kết luận Hội nghị

Trong đó, cùng với việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách; tăng cường chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo thu ngân sách nhà nước năm 2023 vượt chỉ tiêu thành phố giao ít nhất 5%, hướng đến hoàn thành Kế hoạch thu ngân sách 5 năm 2021-2025… Quận Hoàn Kiếm cũng sẽ triển khai và duy trì hoạt động tuyến phố “Văn hóa ẩm thực Việt Nam” tại phố Tống Duy Tân - ngõ Hàng Bông; xây dựng và ban hành Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, quận sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt, quận Hoàn Kiếm sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp; kiên quyết chống bệnh quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện quyết liệt việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022.

Cán bộ Đảng viên, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quận Hoàn Kiếm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, tạo tiền đề cho năm 2023.

Trước mắt, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt “Mừng Đảng, mừng Xuân”, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2023 ngay từ đầu năm. Tập trung chỉ đạo triển khai tốt kế hoạch phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền Qúy Mão. Đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, phòng chống cháy nổ, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các cấp, các ngành của quận thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ lão thành, người có công với cách mạng... bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, nhà nhà, người người đều có Tết trong không khí vui tươi, an lành, hạnh phúc.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động