Quận Hoàn Kiếm: Triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TƯ bài bản, khoa học

(LĐTĐ) Sáng 16/11, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ.
Quận Hoàn Kiếm cam kết thực hiện các giải pháp để đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân phát triển Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quận Hoàn Kiếm đối thoại với nhân dân

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn.

Quận Hoàn Kiếm: Triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TƯ bài bản, khoa học
Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm

Theo báo cáo của Quận ủy Hoàn Kiếm, Đảng bộ quận có 75 tổ chức cơ sở Đảng với 12.268 đảng viên. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết tới đội ngũ cán bộ chủ chốt quận; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng nội dung của Nghị quyết tới 100% cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TƯ trong hệ thống tổ chức từ quận tới cơ sở, tổ dân phố.

Qua đó, đã tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Định kỳ 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ theo chỉ đạo của Thành ủy.

Kết quả, kinh tế quận hằng năm đều tăng trưởng khá với cơ cấu hợp lý. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt trên 18%, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận các nhiệm kỳ đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận luôn vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ, có nhiệm kỳ tăng vượt bậc (trong nhiệm kỳ 2015-2020, thu ngân sách nhà nước của quận năm 2019 đạt 9.842,39 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với thu ngân sách nhà nước của quận năm 2015, năm đầu nhiệm kỳ). Năm 2021, số thu ngân sách do quận Hoàn Kiếm thực hiện đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ...

Quận Hoàn Kiếm: Triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TƯ bài bản, khoa học
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi khảo sát

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội của quận trong 20 năm qua liên tục phát triển, 13 liên tiếp đón nhận danh hiệu lá cờ đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố. Hệ thống y tế cơ sở đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; diện bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đến nay đã đạt trên 90%.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng đã được quận triển khai bài bản, khoa học, không để xảy ra khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp, phức tạp; công tác hòa giải ở cơ sở có tỷ lệ hòa giải thành hằng năm đạt gần 90%.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận, các phường cũng đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc của quận ngày càng được củng cố và phát huy sức mạnh, góp phần quan trọng thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất của quận; thắt chặt, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn.

Quận Hoàn Kiếm: Triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TƯ bài bản, khoa học
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long phát biểu tại buổi khảo sát

Tại buổi khảo sát, các thành viên Đoàn kiểm tra và Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã trao đổi các ý kiến nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các mục tiêu đã nêu tại Nghị quyết số 23-NQ/TƯ. Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đã biểu dương, ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà quận Hoàn Kiếm đã đạt được sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ.

Theo đồng chí Phạm Tất Thắng, với đặc thù là quận trung tâm của Thủ đô, việc triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TƯ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có những nét đặc thù rất riêng biệt, đặc biệt là công tác thu hút các đoàn viên, hội viên tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Tuy nhiên, quận Hoàn Kiếm đã phát huy những thế mạnh vốn có, khắc phục những khó khăn để triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TƯ một cách bài bản, khoa học.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cũng ghi nhận đầy đủ những kiến nghị, đề xuất của quận Hoàn Kiếm, đặc biệt là những ý kiến đóng góp từ cơ sở để kiến nghị với Trung ương sớm ban hành Nghị quyết mới từ những nội dung căn bản của Nghị quyết số 23-NQ/TƯ với những sửa đổi phù hợp với tình hình thực tiễn; qua đó góp phần thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động