Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự phố đi bộ Hồ Gươm dịp cuối tuần

(LĐTĐ) Các tổ công tác của Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội thay nhau túc trực ngày đêm ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... tuần tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm tại không gian phố đi bộ và phụ cận.
Hà Nội: Tổ chức đám cưới tập thể cho 18 đôi bạn trẻ Đưa tuyến phố đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã hoạt động trước Tết dương lịch

Hồ Hoàn Kiếm là danh thắng nổi tiếng tại Hà Nội, nơi đây thường xuyên thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, vãn cảnh. Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp theo chân tổ công tác của Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tuần tra kiểm soát không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Ghi nhận của phóng viên, ngày 17 và 18/12, tổ công tác nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định không đeo bám khách du lịch để nài ép mua, ép bán. Đồng thời, không xả rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan...

Bên canh đó, tổ công tác nhắc nhở các trường hợp xích lô, xe máy dừng đỗ sai quy định; xử lý các trường hợp đi xe máy, xe đạp vào không gian đi bộ, đảm bảo trật tự đô thị tại ngã ba Bảo Khánh - Lê Thái Tổ; phối hợp với công an phường Hàng Trống và Hàng Bạc đảm bảo trật tự đô thị tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục...

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự phố đi bộ Hồ Gươm dịp cuối tuần
Tổ công tác nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định, không xả rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan...

Đáng chú ý, hiện tại không còn xuất hiện tình trạng hàng rong trên phố đi bộ. Được biết, thời gian trước, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự phố đi bộ Hồ Gươm mỗi dịp cuối tuần rất vất vả để xử lý nạn hàng rong khi họ có trăm cách để trốn, tránh lực lượng chức năng... Thậm chí, có người bán hàng rong thường đừng gần khu vực ra vào phố đi bộ, khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng thì kéo xe hàng ra khỏi khu vực này.

Ông Vũ Văn Cương - Đội An ninh trật tự, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cho biết, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm chỉ đạo Công an các phường có địa bàn tổ chức không gian đi bộ tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những vi phạm như: Các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu quá giá quy định, các trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên các tuyến phố trong, ngoài khu vực không gian đi bộ; hàng rong, quán trà đá bày bán ở ven hồ, trong khu vực không gian đi bộ.

Đại diện Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết, đơn vị đã tăng cường công tác chỉ đạo giữ gìn trật tự đô thị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được phân công. Lực lượng an ninh trật tự tiếp tục duy trì thường xuyên theo 3 ca, chia chốt liên tục đảm bảo 24/24 thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự phố đi bộ Hồ Gươm dịp cuối tuần
Đội An ninh trật tự Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tăng cường đảm bảo an ninh trật tự phố đi bộ Hồ Gươm dịp cuối tuần

Tích cực kiểm tra và phối hợp với các đơn vị, các phòng, ngành của quận Hoàn Kiếm và Ủy ban nhân dân (UBND) các phường xung quanh hồ tập trung xử lý các trường hợp, các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; Tập trung chú trọng các hành vi, vi phạm Quy chế 21 của UBND Thành phố như: Bán hàng rong, biểu diễn nghệ thuật không phép, sai phép...

Theo báo cáo, chỉ tính riêng trong tháng 11/2022, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tạm giữ và bàn giao cho Công an các phường 46 trường hợp bán hàng rong; tạm giữ 52 trường hợp kinh doanh xe điện; bàn giao về gia đình 5 trường hợp trẻ lạc; 8 trường hợp xích lô; trả lại tài sản 3 trường hợp; 2 trường hợp báo mất tài sản; 7 trường hợp tai nạn giao thông; 21 lượt người khiếu kiện; thu giữ và tiêu hủy 13 bộ đồ câu cá trộm; giúp đỡ 1 trường hợp ngã ngất...

Đồng thời, phối hợp cùng công an phường Tràng Tiền tạm giữ 44 trường hợp xe điện; bàn giao Công an phường 1 đối tượng xuống hồ bơi; tạm dừng 1 trường hợp biểu diễn văn hóa nghệ thuật không phép; tạm giữ 3 trường hợp chơi phi tiêu có thưởng tại đường đôi Đinh Tiên Hoàng;

Phối hợp cùng các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự Giải chạy VNExpress Marathon Hanoi Midnight 2022, Chương trình giới thiệu quảng bá văn hóa du lịch, sự kiện Lễ hội Kanagawa 2022 tại Hà Nội... và 48 điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật xung quanh hồ.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động