Quận Hoàn Kiếm: 3 ngày đầu mở lại, phố đi bộ đón đến 40.000 lượt người

(LĐTĐ) Hoạt động của các tuyến phố đi bộ 3 ngày đầu mở lại sau thời gian dài ngừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19 tương đối đông khách, đặc biệt đối với không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận, đã tạo ra sự sống động trong hoạt động đô thị.
Người dân Hà Nội và khách du lịch hào hứng với phố đi bộ Phố đi bộ Hồ Gươm nhộn nhịp sau khi mở cửa trở lại

Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông tin về kết quả hoạt động sau 3 ngày đầu mở lại các không gian đi bộ trên địa bàn quận, thực hiện theo Công văn số 739/UBND-ĐT ngày 15/3/2022 của UBND Thành phố Hà Nội.

UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, sau 3 ngày mở lại, hoạt động của các tuyến phố đi bộ tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân cũng như các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên tuyến phố.

Quận Hoàn Kiếm: 3 ngày đầu mở lại, phố đi bộ đón đến 40.000 lượt người
Trong 3 ngày đầu mở lại, không gian đi bộ quận Hoàn Kiếm đã đón đến 40.000 lượt người. (ảnh: Lương Hằng)

Qua đó, khẳng định chủ trương đúng của Thành ủy, UBND Thành phố và Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm. Công tác chuẩn bị thực hiện trong thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm, phối hợp của các Sở, ngành Thành phố, sự chủ động, tích cực của các phòng, ban, ngành, UBND các phường thuộc quận, nên hoạt động các không gian đi bộ khi mở lại hoạt động đã đạt được các kết quả tốt.

Hoạt động của các tuyến phố đi bộ 3 ngày đầu mở lại sau thời gian dài ngừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19 tương đối đông khách, đặc biệt đối với không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận, đã tạo ra sự sống động trong hoạt động đô thị.

Các điểm di tích tiếp tục mở cửa đón khách, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Trong 3 ngày đầu mở lại không gian đi bộ đã đón đến 40.000 lượt người.

Phương án phòng, chống dịch tại các chốt và trong khu vực tổ chức không gian đi bộ trên địa bàn quận thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tại các chối ra vào không gian đi bỏ, các đơn vị thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ các khẩu hiệu 5k, máy đo thân nhiệt và dung dịch khử khẩn tự động, đặt các Standee mã QR, kiểm soát người tham gia vào tuyến phố. Lực lượng y tế đảm bảo quân số tại các Trạm Y tế phường để xử lý và hướng dẫn kịp thời các trường hợp có biểu hiện ho, sốt...

Kết quả xử lý các trường hợp vi phạm trong 3 ngày đầu mở lại hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn đã xử lý 39 trường hợp (02 trường hợp không đeo khẩu trang, 10 trường hợp trông giữ xe tự phát, 04 trường hợp đỗ xe sai quy định, 02 trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, 21 trường hợp bán hàng rong) với tổng số tiền 38.450.000 đồng, tạm giữ 15 xe ô tô điện trẻ em đưa vào không gian đi bộ sai quy định.

UBND quận Hoàn Kiếm cũng tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, các đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định về đảm bảo phòng, chống dịch, an ninh trật tự, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Trong đó, cần phải tổ chức tuyên truyền cá biệt đối với các trường hợp thường xuyên vi phạm và có hành vi, thái độ không tốt khi bị các lực lượng nhắc nhở.

Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, để mỗi người dân khi tham gia trong tuyến phố cũng như toàn thể nhân dân trên địa bàn quận tích cực tham gia xây dựng không gian đi bộ trở thành không gian văn hóa, du lịch đặc trưng của quận Hoàn Kiếm và Thủ đô Hà Nội.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

(LĐTĐ) Việc chỉ đạo thực hiện đăng ký việc mới, việc khó là một trong những minh chứng rõ nét về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đối với nhiệm vụ chính trị của quận bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 218 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 26/3, Quận ủy Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động