Quận Hai Bà Trưng phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

(LĐTĐ) Sáng 10/5, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phát động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Kịp thời động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng thăm, chúc Tết doanh nghiệp và tặng quà cho người lao động

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa; Chánh Văn phòng LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Bá Châu; Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền; Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hai Bà Trưng; Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hai Bà Trưng Hoàng Đạt Giang, dự lễ phát động.

Tại lễ phát động, trình bày tóm tắt công tác An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn quận năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hai Bà Trưng Hoàng Đạt Giang cho biết, công tác bảo hộ lao động, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm và thực hiện tương đối tốt, nhất là ở các doanh nghiệp nhà nước.

Theo thống kê chưa đầy đủ, năm 2021 đã có 135 lượt đơn vị thực hiện việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động với tổng số hơn 3.500 lượt người được khám sức khỏe tổng thể. Trong đó, 66 đơn vị có công đoàn chiếm 2.910 lượt người được khám định kỳ, được thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhiều doanh nghiệp còn mua thêm bảo hiểm thân thể cho người lao động, bảo hộ lao động được trang cấp đầy đủ đúng niên hạn. Đại đa số các doanh nghiệp đã quan tâm cải thiện tốt môi trường lao động. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn không ít doanh nghiệp còn coi nhẹ công tác này như chưa trang cấp phương tiện bảo hộ cá nhân hoặc trang cấp thiếu, không đồng bộ và không đảm bảo chất lượng.

Quận Hai Bà Trưng phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao Giấy khen cho các công nhân giỏi của Quận. (Ảnh: Quang Linh)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 12/4/2022 tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 với mục đích: Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện đánh giá, quản lý các nguy cơ, rủi ro và biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong, đi đầu của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Hai Bà Trưng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quận, Thủ đô và đất nước.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quận Hai Bà Trưng năm 2022 bằng những hành động cụ thể, thiết thực với tinh thần khẩn trương, liên tục, tích cực và hiệu quả nhất để làm tốt công tác An toàn, vệ sinh lao động, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành của Quận kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động trong một số ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, bảo đảm việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động; Tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp với cán bộ công đoàn và CNVCLĐ,…

Quận Hai Bà Trưng phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022
Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung trao Giấy khen cho các công nhân giỏi của Quận. (Ảnh: Quang Linh)

Tại lễ phát động, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, LĐLĐ quận hưởng ứng các nội dung cụ thể như sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác An toàn, vệ sinh lao động, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn cơ sở, mạng lưới An toàn, vệ sinh viên và người lao động trong việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị, doanh nghiệp; Phối hợp với các phòng, ban, ngành của Quận tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động; phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Quận;

Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; tăng cường đối thoại, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; Các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm củng cố kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác An toàn vệ sinh lao động và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên cơ sở;

Tổ chức tập huấn kiến thức về An toàn vệ sinh lao động và kỹ năng, phương pháp hoạt động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên, diễn tập các phương án chữa cháy, diễn tập cấp cứu tai nạn lao động và xử lý sự cố; Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân, đo kiểm tra môi trường lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động; Tổ chức Hội thi tìm hiểu “An toàn vệ sinh viên giỏi” cấp cơ sở, các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động, tự giác và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, biện pháp An toàn vệ sinh lao động; sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động khi làm việc; Tiếp tục duy trì và phát triển phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm An toàn, vệ sinh lao động” trong tình hình mới;

Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời những An toàn vệ sinh viên và người lao động tiêu biểu, xuất sắc trong công tác An toàn, vệ sinh lao động; thăm hỏi, giúp đỡ công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị, doanh nghiệp; Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát phát hiện kịp thời những nguy cơ mất an toàn và xây dựng kế hoạch phòng ngừa tai nạn lao động, xử lý sự cố cháy nổ tại đơn vị, doanh nghiệp. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ các quy trình, biện pháp làm việc an toàn để bảo vệ chính mình, đồng nghiệp và gia đình.

Cùng hưởng ứng tại lễ phát động, ông Bùi Quang Tuấn thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Chợ Hôm Đức Viên, đại diện khối doanh nghiệp trên địa bàn quận đã hưởng ứng nhiều nội dung cụ thể.

Trong đó có tổ chức thi tìm hiểu “An toàn vệ sinh viên giỏi” cấp cơ sở và các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động, tự giác và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, biện pháp An toàn vệ sinh lao động, sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động khi làm việc; Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát phát hiện kịp thời những nguy cơ mất an toàn và xây dựng kế hoạch phòng ngừa tai nạn lao động, và phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả trong trạng thái bình thường mới tại đơn vị. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ các quy trình, biện pháp làm việc an toàn để bảo vệ chính mình, đồng nghiệp và gia đình.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động