Quận Đống Đa: Trước tác động của dịch Covid -19, kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng

(LĐTĐ) Sáng 17/12, Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tổ chức Kỳ họp thứ 15 - khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2020; đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố, Bí thư Quận uỷ Đống Đa Hà Minh Hải dự hội nghị.
Đảng bộ quận Đống Đa thông qua 7 Chương trình công tác lớn giai đoạn 2020 -2025 Phường Trung Liệt, quận Đống Đa trao tặng 20 xe lăn cho người khuyết tật Tập huấn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII và Điều lệ Công đoàn Việt Nam


Theo báo cáo tại Kỳ họp, trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng quận vẫn đạt được mục tiêu tổng quát, mục tiêu kép với những kết quả quan trọng và đã hoàn thành, vượt 14/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng dù ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh Covid-19. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 15/12/2020 đạt hơn 9.469 tỷ đồng (đạt 85,9% dự toán giao); chi ngân sách đạt hơn 1.251 tỷ đồng (đạt 67,9% dự toán giao). Ước thực hiện đến 31/12/2020, thu ngân sách đạt 100.5% và chi ngân sách đạt 110,62% dự toán được giao.

Quận Đống Đa: Trước tác động của dịch  Covid -19, kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngoài ra, công tác quản lý đô thị được đẩy mạnh. Quận cơ bản hoàn thành kế hoạch cắt tỉa 1.835 cây xanh trên 20 tuyến phố; kiểm tra, rà soát 228 điểm úng ngập; đảm bảo tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản.

Trong quản lý môi trường, tiếp tục kiến nghị di dời 8 cơ sở gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, giảm từ 1.525 hộ sử dụng đến nay còn 152 hộ dùng bếp than tổ ong.

Đặc biệt công tác phòng chống dịch Covid-19 được tập trung thực hiện quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Quận đã thành lập 382 tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng với 2.077 thành viên tham gia. Tính từ ngày 1/1/2020 đến nay, trên địa bàn quận ghi nhận 2 trường hợp F0, 173 trường hợp F1, 907 trường hợp F2 và tất cả các trường hợp F0 đều được điều trị dứt điểm, các F1, F2 được thực hiện cách ly theo đúng quy định. Đến nay, đã qua 260 ngày trên địa bàn quận không ghi nhận thêm ca nhiễm ngoài cộng đồng và dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, phòng ngừa. An sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện 2 đợt với tổng cộng 20.105 đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 với số tiền trên hơn 23 tỷ đồng…

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, thời gian vừa qua, Thành phố đã tập trung, nỗ lực thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế-xã hội và góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị. Trong thành tích, kết quả chung của Thành phố có sự đóng góp quan trọng của quận Đống Đa.

Quận Đống Đa: Trước tác động của dịch  Covid -19, kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng
Các đại biểu tham dự hội nghị

Thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp lớn nêu trong các báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố yêu cầu, quận Đống Đa phải quyết tâm cao hơn nữa, chủ động nắm bắt, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, khắc phục kịp thời các hạn chế, khó khăn và trước mắt là tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, duy trì tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố đề nghị, quận quan tâm xây dựng phương án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị cho các tuyến phố chính; quản lý và cải tạo chung cư cũ, kiến trúc đô thị để làm cơ sở cho việc quản lý, phát triển đô thị trong tương lai. Tiếp tục có các giải pháp đột phá, nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị nhất là vệ sinh môi trường. Làm tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, không để phát sinh vi phạm nghiêm trọng. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.

Bên cạnh đó, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố quận nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội năm 2021. Ngoài ra, cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và tạo sự đồng thuận trong thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của quận, Thành phố.

X.Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Xem thêm
Phiên bản di động