Quận Đống Đa phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(LĐTĐ) Ngày 19/2, quận Đống Đa đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Xuân Giáp Thìn 2024, tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ. Đồng chí Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội dự và tham gia trồng cây.
Mang Tết đến đoàn viên khó khăn, người lao động xa quê Khai hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết, là quận nội thành có tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân số cao, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, quỹ đất hạn chế nên việc quy hoạch, bảo vệ và phát triển hệ thống cây xanh của quận gặp không ít khó khăn.

Thực hiện lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”; hưởng ứng phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch UBND Thành phố phát động, quận Đống Đa luôn xác định, việc trồng và chăm sóc, bảo vệ cây xanh là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của quận.

Quận Đống Đa phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố và các đồng chí lãnh đạo quận Đống Đa tham gia trồng cây tại Lễ phát động.

Cũng chính vì vậy, thực hiện Chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội về việc “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2025”, quận Đống Đa ta đã tập trung chỉnh trang, phát triển và hoàn thiện hệ thống cây xanh đô thị. Quận đã thực hiện cải tạo, chỉnh trang đồng bộ hạ tầng 11 tuyến phố. Riêng năm 2023, quận đã hoàn thành công tác chỉnh trang 4 tuyến phố Giảng Võ, Hào Nam - Hoàng Cầu, Yên Lãng, Xã Đàn - Ô Chợ Dừa. Cây xanh trên các tuyến phố trên được ưu tiên trồng mới, và được cắt tỉa, chăm sóc cẩn thận.

Toàn quận đã trồng mới 468 cây, gần 6.000m2 thảm cỏ; phối hợp với các sở, ngành trồng mới gần 2.500 cây, 4.000 cây bụi, cây hoa, gần 20.000 m2 thảm cỏ trên các tuyến phố, dải phân cách. UBND quận cũng đã chỉ đạo, quán triệt các phường tổ chức trồng và giao nhiệm vụ trồng cây hoa, cây cảnh cho các tổ dân phố, khu dân cư, chi hội phụ nữ phường quản lý và duy trì đến nay đạt hiệu quả tốt.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa cũng cho biết, sau gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình số 03 của Thành ủy, tỷ lệ diện tích xanh của quận tăng đáng kể. Toàn quận có trên 25.700 cây bóng mát, 15.000 cây hoa, cây bụi, 27.000 m2 thảm cỏ các loại. Các cây mới trồng đều phát triển và sinh trưởng tốt, cảnh quan đô thị trên địa bàn quận ngày càng xanh, đẹp và đồng bộ hơn từ đường, phố, đến các ngõ, ven các hồ, các khu vực công cộng khác.

Năm 2024, quận Đống Đa sẽ tiếp tục thực hiện cải tạo chỉnh trang 5 công viên, vườn hoa trên địa bàn, như vườn hoa Hồ Ba Mẫu, vườn hoa Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn, Đào Duy Anh, vườn hoa 1/6, trong đó tập trung phát triển hệ thống cây xanh, cảnh quan đô thị, xây dựng thiết chế văn hóa phục vụ công cộng.

Quận Đống Đa phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố và các đồng chí lãnh đạo quận Đống Đa tham quan Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ - Ngôi trường mới được xây dựng và sửa chữa.

Để thực hiện tốt công tác trên, Chủ tịch UBND quận đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền; các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; Hiệu trưởng các trường học thuộc quận tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân, học sinh về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây.

Cùng với đó phát huy hơn nữa trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cây. Mỗi người dân, cán bộ, đảng viên, người lao động cần nhận thức đầy đủ về tác hại của biến đổi khí hậu để tham gia trồng và bảo vệ cây xanh, góp phần tích cực bảo vệ môi trường sinh thái của thành phố nói chung và trên địa bàn quận nói riêng.

Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức thi đua, động viên người lao động tham gia trồng cây theo lời dạy của Bác. Tăng cường công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình trồng cây xanh trong khuôn viên cơ quan, trường học, bệnh viện, nơi công cộng... Khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân trồng cây xanh, cây cảnh, trang trí hoa trong khuôn viên nhà.

“Tất cả cây xanh trồng mới đều phải được bảo hành, chăm sóc, duy trì sinh trưởng phát triển tốt, phải đảm bảo “trồng cây nào, sống cây đó”, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định yêu cầu.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành việc duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.

Tin khác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động