Quận Đống Đa phấn đấu vượt thu ngân sách nhà nước

(LĐTĐ) Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng đến ngày 15/12 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Đống Đa đạt 9.540,3 tỷ đồng (đạt 86,51%) dự toán thành phố giao; hiện đang phấn đấu thu ngân sách nhà nước cả năm 2020 là 11.083 tỷ đồng (đạt 100,5%), vượt dự toán được giao.
Bốn kết quả ấn tượng trong năm 2020 đầy gian khó Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Tập trung thực hiện 3 tiêu chí để huyện Thanh Trì lên quận Hà Nội: Người dân không nên lơ là, chủ quan trong phòng Covid-19

Chiều 22/12, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đã thông tin tới báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển năm 2021.

Quận Đống Đa phấn đấu vượt thu ngân sách nhà nước
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Trịnh Hữu Tuấn thông tin tại hội nghị

Trong năm qua, dịch Covid-19 lây lan trên toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của Thủ đô nói chung và quận Đống Đa nói riêng. "Ngay từ đầu năm, quận đã chủ động xây dựng kế hoạch và các phương án để khắc phục, ứng phó các ảnh hưởng của đại dịch", ông Tuấn nói.

Cụ thể, quận Đống Đa đã triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp thu ngân sách, tạo nguồn thu bền vững. Đến ngày 15/12 thu ngân sách nhà nước theo phân cấp trên địa bàn quận đạt 9.540,3 tỷ đồng đạt 86,51 % dự toán thành phố giao (11.027,84 tỷ đồng). Phấn đấu thu ngân sách nhà nước cả năm 2020 là 11.083 tỷ đồng, đạt 100,5% vượt dự toán được giao.

Tổng chi ngân sách quận là 1.470,4 tỷ đồng, đạt 85,05 % dự toán thành phố giao (1.728,82 tỷ đồng). Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận ước tính năm 2020 đạt khoảng 13.276,5 tỷ đồng, tăng 105,98% so với cùng kỳ năm 2019…

Trong công tác quản lý đất đai, quận Đống Đa đã cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với các trường hợp thửa đất đủ điều kiện theo tiến độ thời gian quy định. Thống kê đến nay đã kê khai, đăng ký đất đai: 4.889/4.910 thửa đất, đạt tỷ lệ 99,57%; cấp Giấy chứng nhận: 55.512/60.422 thửa đất, đạt tỷ lệ 91,87%; đôn đốc, hướng dẫn việc đăng ký kê khai, hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đối với 44/74 địa điểm là các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đến nay, 12 cơ sở tôn giáo đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận, đạt tỷ lệ 41,38%.

Tiếp tục phát huy kết quả 4 năm thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị", các Tổ công tác liên ngành Ban chỉ đạo 197 quận, phường đã duy trì thường xuyên ra quân đảm bảo trật tự đô thị nhất là tại các tuyến phố chính, các nút giao thông, các địa bàn phức tạp về trật tự đô thị. "Duy trì hoạt động của 3 tổ kiểm tra liên ngành của quận, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, chụp hình các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị còn tồn tại trên địa bàn các phường. Theo đó, Ban Chỉ đạo 197 quận đã tiến hành kiểm tra, xử lý gần 30.000 trường hợp vi phạm, phạt 14,5 tỷ đồng, tăng 2.904 trường hợp; thu hơn 3,9 tỷ đồng tiền phạt so với năm 2020", ông Tuấn thông tin.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Đáng chú ý, năm 2020, công tác đầu tư xây dựng cơ bản của quận Đống Đa được thực hiện quyết liệt, đã cơ bản hoàn thành và tổ chức nghiệm thu các công trình như Nhà văn hóa quận; Trường Tiểu học Thịnh Hào… Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Đã hoàn thành công tác thu hồi mặt bằng của 3 dự án trọng điểm của thành phố. Hiện tại, quận đang tiếp tục thực hiện các dự án như: Vành đai I (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) giai đoạn 1; tuyến đường Lương Đình Của ra đường Trường Chinh... Đối với các dự án quận thực hiện, đã hoàn thành các dự án Đình, chùa như Đình Trung Tự, chùa Phúc Khánh…

Về công tác cải cách hành chính, ông Tuấn cho biết, quận tổ chức, triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các nội dung tại các cơ quan, đơn vị. Cụ thể, quận đã tổ chức thực hiện dịch vụ công mức độ 4 các lĩnh vực theo quy định của thành phố đến các đơn vị thuộc quận; thực hiện tốt hệ thống một cửa liên thông 3 cấp được Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao. "Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân quận đã tiếp nhận 11.039 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó 10.897 hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn, 1 hồ sơ quá hạn (do lỗi phần mềm), đang giải quyết 141 hồ sơ…", Phó Chủ tịch Trịnh Hữu Tuấn thông tin.

Cũng trong năm qua, các mặt văn hóa, xã hội của quận Đống Đa tiếp tục phát triển; an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Theo ông Tuấn, trong năm 2020, có trên 88% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá; trên 72% tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tổ dân phố văn hoá. Quy mô và mạng lưới trường, lớp các cấp học được quy hoạch, phát triển cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh các cấp học trên địa bàn…

"Phát huy kết quả đã đạt được, bước vào năm 2021, thực hiện năm chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", quận Đống Đa quyết tâm phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội", ông Tuấn nhấn mạnh.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Xem thêm
Phiên bản di động