Quận Đống Đa gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

(LĐTĐ) Sáng 5/10, quận Đống Đa tổ chức Hội nghị gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày nhân kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2022).
860 đảng viên quận Đống Đa nhận Huy hiệu Đảng đợt 2/9 Quận Đống Đa: Khen thưởng 20 tập thể thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU Quận Đống Đa khen thưởng 18 tập thể, cá nhân tích cực tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW

Phát biểu tại hội nghị gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Đống Đa Nguyễn Anh Cường bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân quận Đống Đa đối với các thế hệ cha anh đi trước, những người đã từng vào sinh, ra tử, chiến đấu gian khổ; đã từng nếm trải ngục tù của đế quốc, thực dân qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Thế hệ ngày hôm nay luôn tự hào và trân trọng những hi sinh và đóng góp của thế hệ đi trước vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Quận Đống Đa gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Đống Đa Nguyễn Anh Cường trao quà cho các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

“Cuộc gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đầy chính là dịp để các thế hệ hôm nay bày tỏ tấm lòng tri ân và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu, mồ hôi công sức cho sự trường tồn và phát triển của đất nước. Đảng bộ và nhân dân quận Đống Đa luôn tự hào và trân trọng những hy sinh, đóng góp của thế hệ đi trước vì nền độc lập, tự do của dân tộc” - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Đống Đa nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo quận, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Đống Đa cũng bày tỏ ghi nhận và hoan nghênh sự cố gắng của các Ban liên lạc đã tổ chức những hoạt động thiết thực, bổ ích, tập hợp được các đồng chí đã từng bị địch bắt tù đầy sinh sống ở Thủ đô và tại địa phương để có nhiều hoạt động giúp đỡ động viên nhau trong cuộc sống. Đồng thời, đồng chí đề nghị Ban liên lạc các nhà tù tiếp tục phối hợp với quận để thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với những người, gia đình có công với nước, cách mạng.

Quận Đống Đa gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định trao quà cho các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những tháng năm gian khổ, hào hùng trong các nhà lao đế quốc và thực dân. Chia sẻ cảm xúc tại buổi gặp mặt, bác Phạm Quang Hiền (75 tuổi, là thương binh, hiện đang cư trú tại phường Khương Thượng) cho biết, tháng 2/1965 bác lên đường nhập ngũ. Ngày 10/3/1967 bác bị địch bắt và đưa đi tù đày tại đảo Phú Quốc, đến tháng 3/1973 được trao trả tù binh tại Thạch Hãn sau đó phục viên về địa phương và sinh hoạt trong hội cựu chiến binh phường. Trong những tháng ngày bị tù đày bác và các chiến sĩ cách mạng, dù bị hành hạ cả về thể chất và tinh thần nhưng vẫn kiên cường, bất khuất, hiên ngang trước kẻ thù.

Cũng tại buổi gặp mặt bác Hiền và các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những chính sách của Đảng, Nhà nước, những tình cảm trân trọng của Đảng bộ và nhân dân quận Đống Đa dành cho các chiến sĩ- cựu tù khi xưa; đồng thời khẳng định sẽ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và đóng góp ý kiến tâm huyết góp phần xây dựng, phát triển quận Đống Đa ngày càng giàu mạnh.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.

Tin khác

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Xem thêm
Phiên bản di động