Quận Đống Đa: Dự kiến tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho khoảng 25.680 người

(LĐTĐ) Trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 diện rộng lần này, quận Đống Đa tiến hành tiêm trong 4 ngày (từ ngày 2 đến ngày 5/8). Dự kiến, quận sẽ tổ chức tiêm khoảng 25.680 mũi.
Đảm bảo xử lý rác thải tại khu cách ly, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Quận Đống Đa: Kiểm soát chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch

Chiều 3/8, Đoàn công tác của quận Đống Đa đã đi kiểm tra, thăm và động viên các điểm tiêm chủng vắc xin trên địa bàn quận. Tham dự có Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Lê Tuấn Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp.

Quận Đống Đa: Dự kiến tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho khoảng 25.680 người trong 4 ngày
Đoàn thăm và kiểm tra công tác tiêm vắc xin tại điểm tiêm Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận

Đợt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 lần này, quận Đống Đa tiến hành tiêm trong 4 ngày (từ ngày 2 đến ngày 5/8) với 13 đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính Phủ tại 11 điểm tiêm, gồm: Nhà Thi đấu Trịnh Hoài Đức; Phòng tiêm 160 Tôn Đức Thắng; Trường Trung học cơ sở Huy Văn; Trường Tiểu học Thịnh Hào; Nhà Văn hóa quận Đống Đa (hồ Đắc Di); Trường Tiểu học Trung Tự; Học viện Ngân hàng; Nhà Văn hóa phường Ngã Tư Sở; Trường Trung học phổ thông Quang Trung; Bệnh viện Giao thông Vận tải; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao (Đặng Tiến Đông). Dự kiến trong 4 ngày, quận sẽ tổ chức tiêm khoảng 25.680 mũi.

Trước đó, điểm tiêm tại Nhà Thi đấu Trịnh Hoài Đức với quy mô của một “bệnh viện dã chiến” được thi công gấp rút chỉ trong 16 giờ có thể tiêm vắc xin cho khoảng 1.500 người. Điểm tiêm chủng được thi công gồm những tấm vách ngăn ghép vào nhau nên rất thuận tiện cho việc tháo lắp cũng như tạo thành những ô riêng biệt để đảm bảo khoảng cách trong công tác phòng dịch.

Đến kiểm tra tại các điểm tiêm chủng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Lê Tuấn Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp đã thăm hỏi tình hình triển khai tiêm vắc xin; công tác bảo đảm an toàn tiêm chủng, thực hiện đúng quy định về giãn cách; phân chia khung thời gian để tránh tình trạng tập trung đông người.

Quận Đống Đa: Dự kiến tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho khoảng 25.680 người trong 4 ngày
Đoàn tới thăm, động viên tại điểm tiêm Trường Tiểu học Trung Tự

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Lê Tuấn Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp đánh giá cao, tại các điểm tiêm đều bố trí lực lượng đón tiếp công dân. Người đến tiêm được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế và có ghế ngồi chờ đảm bảo giãn cách theo các quy định về phòng, chống dịch.

Tại các điểm tiêm, người dân cũng được kiểm tra, đối chiếu thông tin, nếu không có trong danh sách hoặc thông tin không phù hợp sẽ được yêu cầu ra về và quay lại tiêm đúng thời gian đã được quy định. Ngoài ra, công tác ứng trực cấp cứu được đảm bảo với từ 1-2 Tổ cấp cứu tại điểm tiêm, sẵn sàng phối hợp với các bệnh viện để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

Quận Đống Đa: Dự kiến tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho khoảng 25.680 người trong 4 ngày
Điểm tiêm tại Nhà Thi đấu Trịnh Hoài Đức với quy mô của một “bệnh viện dã chiến”

Đánh giá cao tinh thần của lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các điểm tiêm chủng, lãnh đạo quận Đống Đa chia sẻ những khó khăn, vất vả và động viên các lực lượng tham gia tiêm chủng, đặc biệt là các y, bác sĩ; đồng thời nhấn mạnh các lực lượng, nhất là đội ngũ y, bác sĩ cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, nỗ lực thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của Chính phủ, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Lê Tuấn Định yêu cầu, các phường cần rà soát chặt chẽ các đối tượng tiêm chủng, đảm bảo đúng đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ. Lực lượng công an, quân đội cần phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt không để tập trung đông người tại các điểm tiêm gây mất an ninh, không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường bám, nắm địa bàn, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, xử lý tốt các tình huống phát sinh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đảm bảo tất cả người dân trong danh sách và đủ điều kiện đều được tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19…

Tại các điểm tiêm vắc xin, lãnh đạo quận Đống Đa đã trao tặng những phần quà động viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ.

X.Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Xem thêm
Phiên bản di động