Khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ II quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Sáng 21/9, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao quận lần thứ II tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận với sự tham gia của gần 3.000 vận động viên.
Gần 3.000 người tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Chương Mỹ Hơn 2.000 vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao quận Hoàn Kiếm lần thứ X năm 2022 Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho Đại hội Thể dục, thể thao lần thứ II

Tham dự sự kiện có bà Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố; bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; ông Lưu Ngọc Hà - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Bắc Từ Liêm.

Khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ II quận Bắc Từ Liêm
Lễ Khai mạc được diễn ra trong không khí trang trọng.

Mở đầu Lễ Khai mạc là nghi thức diễu hành truyền thống biểu dương lực lượng của các khối với hàng nghìn đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, học sinh, trọng tài, vận động viên các môn thể dục thể thao và 13 phường trên địa bàn. Các đoàn diễu hành với màu áo đồng phục đặc trưng đã làm cho không khí lễ khai mạc sôi nổi, tạo được khí thế ngày hội thể dục thể thao toàn dân.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Lê Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh: “Đại hội thể dục thể thao quận Bắc Từ Liêm lần thứ II là ngày hội biểu dương sức mạnh của Đảng bộ và nhân dân trong quận; đánh giá sự phát triển của công tác thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân, viên chức và công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường.

Khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ II quận Bắc Từ Liêm
Lãnh đạo Thành phố và quận Bắc Từ Liêm tặng cờ lưu niệm cho các đoàn.

Đây cũng là dịp biểu dương lực lượng quần chúng, cổ vũ động viên phong trào thể dục, thể thao; ngày hội thể thao thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận năm 2022 và những năm tiếp theo”.

Từ đầu năm đến nay, toàn quận đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tại 13/13 phường với gần 9.000 lượt người tham gia. Quận cũng tích cực tham gia Đại hội Thể dục thể thao Thành phố Hà Nội lần thứ X với 21/25 bộ môn thi đấu và giành được 80 huy chương các loại. Trong đó, có 13 Huy chương Vàng, 24 Huy chương Bạc, 43 Huy chương Đồng.

Đại hội thể thao Thể dục thể thao quận lần thứ II năm 2022, tổ chức các nội dung thi đấu phong phú, đa dạng và phù hợp với phong trào thể thao địa phương gồm 15 môn thi đấu là: Điền kinh, cầu lông, bóng đá, bóng bàn, đá cầu, đi đều thể thao, kéo co, cờ vua, cờ tướng, taekwondo, bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, quần vợt, chung kết giải chạy báo Hànộimới…

Sau phần lễ là phần hội với những màn đồng diễn với 795 người tham gia đến từ Đội tuyên truyền lưu động; hạt nhân múa không chuyên là các giáo viên ngành Giáo dục và đào tạo quận; các chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1; Câu lạc bộ Hướng dẫn viên Sức khỏe ngoài trời; sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai và Tiểu học Minh Khai B.

Một số hình ảnh tại Lễ Khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ II quận Bắc Từ Liêm.

Khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ II quận Bắc Từ Liêm
Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà châm lửa, đốt đuốc tại Lễ Khai mạc Đại hội.
Khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ II quận Bắc Từ Liêm
Đại hội Thể dục thể thao là ngày hội biểu dương sức mạnh của Đảng bộ và nhân dân trong quận Bắc Từ Liêm.
Khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ II quận Bắc Từ Liêm
Lễ Khai mạc gồm 2 phần là phần lễ và phần Hội.
Khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ II quận Bắc Từ Liêm
Các khối lần lượt diễu hành tại Lễ Khai mạc.
Khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ II quận Bắc Từ Liêm
Phần hội gồm các màn trình diễn của hơn 800 người.
Khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ II quận Bắc Từ Liêm
Các màn trình diễn được chuẩn bị công phu.
Khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ II quận Bắc Từ Liêm
Để chuẩn bị cho phần trình diễn, hàng trăm diễn viên không chuyên đến từ các khối, trương học trên địa bàn đã tập luyện hết sức nghiêm túc.
Khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ II quận Bắc Từ Liêm
Tiết mục biểu diễn của các em học sinh Trường Tiểu học Minh Khai B.
Khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ II quận Bắc Từ Liêm
Biểu diễn võ thuật của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1.
Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Xem thêm
Phiên bản di động