Quận Bắc Từ Liêm tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2023

(LĐTĐ) Ngày 10/1, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng Quận Bắc Từ Liêm: 196/199 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa Tổ chức Đại hội điểm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cổ Nhuế 2, nhiệm kỳ 2024 -2029

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm cho biết, năm 2023, Đảng bộ quận đã chủ động tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết các nhiệm vụ đột xuất phát sinh.

Các nội dung thường xuyên, trọng tâm về công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.

Quận Bắc Từ Liêm tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2023
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2023, 26 chỉ tiêu xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội đều được quận Bắc Từ Liêm hoàn thành, trong đó có 2/2 chỉ tiêu xây dựng Đảng, 10/24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vượt kế hoạch.

Quận ủy đã tổ chức 88 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với 16.782 học viên; thành lập được 3 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, kết nạp 26/25 đảng viên (đạt 104% chỉ tiêu được giao). Ban Thường vụ Quận ủy kết nạp 156/155 quần chúng vào Đảng, đạt 100,64% chỉ tiêu Thành ủy giao. Ngoài ra, lãnh đạo quận đã tổ chức tiếp 98 lượt công dân, ghi nhận 360 ý kiến phản ánh; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền.

Trong năm qua, kinh tế quận tiếp tục duy trì; giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng so với cùng kỳ; Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn một số ngành chủ yếu (giá so sánh) ước đạt 63.275,6 tỷ đồng, tăng 12,86% so cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách là 3.594 tỷ đồng đạt 103% dự toán thành phố giao; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, phong phú góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân.

Quận Bắc Từ Liêm tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2023
Bí thư, Phó Bí thư Quận Ủy Bắc Từ Liêm khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Lưu Ngọc Hà đề nghị các cấp, các ngành của quận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025; 6 Chương trình công tác của Quận uỷ gắn với 10 Chương trình công tác của Thành uỷ. Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, chủ đề công tác năm về “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, tạo chuyển biến sâu rộng hơn nữa về tư duy, tác phong, lề lối làm việc.

Làm tốt công tác chuẩn bị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020 - 2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) từ cấp cơ sở đến cấp Quận đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ. Tích cực, chủ động chuẩn bị tốt các khâu cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III bảo đảm có kế thừa, đổi mới và phát triển.

Quận Bắc Từ Liêm tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2023
Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong công tác Đảng, chính quyền.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị tập trung rà soát 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ II; nhận định, đánh giá những chỉ tiêu có khả năng hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch và những chỉ tiêu khó hoàn thành để tập trung xây dựng kế hoạch, giải pháp để thực hiện.

Tiếp tục thực hiện 2 khâu đột phá: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử nhằm tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức và công dân.

Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, phát triển hạ tầng giao thông khung nhằm khớp nối đồng bộ giữa hạ tầng đô thị với hạ tầng các khu dân cư từ nguồn ngân sách và các nguồn đầu tư ngoài ngân sách.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ đề năm 2024 của Quận uỷ về tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trước mắt, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn quận theo tinh thần chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận uỷ; tập trung làm tốt công tác An sinh xã hội, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, người lao động có hoàn cảnh khó khăn... đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tại hội nghị, quận Bắc Từ Liêm đã khen thưởng 13 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; 13 cá nhân, 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng; 17 tập thể có thành tích trong công tác kiểm tra Đảng; 15 tập thể có thành tích trong công tác tuyên giáo; 14 tập thể có thành tích trong công tác dân vận; 12 tập thể có thành tích trong công tác nội chính và văn phòng.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động