Quận Bắc Từ Liêm: Hoàn thành tốt các mục tiêu về kinh tế - xã hội năm 2021

Ngày 27/11, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ quận để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021.
Quận Bắc Từ Liêm tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm thương mại MM Mega Market Thăng Long Chuyện về những người lính cứu hỏa trong mùa dịch UBND quận Bắc Từ Liêm thông tin kết quả xác minh trường hợp F0 chậm được đưa đi điều trị

Nhiều kết quả tích cực

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cho biết, năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ngay từ đầu năm đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của nền kinh tế. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Quận ủy và nỗ lực của các đơn vị doanh nghiệp, năm 2021, giá trị sản xuất các ngành ước đạt 49.894 tỷ đồng, tăng 11,79% so với cùng kỳ.

Quận Bắc Từ Liêm: Hoàn thành tốt các mục tiêu về kinh tế - xã hội năm 2021
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà phát biểu tại hội nghị.

Thu ngân sách của quận trong năm 2021 đạt kết quả tốt. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 15/11/2021 đạt 2.421 tỷ đồng (đạt 76,2% dự toán Thành phố và quận giao). Năm 2021, thu ngân sách ước đạt 3.178,4 tỷ đồng (đạt 100% dự toán Thành phố và quận giao). Tổng chi ngân sách đến ngày 15/11/2021 đạt 815 tỷ đồng, đạt 66,8% kế hoạch Thành phố giao, 58,2% kế hoạch quận giao. Năm 2021, thực hiện chi ngân sách khoảng 1.335 tỷ đồng, đạt 106% dự toán Thành phố giao, 96% dự toán quận giao.

Về công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, năm 2021, quận đã triển khai Kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2021 với 123 dự án đầu tư có sử dụng đất (bao gồm 66 dự án chuyển tiếp, 37 dự án mới), trong đó có 25 dự án trọng điểm của Thành phố và quận.

Hiện, quận có 66 dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đến ngày 15/11/2021, quận hoàn thành giải phóng mặt bằng 12 dự án với tổng diện tích thu hồi thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng là 7,01ha tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 336 hộ gia đình, cá nhân và 09 tổ chức sử dụng đất với số tiền bồi thường, hỗ trợ là 58,6 tỷ đồng. Trong đó, 11/12 dự án hoàn thành là các dự án phục vụ xây dựng các công trình thiết chế công (trụ sở, trường học, trạm y tế, ...) trên địa bàn các phường.

Quận Bắc Từ Liêm: Hoàn thành tốt các mục tiêu về kinh tế - xã hội năm 2021
Toàn cảnh Hội nghị.

Công tác lao động, việc làm tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tổng số lao động được hỗ trợ tạo việc làm tính đến 15/11/2021 là 4.871 người, đạt 81,2% kế hoạch; ước tính cả năm 2021 quận hỗ trợ tạo việc làm cho 5.850 lao động, đạt 100% kế hoạch. Công tác giảm nghèo, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quản lý, ngăn chặn tệ nạn xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện; năm 2021, trên địa bàn quận không có hộ nghèo; thực hiện tốt các giải pháp duy trì không để phát sinh hộ nghèo mới và giảm tối đa hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016-2020.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, hiện nay, toàn quận có 6.867 trường hợp liên quan đến dịch Covid-19, trong đó: 210 trường hợp F0 (trong đó: cộng đồng (105 người), bệnh viện, cách ly tập trung và nhập cảnh (61 người), 03 người về từ vùng dịch tự cách ly tại nhà, 41 đã cách ly tại nhà hoặc khu cách ly phong toả, hiện còn đang điều trị 80). Quận đã thiết lập 65 vùng cách ly y tế (hiện còn 23 vùng cách ly đang hoạt động).

Công tác lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn quận cũng đạt kết quả tích cực, trong đó, đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đúng tinh thần “thần tốc”, hiệu quả. Rà soát nhu cầu tiêm chủng vắc xin tháng 10-12/2021 và đối tượng tiêm chủng theo độ tuổi (3-11, 12-15 và 16-17 tuổi). Nhờ đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận cơ bản được kiểm soát.

Về công tác giải quyết thủ tục hành chính, thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm đã giải quyết được 83.453 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,48%. Hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn là 83.331 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,85%. Số hồ sơ đang giải quyết là 1288 hồ sơ. Quận tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao số lượng người dân sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đến nay, quận đã trả kết quả 2.483 hồ sơ qua đường bưu điện, góp phần hạn chế việc đi lại, tạo thuận lợi cho tổ chức và nhân dân.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Theo lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm, năm 2022, quận tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, các chương trình nhằm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phát triển hội nhập theo chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành phố.

Quận tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp thu ngân sách đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Đặc biệt, quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác phòng, chống dịch phù hợp với đặc điểm, tình hình của quận đảm bảo kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn.

Bên cạnh đó, quận chủ động, sẵn sàng ứng phó nhanh, kịp thời, đáp ứng hiệu quả trước mọi diễn biến của dịch; tăng cường công tác tiêm chủng, đảm bảo miễn dịch cộng đồng là một trong những điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế.

Quận Bắc Từ Liêm: Hoàn thành tốt các mục tiêu về kinh tế - xã hội năm 2021
Lãnh đạo các Quận ủy, UBND và các ban ngành quận Bắc Từ Liêm ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2026.

Về công tác đảm bảo an sinh xã hội, quận phấn đấu hỗ trợ tạo việc làm mới 6.000 người, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,5% dân số; số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 41% số người trong độ tuổi lao động. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm trên 1,5% lực lượng lao động. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 38% lực lượng lao động. Xây dựng kế hoạch và thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2022-2025; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, giúp đỡ; 13/13 phường đạt tiêu chuẩn “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”.

Ngoài ra, quận thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, không để các vụ việc tồn đọng kéo dài; không để quần chúng nhân dân khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không đúng nơi quy định, gây phức tạp về an ninh trật tự. Quận phấn đấu 100% đơn thư được tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời, giải quyết dứt điểm đơn thư tồn đọng, kéo dài, giải quyết đúng hạn đối với đơn thư mới.

Tại Hội nghị đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2026; triển khai chỉ thị số 07-CT/TU ngày 1/10/2021 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động