Phường Trung Liệt, quận Đống Đa: Phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, hiệu quả

(LĐTĐ) Đảng bộ phường Trung Liệt, quận Đống Đa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.    

Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm tập trung khắc phục mọi khó khăn thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trung Liệt đã luôn ý thức vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo phát huy tốt những mặt thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII.

Kinh tế trên địa bàn Phường liên tục duy trì và tăng trưởng, hoàn thành và vượt kế hoạch đã đề ra. Xây dựng và quản lý đô thị được tập trung chỉ đạo, có chuyển biến tích cực, hạ tầng xã hội khang trang, đồng bộ.

Toàn phường đã nâng cấp đường, ngõ, hệ thống thoát nước, sân chơi tập thể, xây mới và sửa chữa 4 nhà văn hóa, xây mới Trường Mầm non Hoa Sen. Tỷ lệ hộ gia đình được cấp phép xây dựng hằng năm đạt 96%; tổng thu ngân sách hằng năm vượt kế hoạch được giao 10-20%; 13 hộ được hỗ trợ thoát nghèo.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được đảm bảo, đời sống của nhân dân được quan tâm chăm lo. Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn được phát động sâu rộng và có hiệu quả thiết thực.

phuong trung liet quan dong da phat dong cac phong trao thi dua yeu nuoc sau rong hieu qua
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trung Liệt thành công tốt đẹp

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm chú trọng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Công tác phát triển đảng viên mới đạt kết quả tốt. Liên tục từ năm 2016 đến nay là Đảng bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Quận.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Việt Quân – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận ghi nhận vầ biểu dương những thành tích mà Đảng bộ phường Trung Liệt đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh Đảng bộ phường cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân nhất là trong bối cảnh dịch bệnh như thời gian vừa qua.

Căn cứ vào quy hoạch để quản lý tốt đất đai, đô thị, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xây nhà không phép, trái phép, lấn chiếm đất công; chủ động tham mưu đề xuất với quận để tiếp tục đầu tư, nâng cấp, cải tạo các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ dân sinh như điện, nước, đường ngõ phố, sân chơi, nhà sinh hoạt cộng đồng.

Đặc biệt, Đại hội cần tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm để bầu ra được Ban Chấp hành khóa mới đoàn kết thống nhất, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu và độ tuổi đồng thời có sự kế thừa, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ phường khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII; thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí; đồng chí Trần Thị Minh Xuân tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Xem thêm
Phiên bản di động