Phụ nữ Thủ đô triển khai sâu rộng năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

(LĐTĐ) Năm 2020, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã triển khai chủ đề “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” gắn với kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” tới 100% cơ sở Hội.
Phụ nữ Thủ đô tiếp lửa truyền thống phong trào ba đảm đang Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý Phụ nữ Thủ đô triển khai sâu rộng Phong trào “Phòng chống ma tuý từ gia đình”

Báo cáo kết quả công tác Hội năm 2020 tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ 15, bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội cho biết, năm 2020, Hội đã ký kết 02 chương trình phối hợp liên tịch giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội và Sở Lao động -Thương binh và Xã hội triển khai công tác bình đẳng giới và Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an Thành phố trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2020 - 2022. Thành Hội chỉ đạo ra mắt mô hình “Làng quê an toàn” tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên với nhiều hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức, tặng mái ấm tình thương, trao vốn sinh kế, tặng tủ sách văn hóa…

Các cấp Hội phụ nữ Thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình an toàn phòng chống dịch Covid-19; Phối hợp tư vấn sức khỏe, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 85 nghìn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ. Tổ chức Diễn đàn “Phòng chống bạo lực gia đình; Phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em”, trưng bày mô hình “Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; Trao giải cuộc thi viết về “Các vấn đề gia đình thời nay”.

Phụ nữ Thủ đô triển khai sâu rộng năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”
Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã triển khai sâu rộng các hoạt động năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” (ảnh: PNHN)

Cùng với đó, các cấp Hội đã phát huy hiệu quả hoạt động của 51 tổ “Tư vấn giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em”. Khảo sát nhu cầu và tổ chức trợ giúp pháp lý tại 10 huyện xa trung tâm thành phố, cho phụ nữ nông thôn, dân tộc, tôn giáo . Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện và cơ sở phối hợp tổ chức 240 buổi trợ giúp pháp lý cho 231.069 phụ nữ trên địa bàn, trong đó tư vấn trực tiếp 1.612 trường hợp.

Trong năm 2020, Hội đã tiếp nhận và xử lý 37 đơn; tiếp nhận thông tin từ Ngôi nhà Bình yên 27 vụ việc bạo lực gia đình đã hướng dẫn Hội phụ nữ cơ sở xác minh, hỗ trợ nạn nhân khi trở về địa phương; nắm bắt 31 vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em đã gửi 5 công văn đến cơ quan chức năng đề nghị điều tra, xử lí vụ việc, chỉ đạo Hội Phụ nữ cơ sở nắm bắt thông tin, hỗ trợ nạn nhân. Các cơ sở tiếp nhận, phối hợp giải quyết 55 đơn thư. Các cơ sở thành lập mới 35 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, nâng số địa chỉ tin cậy trên toàn Thành phố lên 1.931 địa chỉ, các địa chỉ đã tư vấn, hỗ trợ trực tiếp 130/140 vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, mâu thuẫn cộng đồng…

Đối với công tác an toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, Thành Hội phối hợp với các tổ chức tiếp tục triển khai các dự án “Xây dựng mô hình thành phố an toàn cho trẻ em gái” tại 6 quận/huyện; Dự án “Cải thiện khả năng của Lao động di cư Phi chính thức trong tiếp cận các quyền An sinh xã hội hiệu qủa và công bằng hơn”; Dự án “Hỗ trợ lao động, giúp việc gia đình tiếp cận chính sách an sinh xã hội, lao động và việc làm”. Tổ chức hội nghị tham vấn huy động sự tham gia của các ngành liên quan về đảm bảo an toàn cho trẻ em gái; tập huấn cho cán bộ Thành phố và 5 quận, huyện về dự án Thành phố an toàn thân thiện với trẻ em gái; Hỗ trợ các trang thiết bị tập thể thao, vui chơi tại 10 sân chơi an toàn tại cộng đồng; trao 10 tủ sách, cho các khu dân cư thuộc các địa bàn triển khai dự án. Phối hợp với Trung ương tổ chức hội nghị tọa đàm “Hỗ trợ tái hòa nhập cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình”…Tổ chức tuyên truyền Đề án và truyền thông “Kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích và kỹ năng sống cho trẻ em”.

Thành Hội cũng chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện tổ chức truyền thông, tập huấn kỹ năng phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; phòng, chống tội phạm, an toàn trong môi trường mạng xã hội … cho trên 35 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ; thực hiện mô hình “Ngôi nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”,“Nhà tôi có bình chữa cháy”; đỡ đầu 122 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức 155 buổi tuyên truyền, truyền thông, tọa đàm, hội thi cho trên 40 nghìn lượt cán bộ học viên phụ nữ, trẻ em với các hoạt động phong phú, đa dạng.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động