Phụ nữ mang thai phấn khởi và an tâm khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia y tế, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, những thai phụ trên 13 tuần nên tiêm vắc xin phòng bệnh càng sớm càng tốt. Bởi nếu không may mắc Covid-19 có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, dọa sinh non… Thậm chí, nếu bệnh diễn biến nặng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của cả mẹ và bé.
Quận Bắc Từ Liêm đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin cho người dân Vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định phòng, chống dịch Huyện Chương Mỹ hỗ trợ quận Thanh xuân 3 tấn gạo và hơn 1 tấn rau quả

Bắt đầu từ ngày 11/9, tại Bệnh viện Thanh Nhàn đã tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho phụ nữ có thai trên địa bàn quận Hoàng Mai. Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, tại Bệnh viện, tất cả các thai phụ khi đến tiêm đều được nhân viên y tế hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết như khai báo online, nhận dấu xác nhận từ Bệnh viện… và đến khu siêu âm, kiểm tra trước khi tiêm vắc xin.

Phụ nữ mang thai phấn khởi và an tâm khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Các thai phụ thực hiện khai báo y tế qua điện thoại.

Ngoài những bước khám sàng lọc thông thường, phụ nữ mang thai sẽ được siêu âm, khám loại trừ các yếu tố nguy cơ, các tai biến sản khoa trước khi tiêm. Điều kiện quan trọng nhất là thai trên 13 tuần và sức khỏe của mẹ cũng như thai nhi bình thường… Chỉ khi đủ điều kiện thì bác sĩ mới quyết định có tiêm vắc xin hay không. Và để phục vụ dây chuyền tiêm vắc xin, Bệnh viện Thanh Nhàn đã huy động 10 bác sĩ và 20 điều dưỡng tham gia.

Trước khi đến tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn, không ít thai phụ lo lắng, có tâm lý e ngại khi tiêm vắc xin trong thời gian đang mang bầu. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ khám và tư vấn tận tình thì các thai phụ đã an tâm tiêm phòng.

Phụ nữ mang thai an tâm tiêm vắc xin  phòng Covid-19
Các thai phụ thực hiện giãn cách trong thời gian chờ tiêm.

Đơn cử như chị Cung Phương Anh (23 tuổi, ở quận Hoàng Mai) đang mang thai tuần thứ 25 đã được chồng đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn tiêm phòng vắc xin Covid-19. Chị Phương Anh cho biết: "Lúc đầu khi đăng ký tiêm vắc xin tôi cũng có chút lo lắng, hồi hộp. Tuy nhiên, khi đến đây, thấy rất nhiều mẹ bầu chờ tiêm, tôi cảm thấy hào hứng và an tâm hơn".

Cũng theo chị Phương Anh, thời gian qua, thông qua báo đài nhìn thấy hình ảnh những mẹ bầu bị nhiễm Covid-19 trong miền Nam mới thực sự thấy dịch bệnh nguy hiểm như thế nào. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nhiều em bé bị sinh non, thậm chí ảnh hưởng đến sinh mạng cả mẹ và con. Bởi vậy, khi được tiêm phòng sớm chị thấy mình thật may mắn.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Tuyết (37 tuổi, ở quận Hoàng Mai) ban đầu cũng có chút băn khoăn việc tiêm vắc xin sẽ ảnh hưởng không tốt tới con. "Tôi đăng ký tiêm vắc xin qua phường cách đây ít ngày và nhận được tin nhắn đến Bệnh viện tiêm. Ban đầu tôi có chút băn khoăn, do dự vì sợ bầu tiêm có thể xảy ra biến chứng. Người bình thường tiêm cũng bị sốt cao thì bà bầu không biết thế nào. Nhưng được gia đình và mọi người động viên, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Giờ được tiêm sớm nên tôi rất phấn khởi vì cả mẹ và con sẽ được bảo vệ tốt hơn trước đại dịch Covid-19" - chị Tuyết chia sẻ.

Chị Tuyết cũng cho biết thêm bản thân chị quan tâm sẽ tiêm loại vắc xin nào, bởi vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất. "Hôm nay, chúng tôi được các bác sĩ tiêm vắc xin Pfizer. Tiêm xong, tôi được các nhân viên y tế hướng dẫn chu đáo ở lại phòng chờ nghỉ ngơi 30 phút, sau đó bác sĩ sẽ khám lại, nếu không có biểu hiện bất thường thì mới ra về", chị Tuyết thông tin thêm.

Phụ nữ mang thai an tâm tiêm vắc xin  phòng Covid-19
Chị Nguyễn Thị Tuyết an tâm khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Theo bác sĩ Trần Quyết Thắng, Trưởng Khoa sản 1, Bệnh viện Thanh Nhàn, trong 2 ngày (11-12/9), Bệnh viện Thanh Nhàn triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 1.020 bà bầu tại quận Hoàng Mai. Trước ngày tiêm, mọi giấy tờ hướng dẫn tiêm vắc xin cho phụ nữ mang thai đã được Bệnh viện gửi xuống địa bàn. Các thai phụ sẽ được khám, kiểm tra thai trước khi tiêm tại Bệnh viện.

Chia sẻ về những điều cần lưu ý với thai phụ trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19, bác sĩ Trần Quyết Thắng cho biết: Với những thai phụ có thai trên 13 tuần mới có chỉ định tiêm vắc xin phòng Covid-19. Đặc biệt, tất cả thai phụ được kiểm tra toàn bộ bệnh lý kèm theo, xem thai phát triển bình thường không... để loại trừ trước khi tiêm chủng. Chống chỉ định, không tiêm vắc xin cho thai phụ có những biểu hiện như nước ối thai nhi bất thường, huyết áp cao, bệnh mãn tính. Những trường hợp này đều phải điều trị trước khi tiêm để an toàn nhất cho người mẹ.

"Còn đối với phụ nữ mang thai dưới 13 tuần không tiêm vắc xin. Bởi đã có nghiên cứu tuổi thai dưới 13 tuần chống chỉ định tiêm, vì có thể xảy ra những trường hợp bất thường về thai nhi cũng như xảy ra dị dạng thai ảnh hưởng đến em bé sau này" - bác sĩ Trần Quyết Thắng phân tích.

Phụ nữ mang thai an tâm tiêm vắc xin  phòng Covid-19
Trong ngày 11/9, các thai phụ được tiêm vắc xin Pfizer.

Theo các chuyên gia y tế, việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là an toàn cho cả mẹ và thai nhi. Không những vậy, sau khi tiêm vắc xin người mẹ sinh kháng thể, sẽ truyền qua nhau thai bảo vệ thai nhi trước nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ trong bụng mẹ.

"Với những phụ nữ mang thai trên 13 tuần nên đi tiêm, nếu không may mắc phải Covid-19 thì triệu chứng bệnh sẽ giảm hơn bình thường. Mẹ tiêm vắc xin rồi con trong bụng sẽ có sức chịu đựng, sinh ra con khỏe mạnh hơn nhiều so với không được tiêm phòng. Hiện, Bệnh viện Thanh Nhàn có 2 khu vực riêng, tất cả bà mẹ mang bầu vào được chuẩn đoán, khu khám sàng lọc riêng. Bệnh viện đã mổ đỡ đẻ cho sản phụ F1, F0 tại khu riêng biệt lập với khu khác nên các sản phụ hoàn toàn yên tâm" - bác sĩ Trần Quyết Thắng cho biết thêm.

Trước đó, ngày 3/9, Sở Y tế Hà Nội ban hành Công văn số 13827/SYT-NVY về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn Thành phố đợt 12. Đáng chú ý, đợt này, Thành phố bổ sung thêm 3 đối tượng ưu tiên là người mắc bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi và phụ nữ đang mang thai trên 13 tuần. Hiện nay, ngoài vắc xin Sputnik V, thì tất cả những vắc xin được cấp phép tại Việt Nam đều có thể tiêm cho phụ nữ có thai, trong đó ưu tiên vắc xin Pfizer cho nhóm đối tượng này.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Xem thêm
Phiên bản di động