Hà Nội: Đảm bảo an ninh, trật tự trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

(LĐTĐ) Hôm nay (7/7), cùng với thí sinh cả nước, hơn 101 nghìn thí sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. Công an thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng, nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các điểm thi.
Đảm bảo an ninh, an toàn phòng dịch các điểm thi Hà Nội thêm 2 ca Covid-19 tại Khu công nghiệp Thăng Long

Ngay từ sáng sớm, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, huy động lực lượng hỗ trợ bảo đảm an toàn cho thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

Tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, công tác phân luồng giao thông được thực hiện rất tốt. Các phụ huynh đều nắm được quy định và chấp hành hướng dẫn của lực lượng Công an, dừng cách cổng trường 50m để thí sinh tự di chuyển vào điểm thi. Ngay sau đó, phụ huynh rời khỏi điểm thi hoặc về điểm chờ để đợi đón thí sinh.

Ông Nguyễn Thế Đô - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mễ Trì cho biết, Ủy ban nhân dân phường cũng đã triển khai đến các lực lượng chức năng phường như công an, dân phòng, y tế... thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thí sinh và phụ huynh tuân thủ các quy định khi đến điểm thi. Trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi không xảy ra sự cố nào.

Hà Nội: Đảm bảo công tác an ninh trật tự trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
An ninh trật tự được đảm bảo tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Thượng tá Nguyễn Dũng, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, trên địa bàn quận Nam từ Liêm có 7 điểm thi. Kỳ thi này sẽ đón khoảng 3.875 thí sinh đăng ký dự thi. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực tổ chức thi, Công an quận đã bố trí gần 100 cán bộ, chiến sĩ phân bố đều tại cả 7 điểm thi.

Nhiệm vụ của lực lượng Công an là bảo vệ, giám sát đề thi, bài thi và quá trình coi thi; đảm bảo an ninh, trật tự bên ngoài khu vực tổ chức thi; không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Tại quận Ba Đình, Ban Chỉ đạo 197 phường Giảng Võ thông tin, công tác phối hợp đón thí sinh thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tại 2 điểm Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi và Trung học cơ sở Giảng Võ được các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn, không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông.

Với điểm thi Trung học cơ sở Việt Nam - Angieri, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, lực lượng công an, dân phòng, thanh niên tình nguyện có mặt sớm làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn thí sinh. 2 tuyến phố Nguyễn Quý Đức, Lương Thế Vinh dẫn vào khu vực thi, giao thông thông suốt. Các phương tiện di chuyển bình thường, không xảy ra ùn tắc.

Trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phân luồng từ xa. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu phương tiện di chuyển, không dừng đỗ quá lâu trước các cổng trường và tuyên truyền phụ huynh đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch.

Hà Nội: Đảm bảo công tác an ninh trật tự trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa điểm thi thị xã Sơn Tây

Tại thị xã Sơn Tây, Công an thị xã đã triển khai kế hoạch bảo vệ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tại 4 điểm thi Trung học phổ thông Sơn Tây, Tùng Thiện, Xuân Khanh và Hữu Nghị 80 cho hơn 2.000 thí sinh.

Mỗi Hội đồng thi bố trí một cán bộ an ninh bảo vệ đề và bài thi, 2 công an phường sở tại bảo đảm an ninh trật tự khu vực thi. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự chủ trì, phối hợp với công an các phường phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, hạn chế tập trung đông người, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xung quanh các điểm thi và tuyến đường ra vào điểm thi.

Buổi chiều, do ảnh hưởng của trận mưa lớn, nhiều tuyến đường, phố bị ngập, giao thông đi lại khó khăn ảnh hưởng đến việc đưa đón của phụ huynh. Dù vậy lực lượng Cảnh sát giao thông đã ưu tiên bố trí lực lượng, phối hợp với Công an các phường có mặt bên ngoài địa điểm thi, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh và người nhà.

Các điểm thi trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, dưới cơn mưa như trút nước, kèm theo gió mạnh tại nhiều nơi, do phương tiện đi lại rất đông, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã nhanh chóng phân luồng để giảm ùn tắc cục bộ ở cổng điểm thi, đồng thời triển khai bảo vệ nghiêm ngặt với yêu cầu cao nhất trong thời điểm này là phòng dịch Covid-19.

Hà Nội: Đảm bảo công tác an ninh trật tự trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
Lực lượng cảnh sát giao thông, phân luồng giao thông trên tuyến đường nội đô

Thiếu tá Tạ Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, những địa điểm thi nằm trên địa bàn đơn vị quản lý đều được Đội bố trí cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn điều tiết giao thông.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.

Tin khác

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

(LĐTĐ) Đơn vị thi công vừa tiến hành quây rào, thi công một số hạng mục đầu tiên của dự án chỉnh trang, xây dựng khu vực hồ Thiền Quang. Dự án dự kiến hoàn thành trước Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024.
Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

(LĐTĐ) Tuyến phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, đang được chỉnh trang, cải tạo, dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành và gắn biển nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

(LĐTĐ) Trước tình hình cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư, hộ gia đinh, chung cư, nhà cao tầng, khu nhà trọ vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì đã vào cuộc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý, tuyên truyền về phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.
Những “cuộc chiến” dai dẳng ở chung cư: Bao giờ mới được phân giải?

Những “cuộc chiến” dai dẳng ở chung cư: Bao giờ mới được phân giải?

(LĐTĐ) Thời gian qua, ở một số khu đô thị, chung cư “đời mới” tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… tình trạng xung đột quyền lợi giữa chủ đầu tư chung cư và cư dân ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Những tranh chấp thường diễn ra dai dẳng không chỉ gây áp lực lớn đối với chính quyền địa phương trong công tác quản lý đô thị, mà còn trở thành nỗi ám ảnh với cư dân.
Xem thêm
Phiên bản di động