Phòng chống cháy nổ ở những khu nhà trọ: Cả chủ lẫn người thuê vẫn... thờ ơ!

(LĐTĐ) Đôi khi chỉ từ một sự cố chập điện, nếu không được xử lý kịp thời thì những khu nhà trọ sẽ lập tức được “bà hỏa” viếng thăm và hậu quả sẽ khôn lường… Nguy hiểm là vậy, thế nhưng hầu hết các khu nhà trọ trên địa bàn Thành phố hiện nay vẫn chưa chú trọng đến công tác an toàn phòng chống cháy nổ.
phong chong chay no o nhung khu nha tro ca chu lan nguoi thue van tho o Vẫn còn đó nguy cơ cháy nổ ở các phòng trọ giá rẻ quanh bệnh viện

Ý thức kém

Thành phố Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học – kỹ thuật lớn nhất cả nước, do đó thu hút nhiều người lao động, học sinh, sinh viên trên cả nước hội tụ về đây làm việc và học tập. Để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng trên, các khu nhà trọ mọc lên như nấm ở nhiều nơi.

Những khu vực này cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Bởi, đây là những khu vực mà an toàn phòng chống cháy nổ đang bị bỏ ngỏ. Cùng với đó, hệ thống điện phần lớn được đấu nối rất tạm bợ, các dây dẫn điện, bảng điện, thiết bị lắp đặt không đúng tiêu chuẩn, có nguy cơ chập cháy bất kỳ lúc nào.

Qua khảo sát tại một số khu vực, chúng tôi thấy rằng hầu hết các khu trọ này đều khá chật chội, lối đi rất hẹp, xe cộ xếp dày đặc…Điều đáng nói, ở những nơi này hầu như không hề có các phương tiện phòng cháy chữa cháy cơ bản, chẳng hạn như bình cứu hỏa. Các phòng trọ thường chỉ có diện tích hơn 10m2 nhưng thường xuyên xuất hiện các loại đồ dùng, vật liệu bén lửa, thêm vào đó là tình trạng sử dụng nguồn điện bất hợp lý.

phong chong chay no o nhung khu nha tro ca chu lan nguoi thue van tho o
Các khu trọ, phòng trọ sử dụng bếp gas mini tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ.

Tại căn phòng trọ diện tích chưa đầy 15m2 trong một conngõ nhỏ ở phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) là nơi ở của Lê Ngọc Huy (sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải) và 2 người bạn.Theo quan sát của chúng tôi, căn phòng khá chật chội, nhưng chứa rất nhiều đồ. Phía dưới sàn là sách vở, chăn màn, quần áo... phía trên là hệ thống điện được chủ nhân sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau nên đấu nối vô tội vạ.

Sát ngay bên các vật dụng trong nhà là chiếc bếp gas dùng để nấu ăn, khiến căn phòng càng trở nên chật chội và ngột ngạt. Dường như hiểu được những lo ngại của chúng tôi, Huy trấn an: “Ở khu trọ này hay mấy khu trọ mà các bạn em đang ở, mọi người cũng đều nấu ăn như thế cả. Bọn em đều là sinh viên với người lao động, đâu có nhiều tiền để thuê những phòng rộng rãi, nên đành chấp nhận sống như thế này thôi”.

Ở một khu trọ khác trên đường Đức Diễn, phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), là nơi trú ngụ của một nhóm bạn trẻ mới đi làm, chúng tôi thấy có hơn chục chiếc xe dựng san sát nhau. Khu vực này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, bởi người, xe ra vào liên tục, xe được xếp dày đặc, chỉ cần một xe bị sự cố như chảy xăng, rò rỉ xăng, mà có người vô ý thức hút thuốc, gạt tàn... thì có lẽ sẽ thiêu rụi hết. Nhung, một bạn trẻ thuê trọ ở đây cho biết: “Hiện ở khu trọ của chúng em, chủ nhà không trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Chúng em ở đây cũng hơn 3 năm rồi mà không thấy ai đến kiểm tra hay nhắc nhở gì về vấn đề phòng cháy chữa cháy cả”. Nhung cũng chia sẻ với chúng tôi, phòng trọ của em đã có lần bị chập điện nhưng may mắn thời điểm ấy có người ở nhà, đã kịp thời xử lý nên không xảy ra việc gì nghiêm trọng. “Có nhiều người đến thuê phòng cứ vô tư để những thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt ngay trong phòng nên cũng khá nguy hiểm”, Nhung lo lắng.

Qua tiếp xúc với nhiều người đang thuê trọ, phần lớn họ đều có tâm lý, thấy khu nhà trọ nào tiện cho việc học hay đi làm là quyết định chọn ở, chứ không quan tâm đến nơi đó có thiết bị phòng cháy chữa cháy hay không và các thiết bị điện có được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn hay không. Thậm chí, một số người còn cho rằng thuê được phòng là may mắn nên cũng không hề đắn đo khi điều kiện sống trong những căn phòng trọ quá thiếu thốn và tạm bợ. Hơn nữa, cả chủ nhà trọ và người thuê đều không quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy.

Nhiều người ví phòng trọ như những chiếc phòng đa năng. Với diện tích nhỏ, hẹp, người ở trọ có thể sử dụng cho mọi sinh hoạt, như: Học tập, nghỉ ngơi, nấu ăn,… Để tiết kiệm chi phí, hầu hết sau giờ học, giờ lao động, sinh viên, công nhân về tự nấu ăn tại nhà trọ bằng bếp gas mini với các bình gas được tái sử dụng nhiều lần. Đây là những mối lo ngại lớn nhất, bởi từ xưa đến nay các bình gas cũ, sử dụng điện không đảm bảo an toàn là “thủ phạm” chính trong các vụ cháy.

Nguy cơ cháy nổ cao

Khi được hỏi những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy như: Làm gì khi quần áo bị bắt lửa, khi có cháy xảy ra cần làm gì, nơi nào có nhiều khí nhất khi xảy ra cháy,... hầu hết những người thuê trọ đều lắc đầu, không biết. Chứng kiến không ít phòng trọ ngổn ngang đồ đạc, quần áo, chăn màn, những vật liệu dễ cháy như: Thùng giấy, vải... chất đầy phòng. Tài liệu, giáo trình ở khắp mọi nơi. Chúng tôi không khỏi lo lắng!

Tại nhiều khu, tầng trên chủ nhà cho thuê nhà trọ, tầng dưới kinh doanh đồ ăn và đặt nhiều bếp than tổ ong. Chưa kể, để tiết kiệm, chủ nhà còn tận dụng diện tích, cầu thang, nên lối đi lại thường được bố trí rất nhỏ và tối, không có lối thoát nạn. Nếu không may mà “bà hỏa” viếng thăm thì việc tháo chạy cũng khó khăn chứ chưa nói đến việc thu gom, sơ tán đồ đạc.

Một bài học nhãn tiền ngay mới đây đó là từ một sự cố chập điện không được xử lý kịp thời trong khu nhà trọ giá rẻ trên đường Đê La Thành, phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) ngọn lửa đã bùng lên dữ dội khiến 2 người thiệt mạng, 19 căn nhà và nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. Hậu quả nặng nề này tiếp tục là sự cảnh báo gay gắt với công tác phòng chống cháy nổ, nhất là tại các khu nhà quanh các trường đại học, bệnh viện, bến tàu, bến xe, các khu nhà máy, xí nghiệp… trên địa bàn thành phố.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn thành phố xảy ra cháy tại khu nhà trọ. Cách đây không lâu, một khu nhà trọ ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa cũng đã xảy ra sự cố chập cháy nhưng may được phát hiện kịp thời nên đã không có sự cố nghiêm trọng xảy ra.

Trên thực tế, có thể thấy rõ sự chủ quan của cả người cho thuê và người thuê trọ trong việc phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó, đa số các khu nhà trọ không trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu hoặc có trang bị nhưng không đầy đủ, mang hình thức đối phó với cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, do bận bịu lo toan cho cuộc sống, học tập, hầu hết người thuê trọ không mấy chú ý đến vấn đề an toàn phòng cháy và chữa cháy. Việc sử dụng thiết bị điện, chất đốt (chủ yếu là sử dụng bình gas mini) an toàn, việc sắp xếp, bố trí đồ đạc đảm bảo khoảng cách chưa thực sự được quan tâm. Một phòng trọ có diện tích trung bình khoảng 12m2, bố trí từ 1 đến 2 xe gắn máy, sử dụng 1 bếp nấu ăn cùng với các đồ dùng vật dụng khác như quần áo, máy tính, nệm,… thì khối lượng chất cháy tại một khu nhà trọ từ 4 phòng trở lên là rất lớn, nguy cơ cháy lan rất cao.

Với nhu cầu sử dụng nhiều đồ đạc trong một căn phòng diện tích nhỏ hẹp thì việc sắp xếp, bố trí các vật dụng đồ dùng đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy là một yêu cầu không khả thi. Không chỉ có vậy, do chủ nhà tận dụng hết mức diện tích để bố trí phòng trọ nên các lối đi rất hẹp, các nhà trọ lại thường tập trung ở các con hẻm nhỏ nên công tác triển khai, tiếp cận chữa cháy, tổ chức thoát nạn, cứu tài sản khi có sự cố là hết sức khó khăn.

Theo trung tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ – Công an Thành phố, các chủ hộ là người chịu trách nhiệm chính ở hộ gia đình và cơ sở kinh doanh của mình về phòng cháy chữa cháy. Họ phải có trách nhiệm tuân thủ quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, chính quyền địa phương cần phải xác định rõ chức trách trong quản lý hộ kinh doanh, cho thuê nhà trọ trên địa bàn, cần phối hợp thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm cho người dân khi có cháy.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần chấn chỉnh lại hoạt động phòng cháy chữa cháy tại các khu vực trọng điểm cháy, thường xuyên rà soát, xử lý nghiêm, dứt điểm, không để vi phạm còn tồn tại. Việc xử lý vi phạm trước hết chính là để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, không để tình trạng cháy nhà mới lo… dập lửa như hiện nay.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung môn thi đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động