Phối hợp chăm lo tốt cho đoàn viên khối giáo dục

(LĐTĐ) Trong những năm qua, dưới sự phối hợp chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các nhà trường ngày càng được triển khai hiệu quả. Qua đó, góp phần giúp đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của Thủ đô.
Các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp trước ngày 14/2 Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022 Chăm lo hậu phương chiến sĩ công tác tại đảo xa

Theo báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ Thành phố với Sở GD&ĐT Hà Nội giai đoạn 2017-2021, trong 5 năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp Công đoàn Thủ đô và ngành GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn các trường học đã làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ngay từ đầu các năm học, Ban Chấp hành Công đoàn các trường học đã chủ động phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức, Hội nghị người lao động (đối với đơn vị sự nghiệp ngoài công lập); kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế phù hợp với năm học như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế làm việc… Tỷ lệ đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đạt 100%; tổ chức Hội nghị người lao động đạt 80%; thương lượng, ký Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với luật định, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại cơ quan, đơn vị.

Tỏa sáng vẻ đẹp, tài năng của nữ nhà giáo huyện Đông Anh
Giáo viên các nhà trường tham gia Hội thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng”.

Trong giai đoạn 2017-2021, Ban Chấp hành Công đoàn các nhà trường đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường chăm lo cho đoàn viên, cán bộ, giáo viên, người lao động bằng những việc làm cụ thể như: Tổ chức cho 380.416 lượt đoàn viên thăm khám sức khỏe với số tiền hơn 380 tỷ đồng; thăm hỏi, hỗ trợ 74.104 lượt cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, mắc Covid-19... với tổng số tiền hơn 38,52 tỷ đồng; chăm lo cho 380.716 cháu là con của cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 266 tỷ đồng; trao kinh phí hỗ trợ 155 Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền gần 5,5 tỷ đồng; tặng quà, tổ chức gặp mặt chăm lo cho cán bộ, giáo viên nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11…

Ngoài ra, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, hội diễn được diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở tất cả các cấp học, thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên, đoàn viên Công đoàn tham gia với 17.216 cuộc và 1.291.200 lượt. Riêng năm học 2020-2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, Công đoàn ngành GD&ĐT đã tranh thủ phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai Hội thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng” lần thứ VI từ cơ sở đến các cụm thi đua cấp huyện và Thành phố, đã thu hút đông đảo cán bộ giáo viên, đoàn viên tham gia; phối hợp tổ chức Giải Cầu lông ngành GD&ĐT Hà Nội; tổ chức thành công “Giải Bóng đá nam cán bộ, giáo viên, nhân viên chào mừng 65 năm ngày thành lập ngành GD&ĐT Thủ đô” năm học 2019-2020 cấp trường, cụm trường, quận, huyện, thị xã.

Nhiều đơn vị tổ chức thi đấu nhiều môn để thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia; tổ chức Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên Thủ đô” chào mừng 65 năm ngày thành lập ngành GD&ĐT Hà Nội. Việc triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao là thế mạnh trong hoạt động Công đoàn tại các nhà trường, được tổ chức thường niên với chất lượng ngày càng được nâng cao, góp phần vào công tác giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên; công tác chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên, người lao động, tạo không khí vui tươi phấn khởi đoàn kết, gắn bó trong đoàn viên Công đoàn thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, LĐLĐ Thành phố với Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục phối hợp chỉ đạo Công đoàn và Ban Giám hiệu các nhà trường triển khai hiệu quả công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên; chủ động tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách của trường như: Tiền lương, phụ cấp, phân công sắp xếp lao động, đào tạo, bồi dưỡng để động viên cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Tiếp tục phối hợp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động ngay từ đầu năm học nhằm phát huy trí tuệ của đông đảo đoàn viên, tìm nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn, xây dựng nhà trường phát triển; phối hợp sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các loại quy chế ở cơ sở đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (đối với đơn vị sự nghiệp ngoài công lập); phối hợp đẩy mạnh chất lượng các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, các hội thi, các hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm... góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo không khí thi đua sôi nổi thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi trường.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động