Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(LĐTĐ) Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Lào Xạ-lởm-xay Côm-ma-xít, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Lào từ ngày 29-30/11/2020 và đồng chủ trì Tham vấn Chính trị thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ 7, kết hợp đôn đốc triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với cựu Thủ tướng Anh Tony Blair Đề nghị Malaysia tiếp tục đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam bị bắt giữ

Tại cuộc tham vấn chiều ngày 29/11/2020, trên tinh thần tin cậy đặc biệt, hai Bộ trưởng Ngoại giao đã chia sẻ về Kết quả Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao mỗi nước, rà soát kết quả hợp tác giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao trong năm qua và bàn về định hướng hợp tác trong thời gian tới; đồng thời trao đổi sâu rộng và tin cậy về các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Xạ-lởm-xay Côm-ma-xít đồng chủ trì Tham vấn Chính trị thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ 7

Hai bên nhất trí đánh giá mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng trong thời gian qua, quan hệ hợp tác Việt - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp. Hợp tác chính trị được tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên đã duy trì thường xuyên các chuyến thăm, điện đàm, tiếp xúc cấp cao. Các cơ chế hợp tác song phương được quan tâm triển khai. Hợp tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại tiếp tục được thúc đẩy. Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật đã có những chuyển biến tích cực.

Hai Bộ trưởng nhất trí sẽ chỉ đạo hai Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp phục vụ tốt các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; đóng góp chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ hai nước; hỗ trợ và phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan của hai nước triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận, chương trình, dự án hợp tác Việt Nam - Lào, nhất là các dự án hợp tác trọng điểm.

Hai Bộ trưởng hoan nghênh lãnh đạo các Cục, Vụ chủ chốt của hai Bộ và cán bộ hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào đã tiến hành nhiều cuộc trao đổi, tham vấn nhân dịp này. Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2014-2020, hai Bộ trưởng đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai Bộ ngày càng được đẩy mạnh theo hướng thực chất, hiệu quả thông qua các cơ chế hợp tác thường niên cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và nhiều cơ chế, hình thức trao đổi trên các lĩnh vực như tư vấn lãnh sự, công tác biên giới, công tác xây dựng ngành, hợp tác đào tạo cán bộ... Đặc biệt hai bên đã phối hợp tổ chức thành công cuộc Tham khảo Chính trị trực tuyến cấp Thứ trưởng Ngoại giao tháng 10/2020 và ký Chương trình hành động hợp tác Ngoại giao kinh tế giai đoạn 2020-2025.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn Lào đã phối hợp, ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các cơ quan, tổ chức của Liên hợp quốc trong thời gian qua, cũng như đã hợp tác và ủng hộ tích cực Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020; khẳng định Việt Nam sẽ tích cực phối hợp và ủng hộ Lào tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế A-ya-oa-đi - Chao Phra-ya - Mê Công (ACMECS) lần 9, Hội nghị Cấp cao Campuchia-Lào-Mianma-Việt Nam (CLMV) lần thứ 10 và Hội nghị Cấp cao Tam giác Phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ 11.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Xạ-lởm-xay Côm-ma-xít ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào giai đoạn 2021-2025.

Hai Bộ trưởng cũng chia sẻ quan điểm, đánh giá sâu rộng về tình hình thế giới, khu vực và ASEAN, cạnh tranh giữa các nước lớn, quan hệ giữa hai nước với các đối tác quan trọng; cũng như vấn đề Biển Đông và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; chủ động và tích cực chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm và phối hợp lập trường tham vấn ở tất cả các kênh và các cấp; phối hợp trong việc tìm kiếm, tranh thủ các nguồn lực quốc tế cho các dự án, chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

Ngay sau buổi Tham vấn Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Xạ-lởm-xay Côm-ma-xít đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào giai đoạn 2021-2025.

Nhân dịp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh sang công tác tại Lào lần này, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (VNA) đã nối lại chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Hà Nội và Viêng-chăn kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động