Phố Lãn ông: Thương hiệu chợ thuốc Đông y nức tiếng Hà Thành
Cà phê Giảng - Thương hiệu 70 năm nức tiếng Hà Thành | |
Thiêng liêng miếu thờ Đức Thánh Đầm |
Người Hà Nội xưa có câu “Buôn có bạn, bán có phường”, thế nhưng trên thực tế, đến nay 36 phố phường Hà Nội chẳng còn mấy nơi lưu giữ được những mặt hàng đặc trưng như tên gọi của nó. Những tưởng, với vòng xoáy của nền kinh thế thị trường, việc mai một đi những giá trị truyền thống là lẽ tất yếu.
Thế nhưng, hàng trăm năm qua, giữa mảnh đất kinh kỳ nhộn nhịp còn lưu giữ lại 1 con phố với nét văn hóa kinh doanh phường hội. Tại phố Lãn Ông, đến nay vẫn có tới hơn 90% các cửa hiệu dọc phố kinh doanh chỉ 1 mặt hàng. Con phố từ lâu đã trở thành một thương hiệu chợ thuốc Đông y nức tiếng trong lòng người dân Thủ đô.
Từ lâu phố Lãn Ông đã rở thành địa chỉ mua thuốc Đông Nam dược uy tín trong lòng người dân Thủ đô (Ảnh: L.T) |
Tâm sự về chợ thuốc thuốc Đông y lâu đời này, chị Nguyễn Minh Thúy (Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông) chia sẻ: “Mỗi khi có việc cần mua tới các loại thuốc Đông y như: Cam Thảo, Linh Chi, Tam Thất… tôi đều tìm đến khu phố này để mua. Dù sao, khu phố cũng đã có truyền thống bán thuốc hàng năm năm nay, từ đời ông bà tôi cũng đã mua thuốc ở đây nên tôi cảm thấy khá yên tâm”.
Theo tìm hiểu, phố Lãn Ông chỉ dài khoảng 180m nhưng xung quanh giáp đến 7 con phố khác. Phía đông giáp ngã tư Hàng Ngang - Hàng Đường và nối với Hàng Buồm, phía tây giáp ngã tư phố Thuốc Bắc - Hàng Vải, đoạn giữa cắt ngã tư phố Chả Cá – Hàng Cân. Con phố được thành hai đoạn với hai loại hình kinh doanh khác nhau. Đoạn đầu phố chuyên kinh doanh các mặt hàng khăn, đồ dùng trẻ em, nửa phố còn lại chuyên doanh mặt hàng Đông Nam dược.
Trước đây, phố Lãn ông vốn được gọi là Phúc Kiến, bởi nơi đây tập trung rất đông người Hoa từ tỉnh Phúc Kiến sang cư ngụ. Họ mang theo nghề bốc thuốc Bắc đến lập nghiệp và chung sống hòa thuận với cư dân bản địa. Theo thời gian, phố Phúc Kiến trở thành con phố chuyên doanh các loại thuốc Bắc của người Hoa và các loại Đông Nam dược của người Việt do người dân làng Đa Ngưu (xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) lập nên.
Năm 1949, phố Phúc Kiến được đổi tên thành Lãn Ông - tên của danh y Hải Thượng Lãn Ông, người được tôn là ông tổ nghề Đông Nam dược. Sau năm 1979, khi những gia đình người Hoa lần lượt trở về nước, các gia đình còn lại vẫn tiếp tục giữ nghề kinh doanh Đông Nam dược - loại thuốc truyền thống của người Việt cho đến ngày nay.
Lãn Ông cũng là một con phố hiếm hoi trong suốt hàng trăm năm qua vẫn thoang thoảng mùi thơm đặc trưng của các loại thảo dược. Ảnh: L.T |
Lãn Ông cũng là một con phố hiếm hoi trong suốt hàng trăm năm qua vẫn thoang thoảng mùi thơm đặc trưng của các loại thảo dược. Người làm nghề thuốc ở con phố đa phần không qua trường lớp đào tạo bên ngoài mà thường lấy bí kíp gia đình làm cốt yếu. Có lẽ bởi tính cha truyền con nối ấy chính là lý do giúp nghề thuốc ở con phố Lãn Ông này không bị phai mờ đi như các con phố nghề khác.
Ngoài là một phố nghề nổi tiếng, Lãn Ông còn nổi tiếng đối với du khách trong và ngoài nước bởi những ngôi nhà được bảo tồn theo quy chuẩn mà còn nổi tiếng bởi những công trình tín ngưỡng với kiến trúc cổ, độc đáo.
Điển hình như Hội quán Phúc Kiến - một công trình tín ngưỡng, nơi hội họp của bà con Hoa kiều trước kia. Hội quán được xây dựng năm 1817 với lối kiến trúc độc đáo gồm tòa phương đình, tam quan, sân, hậu cung... Sau khi hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo năm 2015, Hội quán đã trở thành một công trình điển hình cho việc trùng tu các di tích trong khu vực phố cổ nói riêng và Hà Nội nói chung.
Chỉ lưu lại Hà Nội trong 2 ngày, anh Vũ Minh Kính, một du khách người Hoa gốc VIệt chia sẻ: “Do đặc thù công việc nên tôi chỉ có thể lưu lại Hà Nội trong 2 ngày. Vì vậy nên khu phố cổ là lựa chọn đầu tiên của tôi. Tôi và một số người bạn đã chọn đi bộ để khám phá, tìm hiểu về cuộc sống của người dân. Khi đến phố Lãn Ông, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì con phố vẫn giữ được những nét kiến trúc cổ điển, vừa thâm trầm vừa hiện đại. Đặc biệt, hương thơm của các loại thuốc khiến chúng tôi cảm thấy thư thái và bớt mệt mỏi hơn. Sau này có thời gian quay lại Việt Nam, nhất định tôi sẽ ghé vào các cửa hàng thuốc ở đây để mua một ít”.
Với những nét đẹp văn hóa cùng bề dày truyền thống của một phố nghề Thăng Long - Hà Nội, phố Lãn Ông ngày càng khẳng định sự riêng biệt, độc đáo của mình. Đó chính là tiền đề làm nên sức hấp dẫn cho khu phố cổ - địa chỉ du lịch không thể bỏ qua của du khách khi đến với Hà Nội.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội
Tin khác
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Công đoàn 19/04/2024 08:01
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá
Tôi yêu Hà Nội 18/04/2024 18:05
Nỗ lực để nâng cao chất lượng
Xã hội 18/04/2024 12:32
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT
Chính sách 18/04/2024 11:30
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động
Giao thông 18/04/2024 11:29
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm
Chính sách 18/04/2024 10:59
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh
Giao thông 18/04/2024 08:04
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?
Chính sách 17/04/2024 21:58
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn
Hoạt động 17/04/2024 20:48
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Giáo dục 17/04/2024 20:39