Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: "Khóa chặt" nguồn lây, từng bước kiểm soát dịch bệnh

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, huyện Chương Mỹ thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương và Thành phố, để tận dụng hiệu quả "thời gian vàng", "khóa chặt" nguồn lây nhiễm, từng bước kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.
Hà Nội xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng trong 3 ngày đầu giãn cách xã hội Mỗi công nhân phải là một "chiến sĩ" chống Covid-19 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Tận dụng "thời gian vàng", "khóa chặt" nguồn lây nhiễm

Kịp thời truy vết, khoanh vùng phun khử khuẩn

Chiều 26/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp kiểm tra việc triển khai công tác phòng, chống dịch tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thời trang STAR, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, nơi mới phát hiện 1 ca F0.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra tại Khu vực bên ngoài Công ty trách nhiệm hữu hạn Thời trang STAR. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Theo báo cáo, tính đến 15h ngày 26/7, huyện Chương Mỹ phát hiện 2 ca F0. Trường hợp thứ nhất là nhân viên Công ty Mobifone khu vực I trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ. Kết quả truy vết đã phát hiện 3 trường hợp F1, 57 trường hợp F2 và thực hiện cách ly theo quy định.

Trường hợp F0 thứ hai là công nhân tại Block 1, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thời trang STAR, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, trú tại thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai. Kết quả truy vết cho thấy có 69 trường hợp F1, 532 trường hợp F2 và thực hiện cách ly theo quy định.

Ngay sau khi xuất hiện ca bệnh, Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun hóa chất khử khuẩn, tổng vệ sinh môi trường tại khu vực Block 1 và toàn bộ khuôn viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Thời trang STAR; tiến hành lấy mẫu 302 trường hợp và tổ chức cách ly toàn bộ công ty trong vòng 14 ngày.

Không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Chương Mỹ khẩn trương siết chặt các biện pháp quản lý nhằm "khóa chặt nguồn lây", không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

"Ngay trong đêm nay (26/7), các lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp khẩn trương rà soát, lấy mẫu xét nghiệm với toàn bộ các đối tượng F1; lập tức thông báo rộng rãi tới toàn thể công nhân, người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thời trang STAR, yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt quy định cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày theo đúng quy định hiện hành", bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và tốc độ lây nhiễm đặc biệt nguy hiểm của biến chủng Delta. Vì vậy, huyện Chương Mỹ phải triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương và Thành phố; tuyên truyền sâu rộng những nội dung của các văn bản đến đông đảo các tầng lớp nhân dân kết hợp với xử lý nghiêm sai phạm.

undefined
Lực lượng hóa học của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phun khử khuẩn trong khuôn viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Thời trang STAR, sáng 26/7. (Ảnh: Kim Nhuệ)

Bà Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch huyện bám sát tình hình, phát huy hơn nữa vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng; tăng cường giám sát người về từ vùng dịch, hạn chế tối đa việc tụ tập đông người để tận dụng hiệu quả "thời gian vàng", "khóa chặt" nguồn lây nhiễm, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các lực lượng chức năng huyện cũng cần thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; xét nghiệm 100% những đối tượng đến từ vùng dịch; không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung… qua đó từng bước kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động