“Phiên chợ 0 đồng” và tặng quà cho trẻ em tỉnh Yên Bái
Tham dự Chương trình có: Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; bà Tòng Thị Phóng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV; ông Đỗ Đức Duy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ BTTEVN; bà Vũ Thị Thúy Huyền - Phó Giám đốc Quỹ BTTEVN.
![]() |
| Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao biểu trưng 4 tỷ đồng xây dựng 2 công trình nhà nội trú, nhà lớp học cho tỉnh Yên Bái (Nguồn tài trợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái) |
Tại Chương trình, gần 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của huyện Mù Cang Chải và huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái được tặng quà thông qua hình thức phát phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng/phần quà. Các em được lựa chọn mua hàng gồm 4 nhóm sản phẩm về: Y tế (thuốc bổ, thuốc chữa bệnh, nước diệt khuẩn); giáo dục (sách, vở, đồ dùng học tập); dinh dưỡng (sữa, đường, gạo, dầu ăn); đồ dùng sinh hoạt (chăn ấm, quần áo, giày dép) và các sản phẩm đồ chơi cho trẻ em với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.
![]() |
| Ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ BTTEVN cùng các nhà tài trợ trao biểu trưng hơn 1 tỷ đồng ủng hộ Phiên chợ |
Đồng thời, Ban Tổ chức trao 120 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; trao 50 xe đạp, mỗi xe trị giá 1,75 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ kinh phí 4 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo 2 công trình gồm: Nhà lớp học Trường Mầm non Hoa Huệ, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải và phòng nội trú cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Chấn; hỗ trợ xây dựng 2 công trình nước sạch trị giá 200 triệu đồng cho trẻ em huyện Văn Chấn, công trình đang được triển khai thực hiện.
Đến với trẻ em vùng cao Yên Bái, Quỹ sữa vươn cao Việt Nam (do Quỹ BTTEVN phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk) hỗ trợ sữa cho 825 trẻ em với tổng kinh phí trên 486 triệu đồng. Chương trình đã và đang được triển khai. Quỹ sữa vươn cao Việt Nam cũng cam kết hỗ trợ sữa cho 250 trẻ em huyện Mù Cang Chải với trị giá gần 148 triệu đồng và sẽ triển khai thực hiện vào Quý IV/2023.
Tổng kinh phí của chương trình “Phiên chợ 0 đồng” cho trẻ em vùng cao và trao quà cho trẻ em khó khăn tỉnh Yên Bái là hơn 6,1 tỷ đồng. Đây là năm thứ 2, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khoá XV phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình. Trước đó “Phiên chợ 0 đồng” được tổ chức rất thành công tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Qua đó hỗ trợ quyền được phát triển cho trẻ em dân tộc thiểu số miền núi có hoàn cảnh khó khăn, các em được đi chợ thỏa sức lựa chọn những món đồ yêu thích mà không phải mất tiền mua.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm |
Phát biểu tại Chương trình, ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao hoạt động ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khoá XV, lãnh đạo địa phương cùng các nhà tài trợ gửi tới trẻ em và nhân dân các dân tộc thiểu số vùng cao còn khó khăn. Đây là cách làm hay, sáng tạo để lại ấn tượng đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nói riêng nơi đây.
Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn các cấp, các ngành và toàn thể xã hội hãy cùng chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên đất nước có cơ hội được sống và phát triển toàn diện hơn. Đồng thời, chúc các em học sinh tỉnh Yên Bái luôn học tập thật tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và phát triển.
Quỹ BTTEVN đã và đang làm tốt vai trò, sứ mệnh của mình là cầu nối giữa những tấm lòng vàng với trẻ em khó khăn Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã vận động được trên 1.700 tỷ đồng cùng hàng trăm ngàn tấn hàng hóa, hiện vật để hỗ trợ cho trên 7,6 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên mọi miền Tổ quốc.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?
Cộng đồng 22/02/2026 18:54
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị
Cộng đồng 20/02/2026 18:05
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa
Cộng đồng 19/02/2026 13:26
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông
Cộng đồng 14/02/2026 14:20
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết
Cộng đồng 14/02/2026 07:17
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết
Cộng đồng 13/02/2026 13:56
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện
Cộng đồng 13/02/2026 10:53
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 12/02/2026 08:04
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
Cộng đồng 11/02/2026 21:34


