Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn đứng đầu hệ thống Công đoàn ngành Ngân hàng

Phát biểu chỉ đạo tại tại Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra ngày 23/8, bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ và là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn ngành Ngân hàng với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển".
Chú trọng nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao độngCông đoàn Ngân hàng CSXH Nghệ An thăm, tặng quà thương binh, gia đình chính sáchẤn tượng Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, Công đoàn NHVN là tổ chức Công đoàn đứng đầu hệ thống Công đoàn ngành Ngân hàng, là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn Ngành trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động (NLĐ) của ngành Ngân hàng, góp phần quan trọng vào kết quả chung của ngành Ngân hàng và thành tích chung của Công đoàn Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn NHVN đã thường xuyên theo dõi, bám sát chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Công đoàn các cấp trong Ngành; thường xuyên đổi mới hoạt động và mô hình tổ chức để đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới trong việc thực thi nhiệm vụ chính trị của Ngành; làm tốt công tác Công đoàn, đưa các Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh và đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp ngày càng được củng cố, phát triển cả về chất và lượng, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho NLĐ trong toàn Ngành và đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Ngành;

Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn đứng đầu hệ thống Công đoàn ngành Ngân hàng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Đại hội

Thực hiện tốt phương châm: mọi hoạt động, tổ chức của Công đoàn đều hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của toàn Ngành. Qua đó động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, NLĐ trong toàn Ngành đoàn kết; phát huy bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ ngân hàng; cùng vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; học tập, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Công đoàn NHVN đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Công đoàn trong Ngành đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó có nhiều phong trào tiêu biểu, phát huy hiệu quả thiết thực trong giai đoạn 2018 - 2023 như: Phong trào đổi mới sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn; Phong trào công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19; Phong trào cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập NHVN; Phong trào đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật…

Các phong trào, hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh tại các cấp Công đoàn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo khí thế sôi nổi và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trong toàn hệ thống. Trong đó nổi bật là cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng” năm 2022; Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ I vừa được tổ chức rất thành công với quy mô trong toàn Ngành trong tháng 8/2023. Đại hội vừa là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, vừa là dấu mốc về sự phát triển thể thao, rèn luyện trí lực trong ngành Ngân hàng và sôi nổi tham gia cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Công đoàn NHVN đã thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp, có ý nghĩa theo quy định của pháp luật và của ngành Ngân hàng; là chỗ dựa đáng tin cậy của đoàn viên Công đoàn, đặc biệt là trong thời điểm địa dịch Covid-19 diễn biến phức tạp;

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn các cấp nêu cao vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong việc tích cực vận động đoàn viên, NLĐ tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện, hỗ trợ các vùng gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ, chăm lo giúp đỡ các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn…; kết nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, thể hiện rõ nét đẹp truyền thống của ngành Ngân hàng, tạo sự lan tỏa trong xã hội, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn các cấp lắng nghe, tổng hợp, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên và kịp thời phối hợp với chuyên môn và các tổ chức Đảng, đoàn thể có liên quan giải quyết, xử lý phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của toàn ngành Ngân hàng.

Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn đứng đầu hệ thống Công đoàn ngành Ngân hàng
Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ và là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn ngành Ngân hàng với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển".

Thống đốc cũng nhấn mạnh, những kết quả tích cực nêu trên đã góp phần rất quan trọng, giúp ngành Ngân hàng vượt qua những thời điểm khó khăn, thách thức và cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2018 - 2023. Các mặt công tác khác như: hoàn thiện thể chế, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, cải cách thủ tục hành chính, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng… tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Thống đốc chúc mừng những kết quả mà Công đoàn NHVN trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đạt được, xứng đáng với vai trò, vị thế là tổ chức Công đoàn đứng đầu hệ thống Công đoàn ngành Ngân hàng và là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn Ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công chức, viên chức, đoàn viên và NLĐ ngành Ngân hàng.

Thống đốc cũng trân trọng cảm ơn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và NLĐ trong toàn Ngành đã cùng đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn vừa qua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đóng góp tích cực vào kết quả chung của toàn Ngành, vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng nhấn mạnh: Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đất nước ta đang chuyển sang một giai đoạn phát triển mới với nhu cầu cao hơn, nặng nề hơn. Nhiều vấn đề mới, đặt ra nhiều thách thức hơn cho ngành Ngân hàng. Diễn biến kinh tế, chính trị, môi trường thế giới và trong nước dự báo sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và còn nhiều khó khăn, thách thức.

Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn đứng đầu hệ thống Công đoàn ngành Ngân hàng
Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và khí thế quyết tâm của Đại hội VII, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn NHVN sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa hoạt động Công đoàn của ngành Ngân hàng ngày càng đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển.

Để góp phần cùng toàn ngành Ngân hàng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao thời gian tới, hơn lúc nào hết, Công đoàn NHVN cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò là tổ chức Công đoàn đứng đầu hệ thống Công đoàn ngành Ngân hàng cùng với các cấp Công đoàn cơ sở trong Ngành thực hiện tốt nhiệm vụ là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh và chăm lo, bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ trong toàn Ngành, để cùng với các tổ chức đảng, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể khác trong Ngành nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, cùng bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, cùng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến nguy thành cơ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho Ngành, đóng góp tích cực vào kết quả chung của đất nước.

Thống đốc đề nghị Công đoàn NHVN tiếp tục bám sát định hướng và chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch, Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN và định hướng phát triển của ngành Ngân hàng và của đất nước trong thời gian tới để lãnh đạo; chỉ đạo các tổ chức Công đoàn trong Ngành, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội VII đề ra, đóng góp quan trọng hơn nữa, tích cực hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới, phát triển chung của Ngành, trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, định hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới nêu tại Nghị quyết số 02 ngày 2/6/2021 của Bộ Chính trị, đó là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, toàn diện, năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, NLĐ; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và NLĐ cả nước, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước;

Trên cơ sở đó, tiếp tục tích cực đổi mới, kiện toàn hệ thống Công đoàn ngành Ngân hàng phù hợp với định hướng phát triển của Ngành và hệ thống Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn 2023 - 2028 và các giai đoạn tiếp theo nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt phương châm mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn đều hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, toàn Ngành để phối hợp chặt chẽ, đồng hành với chuyên môn phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của ngành Ngân hàng. Thống đốc đặc biệt nhấn mạnh và lưu ý, đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, bởi mỗi cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ trong toàn Ngành dù làm công việc nào hay ở bất kỳ cương vị nào cũng đều có những đóng góp rất quan trọng vào thành tích chung của Ngành.

Và với vai trò quan trọng của Công đoàn NHVN, tập hợp, hiệu triệu của các cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ toàn Ngành, hơn lúc nào hết cần tiếp tục quan tâm và chú trọng, đặc biệt là phải đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực cho hoạt động ngân hàng trong các giai đoạn tiếp theo để thực hiện tốt nhiệm vụ phát động các phong trào thi đua thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực chất trong toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, khó khăn bất kể như thế nào.

Ba là, làm tốt tuyên truyền giáo dục đoàn viên, NLĐ, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, chỉ đạo của NHNN gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, NLĐ, tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp, thiết thực nhằm tiếp tục củng cố niềm tin, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó của đoàn viên, NLĐ trong từng đơn vị và toàn ngành Ngân hàng.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt vai trò vận động đoàn viên, NLĐ tham gia ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và khí thế quyết tâm của Đại hội VII, Thống đốc tin tưởng, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn NHVN sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa hoạt động Công đoàn của ngành Ngân hàng ngày càng đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; tiếp tục có những đóng góp quan trọng, thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển của Ngành và của đất nước trong thời gian tới.

Diệp Anh

Nên xem

Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển". Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.
Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công đoàn xã Ngọc Hồi đã được tổ chức thành công, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, trang trọng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của tổ chức Công đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2026.
Yên Nghĩa đồng loạt ra quân làm sạch môi trường, đón Xuân Bính Ngọ

Yên Nghĩa đồng loạt ra quân làm sạch môi trường, đón Xuân Bính Ngọ

Thiết thực các hoạt động tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, hướng tới mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Những cây cầu vượt sông Hồng: Mở nhịp kết nối, dẫn lối tương lai Thủ đô

Những cây cầu vượt sông Hồng: Mở nhịp kết nối, dẫn lối tương lai Thủ đô

Từ muôn đời, Hà Nội được bồi đắp và định hình bởi dòng sông Hồng, con sông mang phù sa, sinh khí và những lợi thế đặc biệt về kinh tế, văn hóa, lịch sử. Vị trí ven sông từng làm nên một Thăng Long - Hà Nội trù phú, địa linh nhân kiệt. Thế nhưng, trong suốt thời gian dài, sự kết nối giữa hai bờ sông Hồng vẫn là bài toán nan giải, khi hệ thống cầu đường chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Bùi Huyền Mai thăm các nạn nhân vụ lật xe ở Lào Cai đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Bùi Huyền Mai thăm các nạn nhân vụ lật xe ở Lào Cai đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Ngay sau khi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Lào Cai được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị, chiều nay (28/12), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã tới thăm hỏi, mong các nạn nhân sớm bình phục. Cùng đi có đại diện MTTQ Việt Nam một số phường nơi nạn nhân cư trú.
Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, sinh viên được xem là lực lượng có lợi thế tiếp cận công nghệ sớm. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc “biết dùng AI” hay nắm nhiều công cụ số mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn, người học phải hình thành tư duy triển khai đúng, làm việc có hệ thống và bền vững để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong môi trường thương mại điện tử.
Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu

Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu

Luật quy định nguyên tắc chuyển đổi số là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy người sử dụng làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo giá trị mới cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu...

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động