Phát huy vai trò của người dân trong phòng cháy, chữa cháy
| TP.HCM: Yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà về PCCC Đưa dụng cụ cứu hỏa đến tận khu chung cư Chủ động phòng, chống cháy nổ từ các khu nhà trọ |
Công an quận tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, mở lớp tuyên truyền đối với cơ sở, tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn với các hộ gia đình; phát tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt tuyên truyền đến từng hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay; tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà cao tầng trên địa bàn quận…
![]() |
| Tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội dân phòng, Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy phường Quảng An. |
Công an quận Tây Hồ đã tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở di tích, đình, đền chùa. Trong đó, tập trung kiểm tra hệ thống điện; hệ thống báo cháy, kiểm tra cách bố trí tài sản, hàng hóa, phương tiện, lối thoát hiểm; sử dụng nguồn nhiệt, lửa tại các nơi thắp hương, hóa vàng mã; tình trạng, khả năng hoạt động của phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; trách nhiệm người đứng đầu cơ sở, Ban quản lý di tích trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy.
Các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại là nơi tồn trữ lượng lớn các loại hàng hóa, Công an quận tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn phòng cháy tại nơi đây bằng các hình thức như: Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc nhở các tiểu thương, người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông qua hình thức phát tờ rơi, ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy…
Đối với chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quận, Công an quận tổ chức hội nghị tuyên truyền, Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn cho các chủ cơ sở thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, chữa cháy bình ga và khay xăng.
Qua tập huấn đã giúp các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện nâng cao ý thức tự giác, chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người đứng đầu các cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng cháy, chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện cứu hỏa tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ, nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.
![]() |
| Quận Tây Hồ diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà 6th Element, phường Xuân La. |
Song song với đó, các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng… được triển khai đồng bộ tại các phường trên địa bàn. Tính đến đầu tháng 6/2023, Công an quận Tây Hồ đã tham mưu với Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn ra quyết định thành lập, quy chế hoạt động “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” gồm 137 Tổ liên gia, đạt 92% tại các khu dân cư thuộc các Tổ dân phố; thành lập 282 “Điểm chữa cháy công cộng”, đạt 108%.
Công an quận tổ chức thực tập phương án chữa cháy cứu nạn, cứu hộ cho 12 Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Các hộ dân tham gia mô hình đã lắp đặt kẻng báo cháy, chuông báo cháy, trang bị bình chữa cháy, các dụng cụ phá dỡ thông thường như: Búa, kìm cộng lực, xà beng...
Do làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, từ đầu năm đến nay trên địa bàn quận Tây Hồ không có sự cố cháy nào gây thiệt hại về người và tài sản. Mỗi người dân đều nâng cao ý thức và có kỹ năng phòng cháy, chữa cháy.
Bày tỏ sự đồng tình, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, bà Trần Bích Thu (tiểu thương kinh doanh mặt hàng vàng mã tại chợ Bưởi) chia sẻ: “Thời gian qua, liên tục xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản, do đó chúng tôi rất quan tâm và luôn nêu cao ý thức cảnh giác phòng cháy, chữa cháy. Chúng tôi thường xuyên được Ban Quản lý chợ, Công an quận tuyên truyền các biện pháp phòng chống cháy nổ.
Các hoạt động tuyên truyền giúp chúng tôi nâng cao nhận thức, biết cách bảo đảm an toàn, hạn chế nguy cơ cháy nổ từ những việc nhỏ nhất như không kê hàng hoá sát ổ điện, lối đi, không thắp đèn, nến, hương thờ cúng và đốt vàng mã trong chợ… Chúng tôi xác định trước hết là bảo vệ tài sản của chính mình, sau là bảo vệ chung cho cộng đồng nên sẵn sàng ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy”.
![]() |
| Các tiểu thương kinh doanh tại chợ Bưởi qua tuyên truyền đã nâng cao ý thức chấp hành phòng, chống cháy nổ. |
Cùng chung sự đồng lòng tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, bà Lê Minh Phương (tiểu thương kinh doanh ngành hàng rau củ tại chợ Bưởi) cho biết, qua sự tuyên truyền, người bán hàng đã nhận thức rõ về nguy cơ, cũng như thiệt hại mà cháy nổ gây ra. Do đó các tiểu thương đều đồng tình, chấp hành nghiêm các quy định, đảm bảo an toàn phòng cháy tại chợ.
Để ý thức phòng cháy, chữa cháy của người dân trở thành thường trực là cả một quá trình tuyên truyền của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng trên địa bàn quận. Tuy nhiên, để công tác phòng cháy, chữa cháy phát huy hiệu quả, ngoài việc phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng chức năng thì ý thức chấp hành các biện pháp phòng cháy, chữa cháy của mỗi người dân là điều cần thiết.
Trong thời gian tới, Công an quận Tây Hồ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường, các ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh với nhiều hình thức đa dạng phù hợp với thực tế của địa bàn. Phấn đấu đến ngày 30/9, bảo đảm 100% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có ít nhất một người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 25/2: Ngày có mưa rào rải rác, đêm có mưa nhỏ
Môi trường 25/02/2026 07:03
Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô
Trật tự đô thị 24/02/2026 17:34
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/2: Có mưa phùn, đêm và sáng trời rét
Môi trường 24/02/2026 06:25
Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân
Giao thông 23/02/2026 17:41
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc
Giao thông 23/02/2026 14:20
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026
Giao thông 23/02/2026 12:18
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/2: Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác
Môi trường 23/02/2026 07:35
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội
Giao thông 22/02/2026 22:22
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ
Giao thông 22/02/2026 21:15
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026
Giao thông 22/02/2026 21:08


