Phát huy sức trẻ góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.
Phát động Tháng Thanh niên năm 2021 Khởi động Tháng Thanh niên 2021 và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 12 thanh niên Thủ đô sẽ được khen thưởng tại Nghệ An

Phóng viên: Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập, xin đồng chí đánh giá khái quát những thành tích nổi bật của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội nói riêng và tuổi trẻ Thủ đô nói chung trong thời gian qua?

Đồng chí Chu Hồng Minh: Suốt 90 năm qua, Ðảng luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, đề cao vai trò, vị trí của thanh niên. Có thể khẳng định, ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào, lớp lớp thanh niên Thủ đô cũng luôn là lực lượng xung kích với những phong trào hành động cách mạng tiêu biểu, không ngừng vươn lên, mang tri thức, tinh thần quả cảm cùng ý chí kiên cường tham gia vào công cuộc bảo vệ, xây dựng Thủ đô và đất nước với một lòng tự hào, niềm tin tuyệt đối vào con đường mà Bác Hồ kính yêu, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn.

Phát huy sức trẻ góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của Đoàn Thanh niên cả nước, 90 năm qua, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên, huy động đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân Thủ đô giao phó, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam anh hùng, tuổi trẻ của Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình.

Từ "Ba sẵn sàng", "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", "Chiếc gậy Trường Sơn" cho đến các phong trào ngày nay như: "Thanh niên tình nguyện"; "Tôi yêu Hà Nội"… đã tiếp tục lan tỏa tình yêu Thủ đô và đất nước, kết nối, thôi thúc đoàn viên, thanh niên xác định trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội, ra sức học tập, lao động, cống hiến, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, mỗi đoàn viên, thanh niên đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa thông điệp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 bằng nhiều mô hình, cách thức hiệu quả.

Nhận định tình hình dịch Covid-19 có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, việc làm của thanh niên Thủ đô, Thành đoàn Hà Nội đã chủ động có những giải pháp nhằm kết nối cung - cầu việc làm và chuẩn bị kỹ năng cho thanh niên cho một thị trường lao động mới.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn càng trở nên ý nghĩa hơn đối với tuổi trẻ Thủ đô, khi Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cụ thể, Thành đoàn Hà Nội cùng đối tác Canavi đã triển khai chiến dịch 10.000 việc làm chống thất nghiệp mùa dịch, chỉ sau 2 tuần triển khai, vào tháng 4/2020 đã tìm việc thành công cho 10573 ứng viên tại 963 doanh nghiệp trên toàn quốc.

ăm 2021, Thành đoàn và Hội Sinh viên thành phố Hà Nội sẽ mở rộng chiến dịch 90.000 việc làm cho thanh niên, sinh viên; trong đó nâng cấp chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trên nền tảng 4sv.vn để đưa thanh niên, sinh viên tới gần với nhà tuyển dụng hơn.

Phóng viên: Là "thủ lĩnh" thanh niên ở Thủ đô, đồng chí có nhắn nhủ gì đến đoàn viên, thanh niên nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh?

Đồng chí Chu Hồng Minh: Tuổi trẻ Thủ đô đang sống trong những ngày tháng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi mà tuổi trẻ cả nước ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từng bước đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, chào mừng Đoàn ta 90 năm xây dựng và trưởng thành.

Các cấp bộ Đoàn Thủ đô cần phải quyết liệt trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng của thanh niên.

Tôi kêu gọi các cấp bộ Đoàn Thủ đô hãy phát huy ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, khát vọng và trí tuệ của thanh niên để cống hiến, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng Thủ đô, đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Bằng công việc thiết thực hằng ngày, chúng ta cùng quyết tâm, cùng hành động để làm nên những công trình, phần việc ý nghĩa; mỗi đoàn viên sẽ có việc làm thiết thực ở ngay địa phương, đơn vị của mình, đem sức trẻ xây dựng và phát triển Thủ đô, kết thành những đóa hoa tươi thắm dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu, dâng lên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô./.

Hoàng Phúc (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Tin khác

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Bắc Từ Liêm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của quận tới người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Xem thêm
Phiên bản di động