Phường Phúc Xá (Ba Đình):

Phát huy hiệu quả tuyên truyền phòng dịch qua mạng xã hội

(LĐTĐ) Bên cạnh việc tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 qua hệ thống loa phường, qua các đoàn tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi… thời gian qua phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền qua mạng xã hội. Qua đó đã cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, giúp người dân trên địa bàn phường hiểu đúng về dịch bệnh.    
phat huy hieu qua tuyen truyen phong dich qua mang xa hoi Cấp thẻ BHYT qua mạng xã hội Zalo trong thời gian cách ly xã hội
phat huy hieu qua tuyen truyen phong dich qua mang xa hoi Kỳ 2: Mạnh tay với “tin giả” - thứ “dịch bệnh” nguy hại không kém Covid-19
phat huy hieu qua tuyen truyen phong dich qua mang xa hoi Nhập viện vì nghe “mạng xã hội” uống thuốc sốt rét chống Covid-19

Thành lập nhằm phục vụ công tác tuyên truyền các thông tin, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn phường đến toàn thể người dân, đến nay trang fanpage “Phường Phúc Xá” đã thu hút hàng nghìn lượt thích và theo dõi trang.

phat huy hieu qua tuyen truyen phong dich qua mang xa hoi
Phường Phúc Xá phối hợp với nhóm các nhà hảo tâm phát tặng thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Phát huy vai trò, trong mùa dịch Covid-19, trang fanpage đẩy mạnh đăng tải thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lên trang. Cùng với đó, các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, phường và các hoạt động của các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn quận được cập nhật liên tục.

Trang fanpage cũng thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh do Bộ y tế công bố, các khuyến cáo của Bộ y tế và nhất là tình hình dịch bệnh liên quan đến địa bàn quận, đưa tin về tập thể, cá nhân gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Đơn cử như thông tin nhóm các nhà hảo tâm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức chương trình tặng thực phẩm hàng ngày với thông điệp: “Ai cần cứ đến lấy, nếu khó khăn, hãy lấy một gói mỗi ngày…” tại địa chỉ số 57 Nghĩa Dũng, ngay sau khi được đăng tải trên trang fanpage của phường đã thu hút rất đông lượt thích, chia sẻ và bình luận. Cũng chính nhờ sự tuyên truyền sâu rộng đó mà ngay trong sáng ngày 7/4 (sáng đầu tiên triển khai phát tặng thực phẩm) đã thu hút vài trăm người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đến nhận.

Song song với đó, nhiều nội dung tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch; thông tin về các trường hợp F0, F1, F2, F3, F4; hiểu đúng về cách ly y tế, khuyến cáo người dân không chia sẻ, bình luận những thông tin không chính thống, được truyền tải thông qua các infographic với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và sáng tạo được đăng tải thường xuyên.

Bên cạnh trang fanpage của phường, một số tổ chức đoàn thể điển hình như: Đoàn thanh niên phường và một số tổ dân phố cũng có các trang tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook, Zalo, qua đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Bà Bùi Thị Xuân, Bí thư địa bàn dân cư số 2 phường Phúc Xá, cho biết: “Địa bàn số 2 có 5 tổ dân phố đông nhất của phường Phúc Xá, trước đây các thông tin được cập nhật thông qua các buổi giao ban trực tiếp. Từ khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị cách ly xã hội, hạn chế tụ tập đông người chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền thông tin qua trang Zalo của địa bàn. Trong nhóm Zalo đều có cán bộ cơ sở, cảnh sát khu vực cùng tham gia.

Tất cả các thông báo từ thực hiện các Chỉ thị của chính quyền các cấp, đến việc có người trên địa bàn phải cách ly… đều được chia sẻ qua đây, giúp mỗi cán bộ địa bàn nắm được thông tin nhanh chóng để triển khai thực hiện có hiệu quả. Đối với những trường hợp không sử dụng công nghệ thông tin tôi sẽ trực tiếp bấm máy để gọi điện thông báo thông tin”, bà Xuân cho biết.

Chia sẻ rõ hơn về cách tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 mà phường đang thực hiện trong thời gian qua, bà Trần Thị Tố Tâm, Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá (quận Ba Đình) cho biết: Ngoài việc sử dụng loa kéo, loa phường để thông tin đến người dân thì Phúc Xá thành lập nhóm Zalo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và nhóm Zalo của Đảng ủy phường, kết nối trực tiếp các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể và các Bí thư Chi bộ, cung cấp các thông tin cũng như sự chỉ đạo về công tác phòng chống dịch để các cán bộ cơ sở thông tin đến người dân.

Bên cạnh đó, tại mỗi cơ sở cũng thành lập các nhóm zalo nội bộ và các bảng tin tại tổ dân phố để cung cấp thông tin. Nhờ đó mà người dân trên địa bàn phường đều nắm được các thông tin liên quan đến dịch bệnh, cùng chung tay thực hiện các biện pháp phòng dịch, cũng như thực hiện tốt các Chỉ thị cách ly xã hội.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động