Phát động vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2025

Sáng 5/8 tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phát động cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2025.
Trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Em yêu biển - đảo quê hương” Bảo Việt trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Em yêu biển lắm”

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), kỷ niệm 26 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố Vì hòa bình” (16/7/1999 - 16/7/2025).

Phát động vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2025
Các đại biểu phát động cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2025.

Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm thường xuyên, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm lo, giáo dục thế hệ thiếu niên, nhi đồng - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, ông Nguyễn Nam Hải - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết: Cuộc thi là cơ hội để các em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế thỏa sức sáng tạo, thể hiện tài năng hội họa với đề tài về Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo “Văn minh - Văn hiến - Hiện đại” về tình yêu hòa bình, con người, cuộc sống, thiên nhiên tươi đẹp, chống chiến tranh, đói nghèo, dịch bệnh...

Phát động vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2025
Tác phẩm đoạt giải Nhì cuộc thi cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2024.

Cuộc thi luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến tham gia của đông đảo các em thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế là con em cán bộ các Đại sứ quán, tổ chức nước ngoài, các trường quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các bức tranh đạt giải của cuộc thi đều tạo ấn tượng tốt đẹp đối với Ban Giám khảo, công chúng Thủ đô về tính sáng tạo, cảm xúc và những thông điệp tích cực về cuộc sống, con người, thiên nhiên, tình yêu hòa bình, tình yêu nhân loại thông qua góc nhìn trong sáng, hồn nhiên của trẻ thơ.

Đến với cuộc thi các em không chỉ được sáng tạo những tác phẩm hội họa mà còn được giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua các tiết mục biểu diễn văn nghệ, các câu hỏi giao lưu thú vị bên lề của cuộc thi.

Phát động vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2025
Tiết mục văn nghệ tại Lễ phát động.

Đây là diễn đàn nghệ thuật sáng tạo, khuyến khích các em thiếu nhi thể hiện tình cảm, ước mơ về một thế giới hòa bình, hợp tác, phát triển; phản đối chiến tranh, đói nghèo, bảo vệ môi trường và lan tỏa giá trị nhân văn tiến bộ. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thủ đô yêu dấu, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” tới bạn bè quốc tế.

​Cuộc thi là sự kiện văn hóa nghệ thuật được tổ chức thường niên, sau nhiều năm triển khai đã trở thành sân chơi bổ ích đối với các em thiếu niên, nhi đồng Thủ đô và bạn bè quốc tế đang sinh sống, học tập tại Hà Nội.

​Qua từng mùa giải, cuộc thi đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, là nơi phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng hội họa trẻ, giúp các em nuôi dưỡng đam mê, phát triển tư duy sáng tạo nghệ thuật. Những bức tranh đạt giải không chỉ đẹp về màu sắc, bố cục mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo, chuyển tải cảm xúc trong sáng, hồn nhiên nhưng giàu chiều sâu về tình yêu Hà Nội, lòng tự hào dân tộc, tinh thần nhân ái, khát vọng hòa bình và ý thức bảo vệ môi trường.

Sau nhiều năm tổ chức, cuộc thi thực sự đã trở thành nhịp cầu kết nối tình hữu nghị, tăng cường giao lưu văn hóa giữa thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi quốc tế, khơi dậy ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ hòa bình, bảo vệ môi trường sống và xây dựng một xã hội nhân văn, tiến bộ vì tương lai chung của nhân loại.

Năm 2025, Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục là sân chơi nghệ thuật giàu ý nghĩa giáo dục, nơi các em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế phát huy tài năng hội họa, nuôi dưỡng tư duy thẩm mỹ, đồng thời gửi gắm những “thông điệp nghệ thuật” trong sáng về tình yêu Hà Nội, lòng tự hào dân tộc, khát vọng hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thông qua từng tác phẩm, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo - tới bạn bè năm châu, khẳng định vị thế, bản sắc văn hóa và khát vọng hội nhập quốc tế của Việt Nam.

​Thiếu nhi Việt Nam và quốc tế từ 6 đến 15 tuổi đang học tập, sinh sống tại Hà Nội đều có thể dự thi với chủ đề: “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”.

Các tác phẩm dự thi thể hiện tình yêu Hà Nội, quê hương đất nước, ước mơ về hòa bình, bảo vệ môi trường, phản đối chiến tranh, đói nghèo, về thiên nhiên tươi đẹp và con người Việt Nam thân thiện, nhân văn.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi: Từ 15/8 - 10/9/2025. Thí sinh Việt Nam gửi về : Phòng Truyền thông & Tổ chức sự kiện - Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, số 7 Phùng Hưng, Hà Đông, hoặc số 47 Bà Triệu, Cửa Nam. Điện thoại: 0912.043179, 0947.363388, 0904.088865 (tại Phùng Hưng), 0912.375875, 0396.440069 ( tại Bà Triệu)

Thí sinh quốc tế gửi tác phẩm về: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hà Nội, tầng 22, Khu Liên cơ quan Thành phố, 258 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0914.090103.

Lễ Tổng kết, trao giải và Triển lãm tranh: Dự kiến ngày 20/9/2025 tại Không gian Nhà Bát Giác, phố Lê Thạch - Lê Lai, Hà Nội.

Ban Tổ chức sẽ trao 91 giải thưởng với tổng trị giá 126.000.000 đồng, gồm: 1 giải Nhất, 10 giải Nhì, 20 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 10 giải Khuyến khích chuyên đề, 20 giải phụ.

Phương Bùi

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

Chiều ngày 22/2, trong tiết trời mưa phùn của những ngày đầu xuân, Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ tiếp tục trở thành điểm hẹn quen thuộc của người yêu nhạc khi chương trình “Âm nhạc cuối tuần” được diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân thưởng thức.
Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Tối ngày 22/2, khi sắc xuân còn vương trên khắp phố phường Hà Nội, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ đã mang đến cho công chúng một đêm nghệ thuật đậm chất truyền thống.
Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với 2 phiên bản trải nghiệm ngày và đêm trong cùng một không gian đã chính thức khép lại vào tối 22/2/2026, chào đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan thưởng lãm.
Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mỗi dịp đầu xuân năm mới, cùng với các hoạt động văn hóa - lễ hội, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi. Không chỉ là nghi lễ chúc thêm một tuổi mới cho người cao tuổi, mừng thọ còn là phong tục truyền thống giàu ý nghĩa, thể hiện đạo hiếu và sự gắn kết bền chặt của gia đình Việt trong nhịp sống hiện đại.
Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), phường Xuân Đỉnh long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Sóc trong không khí trang nghiêm, thành kính và rộn ràng sắc xuân.
Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, xã Đông Anh đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.
Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Ngày 21/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, xã Yên Bài long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo Nhân dân và các lực lượng tham gia, tạo nên một bức tranh mùa xuân tươi vui, đậm đà bản sắc truyền thống.
Xem thêm
Phiên bản di động