Phát động mô hình Quy tắc ứng xử tại các di tích lịch sử trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm đã tập trung chỉ đạo, triển khai 2 bộ Quy tắc ứng xử do thành phố Hà Nội ban hành và nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Việc tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức. Trong đó, niêm yết tại 100% các trung tâm văn hoá, nhà văn hóa, các di tích lịch sử, phát 1.200 sổ tay, 25.000 tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền trực quan, lồng ghép thông qua các hội nghị, hội thi từ quận đến tổ dân phố… 13/13 phường sửa đổi, bổ sung đưa nội dung Quy tắc ứng xử vào Quy ước tổ dân phố để nhân dân biết và thực hiện.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương phát biểu tại buổi lễ. |
Sau 7 năm thực hiện, 2 bộ quy tắc ứng xử đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức, thái độ đến hành vi ứng xử được thể hiện thông qua các hoạt động cụ thể.
Đơn cử như việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, ý thức xây dựng văn minh đô thị; giữ thái độ lịch sự, đúng mực khi giao tiếp, khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí tại các điểm sinh hoạt công cộng và tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông…
Quận Bắc Từ Liêm cũng đã tích cực hưởng ứng và nhân rộng 10 mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử do Thành phố triển khai. Xây dựng bảng tiêu chí nhận diện mô hình, thang bảng điểm đánh giá đối với các tiêu chí 4 mô hình.
Đó là mô hình “Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp”; “Chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung”; “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng”, “Di tích lịch sử văn hóa - điểm đến an toàn, hấp dẫn”.
Các phường ký cam kết thực hiện mô hình “Di tích lịch sử văn hóa - Điểm đến an toàn, hấp dẫn”. |
Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương nhấn mạnh, việc triển khai mô hình “Di tích lịch sử văn hóa - Điểm đến an toàn, hấp dẫn” sẽ xây dựng tính chuẩn mực chung nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân khi tham gia hoạt động du lịch tại các di tích. Hướng tới sự văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp, phát huy giá trị lịch sử văn hoá của các di tích trên địa bàn.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm cũng mong muốn mô hình “Di tích lịch sử văn hóa - Điểm đến an toàn, hấp dẫn” sẽ tiếp tục được nhân rộng đến 100% các di tích trên địa bàn.
Lễ phát động thực hiện các mô hình quy tắc ứng xử chính là sự tiếp nối các hoạt động nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng hình ảnh di tích lịch sử, điểm đến an toàn, hấp dẫn.
Đây cũng là hoạt động góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô Hà Nội nói chung, của quận Bắc Từ Liêm nói riêng, đồng thời, là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận Bắc Từ Liêm.
Mô hình “Di tích lịch sử văn hóa - Điểm đến an toàn, hấp dẫn” tiếp tục nhân rộng tại các di tích trên địa bàn quận trong năm 2024. |
Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo quận đề nghị phòng ban, đơn vị, Ủy ban nhân dâ các phường nghiêm túc tổ chức triển khai các mô hình Quy tắc ứng xử theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân và quận. Riêng với mô hình “Di tích lịch sử văn hóa - Điểm đến an toàn, hấp dẫn” tiếp tục nhân rộng tại các di tích trên địa bàn trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền từ quận tới cơ sở quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình Quy tắc ứng xử do Thành phố và quận phát động.
Nhân dịp này, các phường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã ký cam kết thực hiện mô hình “Di tích lịch sử văn hóa - Điểm đến an toàn, hấp dẫn” và tham quan mô hình này tại Di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cử tri quận Đống Đa kiến nghị Thành phố sớm triển khai xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội
3 cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Chuỗi hoạt động “Khơi mở thế giới của bạn” của NESCAFÉ thu hút sự tham gia, trải nghiệm của hàng nghìn người
Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính
Tin khác
Cử tri quận Đống Đa kiến nghị Thành phố sớm triển khai xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở
Nhịp sống Thủ đô 16/07/2024 12:42
Quận Thanh Xuân: Nâng cao kỹ năng, kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân
Nhịp sống Thủ đô 16/07/2024 10:27
Bài cuối: Tăng kết nối để du lịch cất cánh
Thủ đô 16/07/2024 06:27
Quận Bắc Từ Liêm triển khai cao điểm tổng vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết
Nhịp sống Thủ đô 16/07/2024 06:23
Hà Nội: Hơn 200.000 lượt tương tác trực tuyến tìm hiểu phong trào "Ba sẵn sàng"
Nhịp sống Thủ đô 15/07/2024 15:52
Hội Cựu chiến binh huyện Đông Anh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”
Nhịp sống Thủ đô 15/07/2024 15:40
Chú trọng công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn Thủ đô
Nhịp sống Thủ đô 14/07/2024 18:50
Hà Nội: Biểu dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2024
Nhịp sống Thủ đô 13/07/2024 21:49
Sử dụng không gian ngầm trên địa bàn Thủ đô: Chính phủ quy định giới hạn độ sâu
Nhịp sống Thủ đô 13/07/2024 21:48
Hiệu quả từ mô hình "Giờ làm việc thứ 9" ở Ba Vì
Nhịp sống Thủ đô 13/07/2024 17:19