CNVCLĐ Thủ đô

Phấn khởi, tự hào chào đón tết Độc lập

Trong những ngày tháng 8 lịch sử, hòa chung niềm vui của cả nước, các cấp Công đoàn Thủ đô đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, động viên CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9.
phan khoi tu hao chao don tet doc lap Treo cờ Tổ quốc 3 ngày dịp Quốc khánh 2.9
phan khoi tu hao chao don tet doc lap "Vui Tết Độc lập" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tạo sân chơi cho NLĐ

Hướng tới ngày lễ trọng đại của đất nước, từ nhiều tháng nay, các cấp công đoàn Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động với hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp, tạo không khí phấn khởi tự hào trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Ngày 26.8, Công đoàn Viên chức TP Hà Nội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố đã tổ chức Hội thi sân khấu hóa “Ứng dụng công nghệ thông tin” cấp trên cơ sở. Hội thi nhằm nâng cao kiến thức về công nghệ, đồng thời là sân chơi bổ ích để đoàn viên, công chức, viên chức giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Trước đó, Công đoàn Viên chức TP đã tổ chức Hội thi cấp cơ sở dưới hình thức trực tuyến. Nhiều CĐCS hưởng ứng bằng việc tổ chức thi tập trung cho 100% CBCCVCLĐ và xét trao giải cho CBCCVCLĐ đạt thành tích cao. Với 10 ngày thi trực tuyến ứng dụng công nghệ thông tin cấp cơ sở, đã có hơn 7.000 cán bộ, đoàn viên tích cực, tham gia thi, với tỉ lệ bài đạt điểm tối đa khá cao.

phan khoi tu hao chao don tet doc lap

CNLĐ nhiệt tình tham gia hội thi thợ giỏi để nâng cao tay nghề CNLĐ thi đua lao động, thiết thực thể hiện lòng yêu nước.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2016. Hội thi được tổ chức từ các CĐCS, nên thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Sau những giờ làm việc, các thí sinh được thể hiện tài năng của mình trên sân khấu, nên ai nấy đều háo hức. Từ các vòng thi loại, các thí sinh cũng là những cán bộ công đoàn xuất sắc đã tham gia hội thi chung khảo cấp ngành. Hội thi đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Các cán bộ công đoàn có dịp ôn luyện nắm vững hơn chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn, từ đó nâng cao trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn, tự tin hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Cùng với các hoạt động chăm lo cho CNLĐ như tặng quà, tổ chức các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao, Công đoàn các Khu CN và CX Hà Nội còn tổ chức Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí trong CNLĐ vào 2 ngày 21,22.8. Hội thi có 76 thí sinh xuất sắc đại diện cho trên 141.000 CNVCLĐ đang làm việc trong các khu CN-CX Hà Nội tranh tài. Hội thi đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong CNLĐ, nhất là phong trào thi đua “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, góp phần nâng cao tay nghề cho CNLĐ và áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật mới vào sản xuất, công tác và đời sống, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, giúp nâng cao thu nhập cho người lao động, xây dựng doanh nghiệp ổn định và ngày càng phát triển.

Ngoài ra, các cấp công đoàn của nhiều quận, huyện, ngành tổ chức các cuộc tọa đàm, tăng cường tuyên truyền pháp luật cho CNLĐ, tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gặp mặt tri ân, giao lưu nhân chứng lịch sử, cá nhân tiêu biểu nhằm khẳng định và làm sâu sắc thêm ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Thi đua và không ngừng sáng tạo

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trên các công trường, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị, CNVCLĐ Thủ đô đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Từ các phong trào thi đua này, đã hình thành những tập thể cá nhân tiên tiến xuất sắc, góp phần tích cực giúp DN phát huy nội lực, nâng cao năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập. Trong đó CNVCLĐ Thủ đô tự hào là người đi đầu trong phong trào “Sáng kiến, sáng tạo”.

Nói về phong trào thi đua trong CNVCLĐ Thủ đô, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tự hào chia sẻ: "Ở mỗi vị trí công tác, CNVCLĐ Thủ đô đã không ngừng thi đua và sáng tạo, thể hiện tài năng, trí tuệ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt các chỉ tiêu được giao. Họ là những tấm gương tiêu biểu của truyền thống yêu nước cách mạng, thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước”.

Mặc dù tiêu chí đánh giá năm sau cao hơn năm trước, song qua phát động, số lượng sáng kiến, sáng tạo, đề tài nghiên cứu khoa học của CNVCLĐ được áp dụng ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đăng ký xét tặng ngày một nhiều hơn. Điều đó được thể hiện, trong năm 2016 đã có 17.208 cá nhân được tặng danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp cơ sở - tăng 107% so với năm 2015; 1.260 cá nhân được tặng danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp trên cơ sở - tăng 108%; 105 “Sáng kiến, sáng tạo” được cấp Bằng “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, trong đó có 94 “Sáng kiến, sáng tạo” thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh làm lợi 297 tỉ đồng; có 3 đề tài khoa học xuất sắc được áp dụng vào thực tế sản xuất đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao; có 8 giải pháp sáng tạo đạt giải cao trong các hội thi, thao diễn kỹ thuật toàn quốc và của TP. Đặc biệt, các giải pháp khoa học, sáng kiến, sáng tạo thuộc khu vực ngoài nhà nước và DN FDI ngày càng tăng, chiếm 76%, trong đó DN FDI chiếm gần 49%; số sáng kiến, sáng tạo của CNVCLĐ trực tiếp chiếm 75,4%...

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết mình vì công việc, anh Trịnh Duy Hào - Tổ phó, bộ phận cải tiến sản xuất Cty TNHH Denso Việt Nam đã chế tạo xe vận chuyển linh kiện tự động, giúp Cty giảm được 22 công nhân trong phần việc vận chuyển linh kiện, hiệu quả của sáng kiến mang lại bình quân cho Cty 2,8 tỉ đồng/năm…

Hay sáng kiến “Nghiên cứu chuyển đổi từ phay hai đầu thành cắt trích trên máy phay chuyên dùng”của anh Dương Quý Đôn - nhân viên Phòng thiết bị (Cty CP Kim Khí Thăng Long) đã giảm chi phí vật tư, giảm nhẹ sức lao động cho NLĐ, giá trị làm lợi là 228 triệu đồng/năm. Bên cạnh khối sản xuất, cán bộ công chức khối hành chính sự nghiệp, đã tập trung vào việc phát động và triển khai mạnh mẽ về nội dung cải cách thủ tục hành chính; nâng cao các dịch vụ xã hội, y tế, giáo dục.

Nói về phong trào thi đua trong CNVCLĐ Thủ đô, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tự hào chia sẻ: "Ở mỗi vị trí công tác, CNVCLĐ Thủ đô đã không ngừng thi đua và sáng tạo, thể hiện tài năng, trí tuệ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt các chỉ tiêu được giao. Họ là những tấm gương tiêu biểu của truyền thống yêu nước cách mạng, thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước”. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cũng ghi nhận phong trào sáng kiến, sáng tạo Thủ đô 2016 có sức lan tỏa lớn, được doanh nghiệp và người lao động nhiệt tình hưởng ứng, mang lại lợi nhuận hàng trăm tỉ đồng. Điều này cũng thể hiện CNVCLĐ Thủ đô rất sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.

Cùng với CNLĐ trong các nhà máy xí nghiệp, với tinh thần để Hà Nội rực rỡ, lung linh, đón ngày tết Độc Lập trọng đại của đất nước, CNVCLĐ ngành Môi trường cũng đang khẩn trương chỉnh trang toàn Thành phố; thu gom, vận chuyển hết rác thải, đất thải phát sinh trong từng ngày, bảo đảm vệ sinh môi trường Thành phố; trang trí đèn hoa ở những khu vực trung tâm Thành phố, để Thủ đô Hà Nội thật sự lung linh và hào hoa.

Dù đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả, song CNVCLĐ Thủ đô luôn ra sức thi đua, lao động sản xuất để góp phần đưa DN phát triển và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Đồng thời góp sức nhỏ bé của mình để dựng xây Thủ đô và đất nước ngày càng phồn thịnh. Và giờ đây, họ đang phấn khởi tự hào lập những thành tích to lớn để chào đón ngày lễ lớn của đất nước.

Xuân Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động