Phản hồi của UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An sau bài viết của Báo Lao động Thủ đô

Sau khi Báo Lao động Thủ đô có bài viết “Nhiều ưu ái bất thường tại dự án dân cư An Phú Sinh” (đăng ngày 23/8/2022), UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có Văn bản số 5255/UBND-NC cung cấp thêm thông tin cho Báo Lao động Thủ đô.
Nhiều cá thể gấu bị nuôi nhốt tại Long An được chuyển tới trung tâm cứu hộ Chấp thuận chủ trương đầu tư 2 Dự án hạ tầng khu công nghiệp tại tỉnh Long An Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tại "Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022"

Theo đó, UBND huyện Cần Giuộc đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Báo Lao động Thủ đô đã tiếp nhận thông tin liên quan đến khu dân cư (KDC) An Phú Sinh và có phản ánh về huyện để làm rõ các thông tin.

Trong chức năng, quyền hạn của UBND huyện Cần Giuộc, Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã đặt câu hỏi liên quan đến chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư, tạo công ăn việc làm cho người dân có đất bị thu hồi, nhất là những hộ bị giải tỏa trắng, không nhận tái định cư tại chỗ.

Về vấn đề này, đại diện UBND huyện Cần Giuộc cho hay, sau khi dự án KDC An Phú Sinh được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND huyện Cần Giuộc đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành quyết định thu hồi đất, quyết đinh bồi thường từng hộ gia đình, cá nhân.

Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đặt câu hỏi liên quan đến việc UBND xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc đã kịp thời gắn biển cảnh báo dự án KDC An Phú Sinh chưa đủ điều kiện kinh doanh nhưng có sự việc biển cảnh báo này bị nhổ đi, thể hiện sự xem thường chính quyền.

Về vấn đề này, UBND huyện Cần Giuộc cho biết: Ngày 30/7/2022 UBND xã Phước Lý có gắn biển thông báo tuyên truyền với nội dung “Dự án KDC An Phú Sinh chưa đủ điều kiện kinh doanh theo Luật Kinh doanh bất động sản”. Sau khi UBND xã Phước Lý gắn biển thông báo, chủ đầu tư dự án là Công ty An Phú sinh liên hệ với UBND xã xin tạm thời tháo bản thông báo ra và trao đổi nội dung việc ghi tên cụ thể doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến công tác vận động bồi thường mặt bằng dự án trong thời gian tới.

Phản hồi của UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An sau bài viết của Báo Lao động Thủ đô
Biển cảnh báo dự án KDC An Phú Sinh chưa đủ điều kiện kinh doanh.

“Hiện nay, dự án KDC An Phú Sinh chưa đủ điều kiện mở bán kinh doanh bất động sản mà sản phẩm là lô nền tại dự án hình thành trong tương lại. UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo các ngành của huyện tiến hành kiểm tra thực tế địa điểm thực hiện dự án KDC An Phú Sinh. Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, nhắc nhở chủ đầu tư không thực hiện đúng tiến độ sẽ kiến nghị Sở ngành tỉnh Long An xử lý theo quy định pháp luật”, Văn bản 5255/UBND-NC của UBND huyện Cần Giuộc nêu rõ.

Ngoài những vấn đề nêu trên gửi đến UBND huyện Cần Giuộc, Phóng viên Báo Lao động Thủ đô cũng đặt câu hỏi liên quan đến việc chủ đầu tư đã đóng tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất cho Nhà nước hay chưa, trong khi một số hạng mục trên đất đã thi công.

Tuy nhiên câu hỏi này chưa được UBND huyện Cần Giuộc phản hồi cụ thể mà chỉ thông tin việc dự án chưa hoàn chỉnh hạ tầng nên chưa đủ điều kiện bàn giao về cho địa phương.

Để làm rõ thông tin vụ việc, Phóng viên Báo Lao động Thủ đô cũng đã liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh Long An và được UBND tỉnh Long An yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cung cấp thông tin cho Báo Lao động Thủ đô.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin khi tiếp nhận công văn phúc đáp chính thức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

Phản hồi của UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An sau bài viết của Báo Lao động Thủ đô
Nhiều hạng mục thi công dang dở trong dự án.

Trước đó vào ngày 23/8/2022 Báo Lao động Thủ đô có bài viết “Nhiều ưu ái bất thường tại dự án dân cư An Phú Sinh” trong đó đề cập đến sự bất thường trong quyết định chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh Long An khi không căn cứ Luật Đất đai, Luật Nhà ở mà chỉ căn cứ vào Luật Đầu tư 2014 để chỉ định nhà đầu tư làm dự án nhà ở. Điều này đưa đến hệ lụy 14,7ha đất để làm KDC An Phú Sinh không được đem ra đấu giá công khai, không tổ chức đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực, dễ đưa đến nguy cơ thất thoát tiền sử dụng đất cho Nhà nước, làm lợi cho doanh nghiệp cũng như khiến dự án kéo dài, phải gia hạn.

Cùng với đó, dự án KDC An Phú Sinh là dự án khu dân cư, giao doanh nghiệp tư nhân làm chủ đầu tư, có mục đích kinh doanh thương mại. Chủ đầu tư sẽ phải tự thương thảo với người dân phù hợp với giá thị trường để giải phóng mặt bằng được quy định của Luật Đất đai, các Nghị định quy định và Thông tư hướng dẫn thi hành.

Tuy nhiên chính sách tái định cư do UBND huyện Cần Giuộc ban hành tại dự án chưa thỏa đáng, một số hộ có đất bị thu hồi, nhất là hộ có diện tích nhỏ không đủ để mua nền tái định cư tại chỗ. Sự bất hợp lý này đang là một trong nhiều nguyên nhân khiến nhiều người dân có đất tại dự án chưa đồng ý với phương án đền bù, bồi thường.

Bên cạnh đó, dù đã được giãn tiến độ nhưng đến nay công tác đền bù giải phóng mặt bằng cũng như thi công hạ tầng dự án còn dang dở. Các cống thoát nước và vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang, nhiều khu đất đang san ủi, thậm chí trong khuôn viên tường rào dự án vẫn còn nhà người dân sinh sống chưa đền bù xong.

Xuân Tình - Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động