Hàng chục gian hàng đặc sản Long An quy tụ tại TP.HCM

(LĐTĐ) Mới đây, hàng chục doanh nhân của tỉnh Long An đã giới thiệu nhiều sản phẩm đặc sản địa phương đến người dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình Họp mặt đồng hương Long An.
Đề xuất Bộ GTVT làm cơ quan điều phối dự án Vành đai 4 TP.HCM Thanh tra công tác tác quản lý xây dựng và đất đai tại Long An giai đoạn 2015-2020 Một doanh nghiệp ở Long An thưởng Tết Nguyên đán mức cao nhất gần 5,7 tỷ đồng/người

Theo đó, đã có hơn 40 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sản đến người dân TP.HCM, trong đó có nhiều gian hàng là sản phẩm địa phương của Long An. Được biết, đây là hoạt động được tổ chức để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Long An có dịp gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm, bán hàng và mở rộng kinh doanh, liên kết với các đối tác, khách hàng.

Chia sẻ với Báo Lao động Thủ đô, bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An cho biết, thông qua chương trình giao thương, bà mong muốn các doanh nghiệp của Long An có thể có cơ hội kết nối, hỗ trợ lẫn nhau. Qua đó, giúp cho sản phẩm của Long An được nhiều người biết đến hơn, đặc biệt là người dân của TP.HCM.

Hàng chục gian hàng đặc sản Long An quy tụ tại TP.HCM
Nhiều khách tham quan đến thưởng thức, mua sắm sản phẩm đặc sản Long An.

"Việc phát triển thị trường và thương hiệu sản phẩm là một trong những mục tiêu mà lãnh đạo tỉnh Long An rất quan tâm, chúng tôi rất mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm của mình rộng rãi hơn ở trong và ngoài nước. Cụ thể, chúng tôi đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp như khuyến nông, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử...", bà Châu Thị Lệ nói.

Tham dự với gian hàng giới thiệu những sản phẩm từ cây chùm ngây, anh Phạm Ngọc Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Vườn Nhà Mình chia sẻ, đơn vị đang cung cấp nhiều dòng sản phẩm tươi và chế biến từ cây chùm ngây được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Đơn cử như bánh quy chùm ngây, mì gói moringa, trà chùm ngây, trà đào chùm ngây, bột hạt chùm ngây làm gia vị trong chế biến thức ăn. Ngoài ra, đơn vị còn có các dòng sản phẩm mỹ phẩm nổi bật từ chùm ngây như: Serum MiO, son MiO, nước hoa… Riêng các sản phẩm hạt chùm ngây, bột lá chùm ngây sấy lạnh, hoa chùm ngây sấy… đang được xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu sử dụng trong các ngành thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm.

Hàng chục gian hàng đặc sản Long An quy tụ tại TP.HCM
Sản phẩm từ cây chùm ngây thu hút nhiều người dân TP.HCM.

"Mỗi năm, chúng tôi đều cố gắng tìm thêm phương pháp có thể đưa dược tính quý của cây chùm ngây vào những sản phẩm chế biến sẵn (ăn liền, uống liền). Việc này vừa giúp khách hàng dùng sản phẩm từ cây chùm ngây tiện lợi hơn, vừa giúp cho hình ảnh của cây chùm ngây phổ biến hơn trong cuộc sống", anh Tuấn chia sẻ.

Theo anh Tuấn, bên cạnh thị trường trong nước, công ty cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế. Trong năm nay, công ty tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính, đồng thời phủ sóng nhiều hơn các sản phẩm của công ty tại các hệ thống siêu thị trên toàn quốc.

Tại chương trình, chị Lưu Thị Kim Châu, chủ cơ sở sản xuất lạp xưởng cô Châu, cũng đem đến nhiều sản phẩm lạp xưởng nổi tiếng của Long An. Với việc trở thành đại diện duy nhất của tỉnh Long An lọt TOP 121 món ẩm thực tiêu biểu quốc gia giai đoạn I năm 2022, chị cho biết vẫn đang giữ giá bán ổn định đối với các mặt hàng lạp xưởng tươi truyền thống.

"Lạp xưởng tươi Cần Đước là đặc sản nổi tiếng của Long An, đã được người tiêu dùng cả nước biết đến. Tại chương trình, ngoài mặt hàng lạp xưởng truyền thống, lạp xưởng tôm, lạp xưởng trứng muối, lạp xưởng truyền thống đặc biệt được khá nhiều khách hàng quan tâm", chị Kim Châu cho biết.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Xem thêm
Phiên bản di động