Hội nghị cán bộ công chức, viên chức báo Lao động Thủ đô năm 2019:

Phấn đấu trở thành cơ quan truyền thông uy tín, chất lượng

(LĐTĐ) “Đoàn kết, đồng lòng, vượt khó, xây dựng báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển, trở thành một cơ quan truyền thông uy tín, chất lượng của Thủ đô và cả nước”. Đây là lời kêu gọi, cũng là yêu cầu mà Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc đặt ra với cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô khi phát động phong trào thi đua năm 2019 tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)  năm 2019 mà báo Lao động Thủ đô đổ chức mới đây.  
phan dau tro thanh co quan truyen thong uy tin chat luong Thực sự thiết thực với người lao động
phan dau tro thanh co quan truyen thong uy tin chat luong Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp
phan dau tro thanh co quan truyen thong uy tin chat luong Sân chơi bổ ích cho CNVCLĐ và các chiến sỹ LLVT

Vượt khó, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVC năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mẫn Nhuệ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên nhân viên, năm 2018 báo Lao động Thủ đô đã có những bước phát triển vượt bậc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nổi bật là công tác xuất bản.

Cụ thể, trong năm 2018, báo tiếp tục giữ ổn định xuất bản báo giấy 3 kỳ/tuần với tổng số 156 số /năm, trong đó có 8 số báo đặc biệt nhân các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô và tổ chức CĐ, mang ý nghĩa chính trị cao. Nội dung báo giấy Lao động Thủ đô không ngừng cải tiến, đảm bảo thông tin kịp thời hoạt động của công đoàn các cấp, tạo cầu nối giữa tổ chức công đoàn và công nhân lao động.

phan dau tro thanh co quan truyen thong uy tin chat luong
Ủy viên thường vụ LĐLĐ Thành phố, Bí thư Chi bộ, TBT báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc thay mặt Đoàn chủ tịch khai mạc hội nghị

Trên mỗi số phát hành, báo Lao động Thủ đô luôn dành ¼ thời lượng (4 trang/16 trang) đăng tải chuyên biệt các hoạt động công đoàn và thường xuyên có trên 50% số lượng tin, bài truyền tải thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoạt động điều hành của lãnh đạo Thành phố. Báo cũng đề cập đầy đủ thông tin trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền… của đất nước một cách kịp thời, rộng khắp.

Cùng đó, phát huy vai trò của một cơ quan thông tin đại chúng, Lao động Thủ đô cũng tập trung phản ánh những vấn đề “nóng”, dân sinh bức xúc, mang đậm hơi thở của cuộc sống và có nhiều tin bài tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhiều vấn đề, bài viết trên báo giấy Lao động Thủ đô đã gây được sự chú ý của dư luận, tính thời sự cập nhật cao, được VTV1 và VOV chọn điểm báo hàng ngày.

Song song với báo giấy, năm qua, Báo Lao động Thủ đô điện tử tiếp tục được duy trì, phát triển, cập nhật thông tin liên tục trong ngày, xuất bản tin nóng khi có sự kiện. Thông tin nhanh và truyền trực tuyến trực tiếp các sự kiện đang diễn ra trở thành thế mạnh của báo Lao động Thủ đô và được đánh giá cao. Trong năm 2018 báo Lao động Thủ đô điện tử xuất bản khoảng 16.000 tin bài, trong đó dẫn nguồn từ báo khác chiếm 16%, sản suất trên hệ thống điện tử 73%, bài đẩy từ giấy lên báo điện tử chiếm 11%.

phan dau tro thanh co quan truyen thong uy tin chat luong
Phó Bí thư Chi bộ, Phó TBT báo Lao động Thủ đô Nguyễn Mẫn Nhuệ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVC năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Không chỉ có nội dung phong phú, đa dạng, thông tin kịp thời, chính xác, giao diện báo điện tử Lao động Thủ đô không ngừng được cải tiến, bắt mắt, dễ đọc, dễ xem, dễ truy cập, thu hút sự theo dõi của đông đảo bạn đọc. Hiện tại số lượng truy cập trung bình của báo Lao động Thủ đô điện tử từ 3000 – 10.000 người đọc mỗi ngày. Nhiều bạn đọc, đơn vị biết đến báo Lao động Thủ đô nhờ đọc báo Lao động Thủ đô điện tử với tên miền laodongthudo.vn.Năm 2018 triển khai đề án tăng cường tuyên truyền về Hà Nội, báo đã xây dựng chuyên mục chuyên biệt về Hà Nội với tựa đề Thủ đô Văn hiến.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, năm qua, báo Lao động Thủ đô cũng tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động xã hội góp phần phát triển thương hiệu tờ báo của tổ chức công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô như: tổ chức thành công Giải bóng đá mini CNVCLĐ và lực lượng vũ trang cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IV; với các ban, ngành, địa phương tổ chức hiệu quả 07 cuộc giao lưu, toạ đàm trực tuyến với công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp - Chế xuất Hà Nội và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, thu hút trên 2000 công nhân viên chức lao động đến giao lưu trực tiếp với các chuyên gia và hàng ngàn bạn đọc theo dõi qua báo điện tử với những vấn đề liên quan thiết thực đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động . Báo cũng đã phối hợp tổ chức thành công Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2018, thu hút trên 2000 lượt người đên tham dự, có trên 900 chỉ tiêu tuyển dụng và đã kết nối cho trên 200 bạn trẻ với các doanh nghiệp để tìm kiếm việc làm…

Phấn đấu trở thành cơ quan truyền thông uy tín, chất lượng

Sau khi nghe báo cáo, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, tại hội nghị, đại biểu đại diện các phòng ban đã sôi nổi tham luận, đóng góp ý kiến làm rõ thêm những kết quả mà Báo Lao động đạt được trong năm vừa qua đồng thời đóng góp giải pháp, nêu đề xuất, kiến nghị những nội dung, công việc cần quan tâm hơn trong thời gian tới nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo Lao động Thủ đô và xây dựng báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển.

phan dau tro thanh co quan truyen thong uy tin chat luong
TBT Lê Thị Bích Ngọc tặng hoa chúc mừng Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới được bầu tại hội nghị

Tham luận của các phòng, ban tập trung vào các vấn đề như: phát huy thế mạnh của tờ báo, tăng cường hoạt động kinh tế báo chí, tăng nguồn thu cho báo; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban biên tập trong phát triển báo điện tử Lao động Thủ đô đáp ứng yêu cầu của thời kỳ bùng nổ và cạnh tranh công nghệ thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách pháp luật và các vấn đề dân sinh bức xúc trên báo Lao động Thủ đô... Thay mặt Đoàn Chủ tịch hội nghị, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc, Ủy viên thường vụ LĐLĐ Thành phố, Bí thư chi bộ, Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô đã ghi nhận những ý kiến tham luận, đóng góp xác đáng của đại diện các phòng ban và giao Ban biên tập, Ban chấp hành Công đoàn bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Nhân dịp này, Tổng biên tập Lê Thị Bích Ngọc cũng phát động phong trào thi đua trong cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô năm 2019 với 6 nội dung trọng tâm. Đó là: thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tờ báo, tích cực tiên phong trong công tác tuyên truyền các vấn đề “nóng” nhằm định hướng dư luận, góp phần tạo không khí thi đua hăng say lao động trong CNLĐ, ổn định an ninh chính trị trên địa bàn Thành phố; tập trung đổi mới báo điện tử cả về nội dung, hình thức, trong đó chú trọng triển khai các bài viết về Hà Nội đạt chất lượng; tổ chức thành công và có hiệu quả 6 cuộc tọa đàm giao lưu trực tuyến; trực tiếp với CNLĐ; xuất bản 7 số báo đặc biệt đảm báo chất lượng nội dung và ý nghĩa chính trị; tổ chức tốt công tác phát hành báo cho CNLĐ các KCN&CX, tổ chức thành công các sự kiện: giải bóng đá CNVCLĐ-LLVT cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ V; ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm lần thứ 24; chuỗi các sự kiện chào mừng 65 năm giải phóng Thủ đô; tăng cường khai thác các hoạt động kinh tế báo chí nhằm tăng nguồn thu cũng như quảng báo thương hiệu tờ báo ngày càng phát triển.

phan dau tro thanh co quan truyen thong uy tin chat luong
Quang cảnh hội nghị

“Ban biên tập kêu gọi toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô đoàn kết, đồng lòng, vượt khó, xây dựng báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển, trở thành một một trong những tờ báo chất lượng, uy tín về lĩnh vực lao động, việc làm, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, là tiếng nói của tổ chức công đoàn và CNVCLĐ, là cơ quan truyền thông nhà nước uy tín của Thành phố Hà Nội”- Tổng biên tập Lê Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động