Cụm Thi đua số 20 ký giao ước thi đua

Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh năm 2023

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Cụm Thi đua số 20 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai phong trào thi đua chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; thảo luận xây dựng quy chế, kế hoạch, chương trình hành động và ký giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội năm 2023.
Tưng bừng Hội khỏe Cụm thi đua số 20 Thành phố Hà Nội năm 2019 Hà Nội: Cụm thi đua số 20 ký giao ước thi đua và triển khai kế hoạch công tác năm 2022

Dự, chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) thành phố Hà Nội; Đỗ Đức Thịnh - Phó Trưởng Ban TĐKT thành phố Hà Nội; Vũ Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh năm 2023
Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: B.D.

Tham dự Hội nghị có đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm TĐKT số 20 thành phố Hà Nội, gồm: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP; Tổng Công ty Du lịch Hà Nội; Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội; Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Công ty CP Hanel.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP cho biết: Cụm thi đua số 20 thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1262 ngày 28/2/2023 của UBND thành phố Hà Nội gồm 6 đơn vị hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: Xây dựng, kinh doanh bất động sản, vận tải, thương mại, du lịch, công nghệ thông tin. Đây là những đơn vị kinh tế chủ lực, doanh nghiệp hàng đầu của Thủ đô.

Trong những năm qua, các đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nổi bật là trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể; đồng thời, đây cũng là những Tổng Công ty luôn xung kích đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Thành phố giao như: Xây dựng các công trình dự án an sinh xã hội, các dự án trọng điểm, cấp bách của Thành phố; vận tải công cộng; du lịch trọng điểm,... góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố Hà Nội.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh năm 2023
Đồng chí Vũ Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: B.D.

“Tư tưởng Hồ Chí Minh và những lời dạy của Người về phong trào thi đua yêu nước luôn là kim chỉ nam, chỉ đường cho công tác TĐKT. Với tinh thần thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và Thủ đô, 6 đơn vị là những doanh nghiệp chủ lực tại thành phố Hà Nội luôn xác định gắn liền hoạt động sản xuất kinh doanh với phong trào thi đua và thi đua là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”, đồng chí Vũ Thanh Sơn nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã thảo luận về: Dự thảo Quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 20 trong năm 2023; dự thảo Quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 20 trong năm 2023; dự thảo Kế hoạch hoạt động và dự thảo Nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Góp ý vào chương trình, kế hoạch công tác TĐKT năm 2023, đại diện Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Tổng Công ty Du lịch cho rằng: Năm nay là năm các đơn vị trong Cụm đều tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028, hướng tới Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, do đó, trong kế hoạch năm cần phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, vận động đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo, có các công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội.

Đồng tình với đề xuất trên, phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh nhấn mạnh: 6 đơn vị trong Cụm thi đua số 20 đều sử dụng số lượng lao động lớn, trong khi đó, năm nay là năm tổ chức Công đoàn tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, do đó, Công đoàn và Đoàn Thanh niên các đơn vị cần chủ trì phát động phong trào thi đua sâu rộng trong đoàn viên, người lao động; qua đó tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, để mỗi người lao động thấy rõ được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Cụm Thi đua số 20 ký giao ước thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023
Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Hội đồng TĐKT Thành phố, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 20 thành phố Hà Nội đã ký giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội năm 2023. Ảnh: B.D

Đồng chí Phạm Quang Thanh cũng đề nghị các đơn vị khi triển khai các phong trào thi đua cần bám sát các chỉ đạo của Thành phố; trong đó cần thực hiện hiệu quả nội dung của Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội”; thực hiện tốt Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 9/12/2022 của Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”, bám sát theo kế hoạch cụ thể hóa Đề án của thành phố Hà Nội; đặc biệt là Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Theo đó, 100% các đơn vị trong Cụm thi đua cần tổ chức hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Đối với các Tổng Công ty, nhiệm vụ quan trọng nhất là phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra của đơn vị, cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Do đó, tôi đề nghị từng đơn vị khi phát động và đề ra các chỉ tiêu thi đua cần gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch cần đi vào thực chất, hiệu quả”, đồng chí Phạm Quang Thanh đề nghị.

Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Thành phố cũng lưu ý các đơn vị trong Cụm thi đua, khi đánh giá, xét khen thưởng thi đua cần khách quan, công bằng, đúng người, đúng việc, không cào bằng; chú trọng hướng tới tôn vinh đối tượng lao động trực tiếp, để thi đua thực sự tạo động lực, khích lệ người lao động nỗ lực, cố gắng vươn tới đạt được và tự hào về danh hiệu thi đua được tôn vinh.

Tại Hội nghị, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 20 thành phố Hà Nội đã ký giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội năm 2023.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động