Phấn đấu tăng trưởng kinh tế Thủ đô đạt 2 con số ít nhất trong 10 năm liên tục

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, thu nhập của người dân Thủ đô hiện nay so với nhiều quốc gia trong khu vực vẫn còn xa. Mục tiêu của Hà Nội là phấn đấu ít nhất trong 10 năm liên tục kinh tế có thể tăng trưởng trên 2 con số. Điều này sẽ góp phần quan trọng tạo dựng vị thế và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân Thủ đô.
Thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội Hợp đồng điện tử an toàn: Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái số bền vững

Chiều 21/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì hội nghị giao ban công tác khối ngành kinh tế 9 tháng năm 2024, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024, định hướng nhiệm vụ năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế là yêu cầu cấp thiết

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, thu nhập của người dân Thủ đô hiện nay so với nhiều quốc gia trong khu vực vẫn còn xa. Điều này đặt ra bài toán về phát triển kinh tế, bởi nếu không đạt mức bình quân của thế giới thì Thành phố không thể nói chuyện đi xa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh nếu không tập trung sản xuất, không tạo ra của cải xã hội thì không tạo được nền tảng, động lực, sức mạnh cho sự phát triển của Thủ đô. Do đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế là yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cấp thiết…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định trong từng giai đoạn cụ thể, cần đặt ra những mục tiêu ưu tiên để thúc đẩy, thu hút đầu tư. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, Hà Nội sẽ tập trung phát triển mạnh mẽ lĩnh vực công nghiệp theo hướng xanh, sạch, đẹp.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh xu hướng phát triển nông nghiệp đa lĩnh vực, đa mục tiêu và mang lại giá trị cao nhất. Đây là định hướng xuyên suốt cho phát triển nông nghiệp Thủ đô.

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế Thủ đô đạt 2 con số ít nhất trong 10 năm liên tục
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nêu định hướng, nông nghiệp Hà Nội phải khác so với các địa phương khác. Cùng với điều chỉnh phù hợp diện tích đất lúa, cần nghiên cứu để phát triển được một sản phẩm gạo mang thương hiệu đặc trưng của Thủ đô, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân…

Liên quan đến xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị trong năm 2024, phải phấn đấu hoàn thành 4 huyện nông thôn mới nâng cao và “Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”, trước 1 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Đây là trách nhiệm chung của các sở ngành chứ không riêng của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, hiện nay Thành phố vẫn ưu tiên tập trung hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong nước có điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ. Đồng thời đề nghị Sở Công Thương tích cực phối hợp cùng các sở ngành, địa phương sớm triển khai 2 dự án chợ đầu mối quốc tế tại huyện Gia Lâm và trung tâm mua sắm cấp vùng trên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài. Đây là những điều kiện quan trọng thúc đẩy du lịch, thương mại.

Đối với lĩnh vực du lịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá thời gian qua đã phục hồi khá tốt, đồng thời bày tỏ mong muốn Sở Du lịch cần tiếp tục nghiên cứu, hình thành các tour tuyến để kết nối, cộng hưởng và liên kết các điểm du lịch. Ngành du lịch cũng cần tập trung vào “lựa chọn du khách”, số lượng không cần nhiều, nhưng mang lại giá trị gia tăng cao.

Liên quan đến lĩnh vực vận tải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh cần phải cải cách mạnh mẽ và đẩy mạnh chuyển đổi xanh; trước mắt đến năm 2030 cố gắng chuyển toàn bộ sang xe buýt xanh, tiến tới xây dựng các hãng xe buýt theo tiêu chuẩn cao, cấp sao giống như khách sạn…

Công nhân lao động sản xuất, tích cực đóng góp của cải cho đất nước. 	Ảnh: B.D
Công nhân lao động làm việc tại doanh nghiệp FDI.

Với những tiềm năng, lợi thế hiện có, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nêu rõ, mục tiêu của Thành phố phấn đấu ít nhất trong 10 năm liên tục kinh tế Thủ đô có thể tăng trưởng trên 2 con số. Điều này sẽ góp phần quan trọng tạo dựng vị thế và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân Thủ đô. Và muốn hiện thực hoá được mục tiêu trên, các sở ngành cần chung nhận thức và cùng hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

GRDP ước tính tăng 6,12%

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Đinh Quốc Hùng cho biết, trong quý III và 9 tháng năm 2024, kinh tế Hà Nội tiếp tục duy trì tăng trưởng, phục hồi rõ nét. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố ước tính tăng 6,12%, cao hơn cùng kỳ năm trước (9 tháng năm 2023 tăng 5,99%). Trong đó, hầu hết các ngành đều tăng cao hơn cùng kỳ.

Nổi bật là thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 376.430 tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,54 tỷ USD. Du lịch phục hồi mạnh, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 21,12 triệu lượt, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2023...

Thành phố đã tập trung khắc phục sản xuất nông nghiệp sau bão, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn Thành phố có 2.924 sản phẩm OCOP; 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 188 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế Thủ đô đạt 2 con số ít nhất trong 10 năm liên tục
Hoạt động thúc đẩy thương mại của Hà Nội.

Ngoài ra, Hà Nội đã khởi công 28/43 cụm công nghiệp (thêm 8 cụm trong 9 tháng năm 2024). Đã có 3 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư (gồm khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, và 2 khu công nghiệp Đông Anh, Phụng Hiệp). Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập...

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Công Thương - Nguyễn Kiều Oanh cho biết, ngành Công Thương tiếp tục tập trung chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành chế biến, chế tạo theo hướng công nghiệp xanh, tuần hoàn, phát thải carbon thấp và phát triển mạnh các ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp, chuyển sang các sản phẩm theo hướng sáng tạo, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam.

"Thành phố ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có giá trị gia tăng cao, vốn đầu tư lớn; phát triển nhanh một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có giá trị gia tăng cao, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường; phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp ưu tiên, có thế mạnh của Thành phố và lan tỏa cho cả vùng Đồng bằng sông Hồng", bà Nguyễn Kiều Oanh nêu.

Về thương mại, ngành Công Thương và Nông nghiệp cam kết cung ứng đủ hàng hóa, tăng cường kết nối, kích cầu tiêu dùng; đồng thời, phát triển các loại hình dịch vụ thương mại có giá trị gia tăng cao, thương mại điện tử...

Còn theo Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội - Lê Quang Long, Ban đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khu công nghiệp như: Khu công nghiệp Đông Anh, Phụng Hiệp, Bắc Thường Tín, khu công nghệ cao sinh học… Phấn đấu tổng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp cả năm 2024 đạt 650 triệu USD, tăng 10% so với năm 2023…

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho hay, Thành phố tiếp tục chuyển đổi các diện tích sản xuất lúa khó khăn về tưới tiêu sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn; tập trung chỉ đạo chăn nuôi theo hướng sản xuất con giống, cơ cấu lại đàn vật nuôi, phát triển con giống chất lượng cao trên cơ sở lưu giữ và bảo tồn các giống bản địa. Ngoài ra, Thành phố tiếp tục phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm, phù hợp với từng vùng và định hướng phát triển của Thành phố...

Ngành Nông nghiệp cũng chú trọng những sản phẩm cây trồng, dịch vụ, công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với nhu cầu và phục vụ phát triển đô thị, phù hợp với tính chất, đặc điểm khu vực đô thị, khu vực ven đô; phát triển các mô hình trang trại nông nghiệp trong đô thị…

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động