Công đoàn Công ty TNHH MTV In báo Nhân Dân Hà Nội:

Phấn đấu hoàn thành những mục tiêu mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH MTV In báo Nhân Dân Hà Nội phấn đấu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng phát triển đơn vị và quận Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh và hiện đại.
Sẵn sàng hướng tới Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thất lần thứ XI Tập trung chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XIV

Ngày 5/5, Công đoàn Công ty (trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm) tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ 37 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ 2017 - 2023, được Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty ủng hộ tạo điều kiện, sự quan tâm của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, phong trào Công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn của Công ty có nề nếp, cán bộ công nhân viên tham gia nhiệt tình, có hiệu quả.

Phấn đấu hoàn thành những mục tiêu mới
Lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV In báo Nhân Dân Hà Nội.

Trong các phong trào, nội dung và phương thức hoạt động đã được đổi mới, sát với thực tế, phù hợp với điều kiện làm việc của Công ty tạo được không khí phấn khởi, sôi nổi, đoàn kết trong Công ty. Cán bộ Công đoàn đoàn kết, luôn chủ động, sáng tạo trong công việc được giao, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các đoàn thể khác trong Công ty để thực hiện tốt các phong trào chung.

Cụ thể, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động được thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Ban chấp hành Công đoàn Công ty thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách đối với người lao động và những điều khoản trong Thỏa ước lao động tập thể. Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều khoản có lợi cho người lao động trong Thoả ước lao động tập thể.

Số lao động tuyển mới đã được ký Hợp đồng lao động đạt 100%. Những trường hợp xin dừng Hợp đồng lao động đều có ý kiến của Công đoàn theo quy định của Luật Lao động. Trong các đợt xét tuyển lao động, họp về lương, thi xét nâng bậc, khen thưởng và kỷ luật, bình xét lao động cuối năm đều có đại diện công đoàn tham gia đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Phấn đấu hoàn thành những mục tiêu mới
Đoàn viên biểu quyết thông qua danh sách ứng viên Ban Chấp hành do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử.

Công đoàn phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty đã đảm bảo các chế độ tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế… cho 100% cho người lao động; phối hợp với chuyên môn tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên.

Công đoàn duy trì đều đặn công tác thăm hỏi động viên đoàn viên khi ốm đau và có việc hiếu, hỉ thể hiện được sự quan tâm động viên về mặt tinh thần cho cán bộ, nhân viên. Hàng năm, Công đoàn cùng Ban lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình liệt sĩ nhân ngày 27/7; tặng quà cho các đoàn viên khi nghỉ chế độ.

Công đoàn thực hiện tốt Nghị quyết 7c/NQ-BCH của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca cho công nhân lao động, Công ty đưa mức hỗ trợ tiền ăn giữa ca vào Thỏa ước lao động tập thể với mức hỗ trợ bữa ăn giữa ca trên 25.000 đồng/suất/ngày.

Song song với công tác chăm lo, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động luôn được Công đoàn Công ty triển khai thiết thực, có chiều sâu. Nhiệm kỳ qua, việc phát động, triển khai các phong trào thi đua trọng tâm là phong trào “Công nhân giỏi”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” luôn gắn với nhiệm vụ chính trị của Công ty, chào mừng các ngày lễ lớn và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Công ty có 3 đoàn viên đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp Thành phố; 19 đoàn viên đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp Quận.

Công đoàn Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp” trong cán bộ, nhân viên và xây dựng đơn vị văn hóa, 100% tập thể và cá nhân đã đăng ký thực hiện.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm, cán bộ, công nhân viên, người lao động đều có những ý kiến nhận xét góp ý thẳng thắn, trung thực vào bản kế hoạch tu dưỡng đạo đức lối sống và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ chung của Công ty. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, có 13 đoàn viên ưu tú được giới thiệu và kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với những kết quả đã đạt được, Công đoàn Công ty được nhận khen thưởng liên tiếp qua các năm. Tiêu biểu, năm 2020 Công đoàn Công ty được nhận Giấy khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, năm 2021 được nhận Giấy khen của LĐLĐ Thành phố.

Năm 2022, Công đoàn Công ty được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; được nhận Cờ thi đua “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” của LĐLĐ Thành phố…

Phấn đấu hoàn thành những mục tiêu mới
Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Mặc dù đạt những kết quả tích cực tuy nhiên nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn Công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Do đặc thù là in báo, cán bộ, công nhân viên làm việc ca kíp, hoạt động sản xuất tại 2 cơ sở sản xuất, làm việc tại 3 nơi nên hoạt động Công đoàn không tránh khỏi những hạn chế, nhất là những phong trào đòi hỏi chiều sâu, nhiều thời gian.

Đội ngũ cán bộ Ban chấp hành Công đoàn đều kiêm nhiệm, trình độ lý luận, kỹ năng nghiệp vụ Công đoàn đôi lúc còn hạn chế, cán bộ Công đoàn cấp tổ dành nhiều thời gian làm việc theo chuyên môn sản xuất. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến sản xuất kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp, đến đời sống, việc làm của người lao động và hoạt động Công đoàn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, nhiệm kỳ 2023 -2028, Ban chấp hành Công đoàn Công ty phấn đấu đạt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ cở. Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; góp phần xây dựng phát triển đơn vị và quận Hoàn Kiếm giàu đẹp, thanh lịch, văn minh và hiện đại.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 2 đại biểu dự Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XIX.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động