Phải coi nhiệm vụ bảo vệ phụ nữ và trẻ em là kim chỉ nam trong hoạt động

(LĐTĐ) Sáng 27/11, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố về kết quả hoạt động của các cấp Hội phụ nữ Hà Nội và công tác tham gia tuyên truyền, vận động giải quyết các vụ việc phức tạp, khiếu kiện tập trung đông người năm 2019.
phai coi nhiem vu bao ve phu nu va tre em la kim chi nam trong hoat dong Hà Nội luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân
phai coi nhiem vu bao ve phu nu va tre em la kim chi nam trong hoat dong Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tiếp đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn
phai coi nhiem vu bao ve phu nu va tre em la kim chi nam trong hoat dong Hà Nội - Viêng Chăn: Tăng cường trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội” với 3 nội dung, 16 chỉ tiêu.

Kết quả, các cấp Hội đã hoàn thành xuất sắc 16/16 chỉ tiêu thi đua, có nhiều chỉ tiêu vượt cao như: Xây, sửa 142 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa (vượt 77 mái ấm, bằng 118,4%) với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng từ số tiền tiết kiệm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; khai thác và quản lý gần 6 tỷ đồng cho 157.434 hội viên phụ nữ vay để phát triển kinh tế; triển khai các giải pháp hỗ trợ giúp 2.390 hộ phụ nữ nghèo, 1.664 hộ cận nghèo, 976 hộ có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, nâng cao mức sống; hỗ trợ 589 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 18.147 lao động, dạy nghề cho 9.592 lao động.

phai coi nhiem vu bao ve phu nu va tre em la kim chi nam trong hoat dong
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Đức Hạnh)

Cùng với đó, các cấp Hội phụ nữ Thành phố còn đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống, tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới với 4.237 đoạn đường phụ nữ tự quản; 1.543 đoạn đường nở hoa, 604 điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa xanh, sạch, đẹp thân thiện; cải tạo 366 điểm chân rác thành vườn hoa phụ nữ tự quản, 100% xã có sản xuất nông nghiệp thực hiện mô hình “Sạch đồng ruộng”; 21 câu lạc bộ phụ nữ và gia đình thực hiện an toàn giao thông…

Trong công tác tham gia tuyên truyền, vận động giải quyết các vấn đề bức xúc, khiếu kiện tập trung đông người trên địa bàn Thành phố, năm 2019, các cấp hội đã tổ chức trên 1.000 buổi tuyên truyền các nghị quyết, pháp luật, quy tắc ứng xử của Thành phố, thông tin về nhiệm vụ chính trị địa phương, tình hình an ninh trật tự, vấn đề bức xúc trên địa bàn với trên 350.000 hội viên, phụ nữ tham dự.

Các cơ sở hội đã tham gia truyên truyền, vận động giải quyết 503 vụ việc mâu thuẫn tại cộng đồng dân cư. Tại các đơn vị có điểm nóng đều duy trì lịch trực của cán bộ hội chuyên trách tại cơ quan, thành lập lực lượng nòng cốt ứng trực tại cơ sở, cử các hội viên nòng cốt tham dự tập huấn do công an tổ chức, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân, kịp thời nắm bắt tình hình…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đóng góp trong giải quyết các vụ việc nóng trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố cần tiếp tục bám sát, cụ thể hoá các Chương trình, Nghị quyết lớn của Thành uỷ và Thành phố vào hoạt động Hội. Đặc biệt là các việc "trọng tâm, việc khó, việc nóng" trên địa bàn cần phát huy tiềm năng, thế mạnh, tiếng nói của phụ nữ…

Hội cần thể hiện rõ vai trò, vị thế của mình trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, vấn đề này phải là kim chỉ Nam trong hoạt động của Hội. Cùng với đó, phối hợp với ngành giáo dục triển khai các chương trình nhằm đóng góp vào việc giáo dục, định hướng cho trẻ. Tiếp tục triển khai, nhân rộng điển hình tiên tiến là phụ nữ, tranh thủ sự ủng hộ của những phụ nữ có uy tín trong xã hội để tuyên truyền, vận động tạo niềm tin trong Nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền với người dân, thường xuyên nắm bắt và thông tin đến Thành phố những vấn đề người dân quan tâm trong việc triển khai các chính sách; khẳng định vai trò nòng cốt trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đặc biệt, trong năm 2020, năm tổ chức Đại hội đảng các cấp, các cấp Hội cần triển khai các chương trình, hành động tham gia thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giới thiệu các nhân tố tích cực tham gia vào Đại hội Đảng các cấp. Tham gia đóng góp vào xây dựng các văn kiện, chương trình công tác phục vụ Đại hội.

Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động