Ông Philippe Troussier chính thức trở thành HLV trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng nay (27/2), tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã diễn ra Lễ công bố Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Theo đó, ông Philippe Troussier (quốc tịch Pháp) chính thức trở thành HLV trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong thời gian 3 năm (từ 1/3/2023 đến 31/7/2026).
Ông Philippe Troussier hài lòng với tuyển U18 Việt Nam Ông Philippe Troussier trở thành huấn luyện viên trưởng Đội tuyển quốc gia Việt Nam

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú cho biết: "Hôm nay, LĐBĐVN rất vui mừng chính thức thông báo, ông Philippe Troussier, quốc tịch Pháp sẽ đảm nhiệm cương vị HLV trưởng Đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian 3 năm.

Đây là kết quả đạt được dựa trên sự đồng thuận và ý chí thống nhất cao giữa LĐBĐVN và HLV Philippe Troussier đối với các mục tiêu của đội tuyển quốc gia trong giai đoạn tới. LĐBĐ VN tin tưởng rằng, với uy tín và năng lực đã được khẳng định trong sự nghiệp HLV tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt kinh nghiệm hai năm làm việc tại Việt Nam trên cương vị Giám đốc kỹ thuật tại Trung tâm PVF và HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam, ông Philippe Troussier sẽ tiếp nối và phát huy tốt thành quả mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, từ đó đưa Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đạt những thành tích mới, đáp ứng sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ".

Ông Philippe Troussier chính thức trở thành HLV trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Philippe Troussier ký kết hợp đồng.

Về phần mình, tân HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Philippe Troussier chia sẻ: "Sau tất cả, cuối cùng tôi cũng có cơ hội được quay lại đất nước mà tôi đã quen thuộc, trân quý, nơi mà tôi đã làm việc cách đây 3 năm. Tôi hoàn toàn hiểu tầm quan trọng lớn lao với trách nhiệm tới đây.

Tôi trân trọng sự tín nhiệm đến từ LĐBĐVN, đặc biệt là ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch LĐBĐVN cùng lãnh đạo LĐBĐVN về sự hỗ trợ tận tâm để tôi làm nhiệm vụ HLV trưởng U23 và Đội tuyển Việt Nam.

Như mọi người đã biết, trong quá trình làm việc, tôi đã dẫn dắt 8 đội tuyển khác nhau trên thế giới và có dịp góp mặt ở World Cup, Olympic, các giải đấu tại châu Phi, với tổng cộng hơn 200 trận quốc tế. Tất nhiên khi dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam là thử thách. Tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm của mình để chia sẻ và cùng các cầu thủ đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới".

Ông Philippe Troussier chính thức trở thành HLV trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam
Tân HLV trưởng Philippe Troussier phát biểu tại lễ ký kết.

Ông Philippe Troussier sinh ngày 21/3/1955 tại Paris, Pháp. Ông nổi tiếng là một chuyên gia bóng đá dày dạn kinh nghiệm từng đảm nhiệm cương vị HLV trưởng tại nhiều đội bóng khác nhau trên thế giới cả ở cấp Câu lạc bộ cũng như cấp đội tuyển quốc gia.

Thành tích nổi bật trong sự nghiệp huấn luyện của ông Philippe Troussier là giai đoạn dẫn dắt đội tuyển Nam Phi tranh tài tại World Cup 1998 và dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng của World Cup 2002.

Trước đó, ông Philippe Troussier cũng đã đưa Đội bóng xứ mặt trời mọc lọt vào tứ kết Olympic Sydney 2000. Chỉ sau đó khoảng một tháng, ông tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi đưa lứa cầu thủ vừa chơi xuất thần ở đấu trường Olympic tỏa sáng và đánh bại Saudi Arabia ở chung kết Asian Cup 2000, giúp Đội tuyển Nhật Bản có lần đăng quang thứ hai trong lịch sử tại đấu trường châu lục.

Đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, ông Philippe Troussier rất gần gũi khi từng đảm nhiệm cương vị Giám đốc kỹ thuật của Quỹ đào tạo tài năng bóng đá trẻ PVF và được LĐBĐVN mời dẫn dắt đội tuyển U19 quốc gia thi đấu Vòng loại U19 châu Á 2020.

Tại giải đấu này, đội tuyển U19 quốc gia đã giành quyền vào Vòng chung kết với 2 chiến thắng lần lượt trước đội tuyển U19 Mông Cổ và Guam, trước khi buộc đối thủ mạnh U19 Nhật Bản phải chia điểm ở lượt đấu cuối vòng loại. Tiếc rằng Vòng chung kết U19 châu Á 2020 sau đó đã không thể diễn ra do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khiến lứa cầu thủ U19 với nhiều gương mặt xuất sắc dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier lỡ cơ hội cạnh tranh suất dự Vòng chung kết U20 World Cup.

Với năng lực đã được khẳng định và bề dày kinh nghiệm, ông Philippe Troussier tiếp tục nhận được sự đánh giá cao từ phía LĐBĐVN trong quá trình lựa chọn tân HLV trưởng cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Về phía chiến lược gia người Pháp, xuất phát từ tình cảm đặc biệt dành cho bóng đá Việt Nam, ông Philippe Troussier cũng nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với LĐBĐVN về bản hợp đồng đảm nhiệm cương vị HLV trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong thời gian 3 năm, từ 1/3/2023 đến 31/7/2026.

Với bản hợp đồng này, ông Philippe Troussier được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Trước mắt, về kế hoạch của năm 2023, tân HLV trưởng Philippe Troussier được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho Đội tuyển quốc gia tham dự Vòng loại 2 FIFA World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11/2023.

Đây cũng là giải đấu quốc tế chính thức duy nhất của Đội tuyển quốc gia trong năm 2023, do vậy trong phần lớn thời gian của năm 2023, ngoài các trận giao hữu cấp độ "A" trong các dịp "FIFA days" của Đội tuyển quốc gia và tham dự 2 trận đấu tại Vòng loại 2 FIFA World Cup 2026, HLV Philippe Troussier sẽ tập trung công việc tại Đội tuyển U23 quốc gia, với các mục tiêu: SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào tháng 5/2023; Vòng loại U23 châu Á 2024 diễn ra vào tháng 9/2023; Asiad 19 diễn ra tại Trung Quốc vào cuối tháng 9 đầu tháng 10/2023 và giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra vào tháng 12/2023.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Xem thêm
Phiên bản di động