Ông Lê Tuấn Định được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng nay (6/5), Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027 đã được tổ chức thành công. Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Lê Tuấn Định được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội.
Ông Lê Tuấn Định tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có bà Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. Đại hội còn có sự tham dự của bà Elena Perex-Villnueva del Caz, Phó Đại sứ Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ qua, tập thể Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội đã rất chủ động trong việc tổ chức các hoạt động kết nối với các đối tác Tây Ban Nha như chương trình tọa đàm “Doanh nghiệp Việt Nam và Tây Ban Nha” có quy mô trang trọng và bài bản với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp Việt Nam có quan hệ hợp tác với Tây Ban Nha, cộng đồng người Tây Ban Nha và các cán bộ Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam.

Ông Lê Tuấn Định được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đây là một chương trình rất có ý nghĩa giúp các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp xúc và hợp tác với Tây Ban Nha trong nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội là một trong số rất ít đơn vị thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức đoàn ra, thiết lập được nhiều đối tác song phương mới.

Đặc biệt, trong hai năm qua, Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động kinh tế, xã hội, ngoại giao song phương bị ảnh hưởng, trong đó có hoạt động đối ngoại nhân dân, nhưng Hội đã có những sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hội đã tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ “Những ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha” nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Triển lãm ảnh “Việt Nam: Đất nước - Con người”, Diễn đàn xúc tiến thương mại Việt Nam - Tây Ban Nha,...

Ông Lê Tuấn Định được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội
Ban Chấp hành khoá mới ra mắt Đại hội.

Hội cũng đã kịp thời ủng hộ 500 bộ quần áo bảo hộ y tế cho nhân dân Tây Ban Nha bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thông qua Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam, đồng thời Hội cũng đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ vắc xin của Thành phố và một số hoạt động ý nghĩa góp phần an sinh xã hội.

Để ghi nhận những đóng góp của Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2017-2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng Bằng khen cho tập thể Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội vì đã có những đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân của thành phố, nhiệm kỳ 2017-2022.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tặng thưởng Giấy khen cho 2 tập thể và 02 cá nhân vì đã có những đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân của thành phố, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội, đánh giá, những hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 đã đóng góp vào thành tích chung của công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội.

Ông Lê Tuấn Định được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho tập thể Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế, giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, góp phần tăng cường vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô.

"Tôi tán thành phương hướng đề ra về cơ bản đã bám sát chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố... Với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của các đồng chí mới được bầu tham gia Ban Chấp hành Hội khóa IV và cá nhân đồng chí Chủ tịch Hội, tôi mong rằng các đồng chí sẽ luôn đoàn kết, đổi mới để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Tây Ban Nha, và chào mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, góp phần mạnh mẽ nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết - Hữu nghị - Đổi mới - Phát triển” và theo đúng phương châm “Chủ động - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”, bà Nguyễn Lan Hương cho hay.

Tin tưởng rằng, với sự năng động, quyết tâm đổi mới của Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội, cùng sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, với tinh thần và khí thế của Đại hội lần này, hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội sẽ thu được những thành tựu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ đối ngoại của Thủ đô trong tương lai.

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội và 8 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Lê Tuấn Định được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội xác định sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức các hoạt động hữu nghị với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; công tác trao đổi đoàn. Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha triển khai các hoạt động đối ngoại; mở rộng và phát triển Hội theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ hai nước, nhất là việc thu hút các lực lượng trẻ tại các cơ sở đào tạo tiếng Tây Ban Nha, các doanh nghiệp có hợp tác với Tây Ban Nha.

Bên cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh quan hệ với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam và cộng đồng người Tây Ban Nha đang làm việc tại Hà Nội, mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác tại Tây Ban Nha; phát triển thêm các chi hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha trong các trường học, sở, ngành, doanh nghiệp,..

Hội đã xây dựng kế hoạch một số hoạt động cụ thể như: Phối hợp với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam tổ chức giao lưu doanh nghiệp Việt Nam - Tây Ban Nha lần thứ hai; tổ chức đoàn thăm và làm việc tại Tây Ban Nha nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Tây Ban Nha; tổ chức Đêm nhạc Tây Ban Nha tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; thành lập Hội sinh viên Việt Nam tại Madrid, Tây Ban Nha, thúc đẩy việc trao đổi giữa sinh viên Việt Nam và Tây Ban Nha sang học tập, thực hành tiếng, tìm hiểu lịch sử, văn hóa của Việt Nam và Tây Ban Nha…

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Tin khác

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Xem thêm
Phiên bản di động