“Nước rút” trước kỳ thi vào lớp 10 công lập

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2025 - 2026 ở Hà Nội đang cận kề. Với tính chất cạnh tranh gay gắt khi số lượng học sinh dự thi đông, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vào công lập có hạn, cả thầy và trò các nhà trường đều đang dồn sức để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Đặc biệt khi đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm mới.
Một số mốc thời gian cần nhớ liên quan đến công tác tuyển sinh vào lớp 10 công lập Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2025 - 2026 Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký

Gồng mình chạy “nước rút”

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 7 - 8/6. Lịch thi chuyên được tổ chức trong ngày 9/6 - ngay sau khi các học sinh hoàn thành 3 môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên. Trước đó, sáng 6/6, các học sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Dù đã tăng 3% so với năm học trước nhưng kỳ thi vẫn được dự báo là có tính cạnh tranh cao khi chỉ có khoảng 64% học sinh dự thi có suất vào các trường công lập.

“Nước rút” trước kỳ thi vào lớp 10 công lập
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội.

Qua ghi nhận, thời điểm hiện tại, nhiều học sinh đang miệt mài ôn luyện để đạt kết quả tốt nhất tại kỳ thi. Xác định học lực của bản thân chỉ ở trên mức khá, Trần Hiếu Ngân (học sinh lớp 9 một trường trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn quận Hoàn Kiếm) đã lên kế hoạch “học ngày, cày đêm” để cải thiện điểm số với hy vọng có thể trúng tuyển vào ngôi trường công lập mà em yêu thích. Nguyện vọng cao nhất của Hiếu Ngân là thi đỗ vào Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm). Năm ngoái, trường này có mức điểm chuẩn là 41,25 điểm - tức trung bình mỗi môn phải đạt 8,25 điểm. Trong khi đó, mức học lực hiện tại của nữ sinh chỉ khoảng 7,5 - 8 điểm mỗi môn. Do đó, Hiếu Ngân đã phải đầu tư toàn bộ thời gian để ôn luyện 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

“Từ khi bắt đầu vào lớp 9, em đã chuẩn bị tâm thế chủ động, ưu tiên và tập trung tối đa cho việc học. Ngoài giờ học trên lớp, em cũng tham gia lớp học thêm 2 môn Toán và Ngoại ngữ. Thời gian còn lại ở nhà, em sắp xếp để ôn đều cả 3 môn, làm đề thi thử bám sát cấu trúc mới để rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian và làm quen với áp lực phòng thi thực tế”, Hiếu Ngân chia sẻ.

Tương tự Hiếu Ngân, đặt mục tiêu thi đỗ vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (quận Hà Đông), hiện tại, Nguyên Dũng (học sinh lớp 9 một trường THCS trên địa bàn quận Hà Đông) cũng dành phần lớn thời gian cho việc ôn luyện. Lịch trình của em gần như kín mít từ sáng đến đêm. Quay cuồng với việc học, em không có nhiều thời gian để giải trí nên thường xuyên trong tình trạng căng thẳng. “Gần 2 tháng nay, em duy trì cường độ học tập cao với 2 tiếng dành để ôn lại kiến thức cũ và ít nhất 3 tiếng để luyện đề. Bây giờ là thời điểm “nước rút” để ôn tập nên em đã tạm gác tất cả sở thích cá nhân, tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, dành trọn thời gian và tâm trí để tập trung cho mục tiêu lớn nhất là kỳ thi chuyển cấp sắp tới”, Nguyên Dũng bày tỏ.

Không chỉ học sinh, các phụ huynh cũng lo lắng không kém. Chị Đinh Thúy Quỳnh (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, từ sau kỳ nghỉ Tết đến nay, gia đình chị không có kế hoạch tham gia hoạt động vui chơi, giải trí hay đi du lịch để tập trung toàn lực cho con trai năm nay thi vào lớp 10. Có lực học tương đối khá nên con trai chị đã đặt mục tiêu thi vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - trường có điểm đầu vào thuộc tốp đầu ở quận Bắc Từ Liêm.

“Không hôm nào con đi ngủ trước 1 giờ sáng, thành ra vợ chồng tôi cũng thao thức không ngủ nổi, vừa thương vừa lo cho sức khỏe của con. Hằng ngày, vợ chồng tôi đều dành thời gian để bên cạnh động viên giúp con đỡ căng thẳng, áp lực”, chị Quỳnh tâm sự.

Tạo thuận lợi nhiều nhất cho học sinh

Chỉ còn hơn một tháng nữa là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Đây cũng là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với quy chế thi mới và những điều chỉnh đáng kể như: Đề thi gắn với thực tiễn, đánh giá năng lực học sinh thay vì kiểm tra kiến thức, cách tính điểm có sự thay đổi khi không còn nhân đôi hệ số với môn Toán và Ngữ văn. Thời điểm hiện tại, các đơn vị, trường học trên địa bàn Thành phố đều đang “tăng tốc”, tập trung tối đa thời gian, nguồn lực để hỗ trợ học sinh.

Ghi nhận tại Trường THCS Hoàng Mai (quận Hoàng Mai), ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các tổ bộ môn xây dựng kế hoạch giảng dạy, ôn tập theo từng chuyên đề. Hàng tháng, nhà trường tổ chức khảo sát 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ; qua đó giúp học sinh rèn kỹ năng làm bài, tâm lý phòng thi. Kết quả khảo sát cũng là căn cứ quan trọng giúp các giáo viên biết học sinh còn yếu ở điểm nào, các lỗi dễ mắc để có sự bổ sung, hỗ trợ kịp thời; là cơ hội để học sinh tự đánh giá năng lực ở từng phần, từng môn, từ đó chủ động ôn tập bù đắp kiến thức.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) Lê Kim Anh, để học sinh vững vàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, bên cạnh việc củng cố kiến thức còn đòi hỏi sự đồng hành của thầy cô giáo và sự đôn đốc từ phụ huynh. Cùng với việc hoàn thành chương trình, giáo viên vừa dạy vừa ôn tập củng cố kiến thức, rèn kỹ năng cho học sinh. Học sinh học bài nào sẽ luyện tập để nắm vững bài đó. Sau khi hoàn thành chương trình, nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập thi vào lớp 10. Mặt khác, nhà trường cũng yêu cầu giáo viên trực tiếp giảng dạy xây dựng đề thi theo cấu trúc đề mới để học sinh được cọ xát và làm quen.

Năm học 2025 - 2026, 122 trường THPT công lập, công lập tự chủ ở Hà Nội được giao 79.740 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. Tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường này đạt 64%, tăng 3% so với năm học trước.

Điểm mới của kỳ thi năm nay là công bố điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển cùng một thời điểm. Thời gian công bố dự kiến chậm nhất ngày 6/7/2025.

Vừa qua, nhà trường đã mời các thầy cô giáo là Hiệu trưởng các trường THCS, THPT đến chia sẻ thông tin về điểm mới của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, cách chọn trường THPT sao cho phù hợp, tăng khả năng trúng tuyển. Với tinh thần thầy cô đối thoại, lắng nghe và gỡ rối tận gốc, nỗi lo của phụ huynh, học sinh cuối cấp dường như vơi bớt phần nào, từ đó yên tâm hơn về kỳ thi.

Từ những trải nghiệm thực tế của bản thân, Nguyễn Nhật Linh (học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, điều quan trọng nhất trong quá trình ôn thi chính là sự đều đặn. Chỉ cần mỗi ngày các học sinh dành một chút thời gian để học tập nghiêm túc, tích lũy từng chút một thì dần dần, khối kiến thức sẽ được bồi đắp đủ đầy. “Khi ấy, các em sẽ có nền tảng vững vàng để tự tin bước vào phòng thi và hoàn thành tốt bài làm của mình”, Nhật Linh chia sẻ.

Gửi gắm lời khuyên tới các sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi, cô giáo Nguyễn Thị Kim Lan (Trường THCS Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, thời điểm này, học sinh không nên quá lo lắng, tránh bị phân tán tư tưởng, ảnh hưởng đến hiệu quả ôn tập. Các em hãy bình tĩnh, tự tin, tích cực ôn tập trong nội dung chương trình đã được học để đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi tuyển sinh năm nay. Các phụ huynh động viên con em tập trung ôn tập và cùng đồng hành, hỗ trợ tốt nhất để các con có sức khỏe tốt trước khi bước vào kỳ thi.

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động