Nông dân huyện Quốc Oai đẩy mạnh chuỗi kênh tiêu thụ nông sản

(LĐTĐ) Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Quốc Oai đã chủ động hướng dẫn hội viên thành lập Hợp tác xã, tổ, nhóm sản xuất. Từ đó, thông qua các nhà quản lý doanh nghiệp và người sản xuất đã kết nối, đưa nông sản thực phẩm an toàn vào các kênh, siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, bếp ăn tập thể.
LĐLĐ huyện Quốc Oai tổ chức nói chuyện chuyên đề về gia đình trong bối cảnh 4.0 Hướng đến phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi Thủ đô

Xác định rõ lợi thế của huyện Quốc Oai là phát triển nông nghiệp an toàn, Hội Nông dân huyện đã xây dựng phương án sản xuất cho từng vùng, tập trung vào các cây con ngắn ngày, nhanh cho thu hoạch, đảm bảo nguồn cung ứng nông sản cho nội thành. Để rồi khuyến khích các hộ, Hợp tác xã, doanh nghiệp phát huy tối đa lợi thế của các sản phẩm đạt OCOP (mỗi xã một sản phẩm).

Nông dân huyện Quốc Oai đẩy mạnh chuỗi kênh tiêu thụ nông sản
Nhiều sản phẩm nông nghiệp an toàn huyện Quốc Oai được bày bán tại các điểm trưng bày sản phẩm OCOP của huyện.

Anh Vương Sỹ Thành, Giám đốc Hợp tác xã nông sản thực phẩm Thành An, tại xã Cộng Hòa cho biết: "Chúng tôi nhận thấy rằng việc sản xuất nông sản với phương pháp nuôi trồng Vietgap không chỉ đem lại sự đảm bảo an toàn vệ sinh cho thực phẩm, mà còn đảm bảo chính sức khỏe cho những người nông dân trong trang trại. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện phối hợp với bưu điện Thành phố mở sàn giao dịch để kết nối người tiêu dùng, quảng bá sản phẩm đến được nhiều hơn với người tiêu dùng về sản phẩm an toàn của nông dân trong huyện".

Tương tự anh Thành, chủ cơ sở sản xuất miến Dương Kiên, anh Dương Đình Khôi cư trú ở xã Tân Hòa cho hay, nhờ sự hỗ trợ của Hội Nông dân, đơn vị đã kết nối, tiêu thụ được miến dong, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Nhờ đó, miến Dương Kiên đã có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước.

“Hội Nông dân cũng tạo điều kiện để cho doanh nghiệp có những sàn giao dịch trên cổng thông tin điện tử để sản phẩm của chúng tôi có thể vươn tầm sâu rộng hơn. Cùng với đó, chúng tôi cũng được hỗ trợ phát triển những nét đặc thù riêng, cũng như phát huy được lợi thế của sản phẩm khi tham gia giao dịch trên các sàn thương mại điện tử”, anh Dương Đình Khôi, Giám đốc Công ty sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Dương Kiên nói.

Nông dân huyện Quốc Oai đẩy mạnh chuỗi kênh tiêu thụ nông sản
Anh Dương Đình Khôi, Giám đốc Công ty sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Dương Kiên.

Nông sản là lợi thế của huyện Quốc Oai như nhãn chín muộn Đại Thành, bưởi, miến Làng So, thịt lợn sinh học. Để kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm cho nông dân, Hội Nông dân huyện đã thường xuyên tổ chức các điểm trưng bày, quảng bá sản phẩm an toàn, sản phẩm OCOP. Đồng thời tham gia các chương trình hỗ trợ do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức, nhằm đưa thương hiệu nông sản thực phẩm địa phương vươn xa hơn.

Anh Nguyễn Tài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hòa cho biết: “Từng bước nâng cao thương hiệu miến Làng So cần phải đảm bảo tiêu chí về an toàn thực phẩm và đầu ra cho sản phẩm. Đối với Hội Nông dân xã Tân Hòa, trong nhiều năm trở lại đây cũng đã tổ chức giới thiệu đặc sản miến dong Làng So tới các địa phương khác. Hiện nay, sản phẩm miến làng So cũng đã có mặt trên, hầu hết ở thị trường Việt Nam và cũng có một số cơ sở sản xuất đã đưa miến Làng So ra thị trường thế giới”.

Nông dân huyện Quốc Oai đẩy mạnh chuỗi kênh tiêu thụ nông sản
Sản phẩm miến dong Dương Kiên trở thành đặc sản Làng So xã Tân Hoà đã có mặt trên thị trường thương mại điện tử.

Cùng với đó, an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối đối với toàn xã hội; trước vấn đề đó, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai cho biết, để đảm bảo an toàn nông sản huyện Quốc Oai, Hội Nông dân huyện đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, tập huấn khoa học kỹ thuật về các nông sản an toàn cho cán bộ, hội viên của các xã, thị trấn.

Những buổi tập huấn nhằm giúp cho bà con hiểu được quy trình sản xuất sản phẩm an toàn và những ảnh hưởng của việc sản xuất sai quy trình đến sức khỏe của của người tiêu dùng. Nhờ vậy, Hội Nông dân huyện làm tiền đề tiên quyết, các hộ sản xuất phải đảm bảo nghiêm ngặt các khâu sản xuất, để đưa sản phẩm ra các thị trường ngoài huyện và các tỉnh thành.

Bên cạnh đó, đầu ra cho sản phẩm luôn là bài toán khó đối với Hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh. Sản phẩm vào được siêu thị chính là kênh đầu ra ổn định nhất về mặt lâu dài; là kênh bán lẻ hiện đại, đòi hỏi gắt gao về tiêu chuẩn, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, các hộ sản xuất, Hợp tác xã cần phải chú trọng đến vấn đề sản xuất an toàn về sản phẩm đạt chất lượng đồng đều, đưa nông sản thực phẩm vươn xa hơn nữa.

Nông dân huyện Quốc Oai đẩy mạnh chuỗi kênh tiêu thụ nông sản
Nhiều điểm kết nối giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn huyện Quốc Oai được khai trương, nhằm hỗ trợ bà con nông dân.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai cho biết: "Trên địa bàn, chúng tôi có nhiều mô hình an toàn, ví dụ như rau Vietgap xã Cộng Hòa, miến dong Làng So, lợn sinh học an toàn xã Cấn Hữu; hay gà đồi xã Đông Yên. Việc thực hiện mỗi xã một sản phẩm OCOP, giúp chúng tôi có cơ sở để quảng bá các sản phẩm. Trong các chương trình xúc tiến thương mại, chính nhờ những sản phẩm an toàn cung cấp cho thị trường đã giúp cho người dân tiêu thụ sản phẩm sạch được tốt hơn.

Đối với việc hỗ trợ cho các chủ thể sản xuất, chúng tôi giúp xây dựng các thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm truy xuất nguồn gốc. Ví dụ như các sản phẩm: Bưởi chua đầu tôm xã Sài Sơn, hay thịt lợn sinh học an toàn... Những sản phẩm đó sẽ được tuyên truyền, xây dựng thương hiệu cũng như hỗ trợ để kết nối, tham gia OCOP, truy xuất nguồn gốc, để sản phẩm có giá trị hơn khi đưa ra thị trường.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thành lập các mô hình như Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp hoặc Chi Hội Nông dân nghề nghiệp. Những Tổ hội và Chi hội đó đã giúp liên kết các hộ sản xuất với nhau. Cụ thể từ khâu sản xuất cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, chúng tôi cũng kết nối các doanh nghiệp để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân".

Nông dân huyện Quốc Oai đẩy mạnh chuỗi kênh tiêu thụ nông sản
Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai Nguyễn Thị Kim Thúy.

Cũng theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai, trang thương mại điện tử là một kênh bán hàng rất hiệu quả trong việc tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm nông sản. Bởi, việc nông dân sản xuất sản phẩm và tự giao bán là một quy trình khá khó khăn, vất vả. Thế nhưng, trong thời kỳ kinh doanh online, trang thương mại điện tử đã thể hiện được lợi ích hiệu quả cho người nông dân.

"Chính vì vậy, Hội Nông dân huyện Quốc Oai cũng đã phối hợp với bưu điện huyện để đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, Hội cũng đã ký chương trình phối hợp với bưu điện, tổ chức 2 buổi tập huấn, nhằm đưa các sản phẩm nông sản của huyện lên sàn thương mại điện tử của bưu điện", bà Nguyễn Thị Kim Thúy nhấn mạnh.

Quang Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động