Nơi gửi trọn niềm tin yêu

Luôn linh hoạt, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, mỗi hoạt động đều vì người lao động (NLĐ), trong năm qua các cấp Công đoàn quận Đống Đa đã thực hiện khá toàn diện các mặt công tác, qua đó khẳng định vai trò vị thế của tổ chức Công đoàn cũng như sự tin yêu, gắn bó của đoàn viên, NLĐ với tổ chức Công đoàn. Trong niềm hân hoan chào đón năm mới Quý Mão 2023, Ủy viên BCH LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ đã chia sẻ với báo Lao động Thủ đô về những kết quả mà các cấp công đoàn quận đạt được trong năm qua.
Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” với đoàn viên, người lao động quận Đống Đa Hàng trăm đoàn viên, NLĐ quận Đống Đa vui “Tết sum vầy” 2023

PV: Năm 2022 các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận Đống Đa tiếp tục tăng trưởng khá, an sinh xã hội được đảm bảo... Kết quả đáng khích lệ này có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức Công đoàn và lực lượng công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận, đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này?

Đồng chí Lê Thị Kim Huệ: Trước tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh phải đương đầu với những khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này cũng khiến một số DN trên địa bàn quận phải cắt giảm lao động hoặc bố trí NLĐ làm việc luân phiên. LĐLĐ quận xác định không thể đứng ngoài, phải chung tay cùng chính quyền, DN tháo gỡ khó khăn. Hàng loạt hoạt động đã được LĐLĐ quận triển khai như giúp CNLĐ rèn luyện nâng cao tay nghề; tích cực học tập nâng cao trình độ để thích ứng với công nghệ và ngành nghề mới; lao động sáng tạo để tăng năng suất lao động; tổ chức các hoạt động để tôn vinh, giới thiệu, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tổ chức các hoạt động gắn kết các Công đoàn cơ sở đặc biệt là khối doanh nghiệp hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động…

Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ (thứ 4 từ trái sang) trao khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn khối giáo dục.
Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ (thứ 4 từ trái sang) trao khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn khối giáo dục.

Cùng với đó, LĐLĐ quận phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với DN, Công đoàn cơ sở (CĐCS) và NLĐ. Tại hội nghị 30 câu hỏi trực tiếp tại hội trường của DN, NLĐ về các lĩnh vực, như: Thuế DN trước và sau dịch Covid-19; các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho NLĐ; chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho CNLĐ... được lãnh đạo quận trả lời thấu đáo. Lãnh đạo quận cũng đã có nhiều giải pháp đồng hành với DN, tạo điều kiện để họ yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, góp sức cùng quận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt trong bối cảnh khó khăn hiện nay nhất là vào thời điểm năm hết Tết đến NLĐ đang lúng túng lo mưu sinh, rất cần sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, sự chia sẻ của DN, LĐLĐ quận cùng các CĐCS đã nỗ lực hết mình huy động mọi nguồn lực để chăm lo tốt nhất cho NLĐ. Những ngày này cán bộ công đoàn quận vừa tập trung chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, vừa phân công nhau bán sát cơ sở, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống việc làm của cơ quan, đơn vị, DN. Trên cơ sở đó xác định rõ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, lên kế hoạch trợ cấp, tặng quà, hỗ trợ vé xe cho NLĐ về quê ăn Tết kịp thời.

Trong năm qua, cán bộ LĐLĐ quận cũng đã chia từng đoàn đến tận nhà máy, cơ quan hoặc nhà riêng để thăm hỏi, tặng quà, trao trợ cấp cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Việc làm này vừa giúp tiết kiệm thời gian của NLĐ vừa thể hiện được tình cảm chân thành, sự quan tâm chăm lo sâu sắc của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, NLĐ. Rất phấn khởi khi những việc làm từ chính cái tâm của người làm công tác công đoàn quận đã chạm đến trái tim của đoàn viên, NLĐ khiến họ thêm tin yêu tổ chức của mình.

PV: Một trong những kết quả nổi bật khác phải kể đến trong năm qua là LĐLĐ quận đã chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tổ chức ký kết các bản Thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) chất lượng, được LĐLĐ Thành phố đánh giá cao, NLĐ ghi nhận, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thị Kim Huệ: Cũng nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)”, LĐLĐ quận đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo CĐCS chủ động thương lượng, đàm phán với người sử dụng lao động xây dựng Nội quy lao động, Quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Đồng thời rà soát các nội dung trong TƯLĐTT, tổ chức lấy ý kiến NLĐ về những nội dung, kiến nghị sửa đổi, bổ sung để đề xuất thương lượng và ký kết TƯLĐTT mới với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.

Nơi gửi trọn niềm tin yêu
Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ.

LĐLĐ quận đặc biệt quan tâm hướng dẫn các DN có vốn đầu tư nước ngoài thông qua việc tổ chức hướng dẫn điểm tại Công ty CP Nissho Electronic Việt Nam với nhiều khoản được đưa ra cao hơn luật về các chế độ chính sách cho NLĐ như: Mua BHXH cả gia đình, nghỉ phép, thai sản, đào tạo, chế độ chính sách lao động nữ, nâng cao tay nghề… Hiện 100% đơn vị, DN có công đoàn ký TƯLĐTT, 100% các DN đảm bảo bữa ăn ca của NLĐ với mức thấp nhất 20 nghìn đồng theo Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”…

Đặc biệt, LĐLĐ quận phối hợp với UBND quận xây dựng và triển khai hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị NLĐ nhằm xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Kết quả, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức; 71% CĐCS DN, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức Hội nghị NLĐ và tổ chức đối thoại giữa Công đoàn - người sử dụng lao động - NLĐ để nắm bắt diễn biến, tư tưởng và giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN.

Ngoài ra LĐLĐ quận triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ. Đặc biệt, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, LĐLĐ quận thực hiện vượt chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao.

PV: Cùng với công tác chăm lo để đoàn viên, NLĐ có một cái Tết đủ đầy, các cấp Công đoàn quận Đống Đa cũng đang khẩn trương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-3028, đồng chí có thể chia sẻ về hoạt động này?

Đồng chí Lê Thị Kim Huệ: Đại hội Công đoàn của các đơn vị trên địa bàn quận đang diễn ra khẩn trương, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng kế hoạch. Ngay sau Đại hội Công đoàn điểm được tổ chức tại 3 khối: Hành chính sự nghiệp và phường, khối Giáo dục và khối doanh nghiệp, LĐLĐ quận tiếp tục chỉ đạo các CĐCS khẩn trương tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, bầu ra Ban Chấp hành để tiếp tục chỉ đạo, tổ chức phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội Công đoàn thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn. Tại Đại hội, phát huy tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã tham luận, làm rõ hơn những kết quả tổ chức Công đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời đóng góp ý kiến tâm huyết nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ mới.

LĐLĐ quận cũng yêu cầu sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị cần xây dựng ngay quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để đổi mới hơn nữa công tác chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành CĐCS. Xây dựng phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong đó tập trung hướng về NLĐ, làm tốt công tác đại diện, chăm lo; nắm chắc và giải quyết kịp thời những kiến nghị của đoàn viên, NLĐ từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua, tăng cường các hoạt động xã hội của Công đoàn…Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí, kính chúc đồng chí và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng.

Xuân Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động