"Nở rộ" ứng dụng khai báo phòng chống Covid-19

Để phát hiện sớm, ngăn ngừa dịch Covid-19, nhiều nền tảng công nghệ đã và đang được gấp rút xây dựng. Tuy nhiên, sự thiếu đồng bộ, chậm trễ trong cập nhật dữ liệu và thông tin đã gây không ít khó khăn cho người dân khi phải lựa chọn sử dụng.
Phòng, chống dịch Covid-19: Khác lạ từ việc ứng dụng sắc màu nghệ thuật đường phố Thanh Trì đã có 10.343 đoàn viên Công đoàn cài đặt ứng dụng Bluezone Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng

"Nở rộ" các ứng dụng

Hiện trong các ứng dụng công nghệ phòng chống dịch Covid-19 đang được Bộ Thông tin và truyền thông và Bộ Y tế cùng triển khai có 3 ứng dụng và 1 địa chỉ website gồm: ứng dụng VHD (VietNam Health Declaration) ứng dụng Bluezone; ứng dụng NCOVI và website: tokhaiyte.vn.

Trong đó, ứng dụng VHD và tokhaiyte.vn cho phép khai báo y tế (bắt buộc), ghi nhận người đến, người đi tại các địa điểm công cộng... Ứng dụng Bluezone thì cho phép ghi nhận các tiếp xúc gần giữa các điện thoại thông minh, cũng cho phép người dân khai báo y tế toàn dân, ghi nhận người đến, người đi tại các địa điểm công cộng.

Ứng dụng NCOVI cũng cho phép người dân khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hằng ngày (tự nguyện) và ghi nhận người đến, người đi tại các địa điểm công cộng. Ngoài ra, các nền tảng xã hội khác như Zalo cũng đã tham gia vào cuộc đua khai báo điểm đến, đi.

Người dân được hướng dẫn tải app NCOVI khi đến làm thủ tục tại khu Liên Cơ quan Võ Chí Công, Hà Nội.

Cùng với các ứng dụng nêu trên, mới đây Bộ Y tế cũng công bố thêm ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" nhằm phục vụ cho công tác tiêm chủng, quản lý sức khỏe người dân. Ứng dụng này cũng tích hợp thêm tính năng khai báo y tế phòng dịch Covid-19.

Bên cạnh các ứng dụng đang được triển khai sử dụng trên phạm vi toàn quốc, nhiều địa phương còn có các hệ thống, ứng dụng riêng tích hợp trên cổng thông tin chính quyền như Đà Nẵng, Quảng Nam. Tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Dương... dùng ứng dụng Zalo để trả mã QR cho người dân sau khi khai báo y tế.

Đặc biệt, cũng phải kể đến ứng dụng trên cổng thông tin luongxanh.drvn.gov.vn của Bộ Giao thông vận tải để đăng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải toàn quốc. Tuy nhiên, ứng dụng này cũng bộc lộ nhiều hạn chế và đã nhiều lần bị nghẽn mạng khi có quá nhiều người truy cập và đăng ký.

Bên cạnh các ứng dụng dùng chung, Bộ Công an cũng đang khuyến khích người dân khai báo online trên nền tảng suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để quản lý khai báo di chuyển nội địa.

Tương tự, Bộ Công an thì đang áp dụng suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để quản lý khai báo di chuyển nội địa. Theo đó, người tham gia giao thông khi đi qua các chốt kiểm soát dịch sẽ xuất trình các loại giấy tờ có liên quan (giấy đi đường, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân), đồng thời nhân viên y tế tại đây sẽ quét mã QR code thay cho việc khai báo y tế tại chỗ. Sau khi xuất trình đầy đủ mã QR code và các loại giấy tờ, người tham gia giao thông có thể di chuyển đến địa điểm đã khai báo trên Website trên.

Nói như vậy để thấy, các cấp, các ngành và địa phương đã hết sức chủ động trong việc áp dụng công nghệ thông tin giúp ngăn ngừa, kịp thời phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng vì có quá nhiều ứng dụng chạy song song đã dẫn đến thiếu sự đồng nhất. Việc này không những làm lãng phí nguồn lực mà còn tạo thêm cơn “đau đầu” với chính người sử dụng và nhà quản lý.

Vẫn chưa thành thói quen

Theo nguyên tắc, trên nền tàng kỹ thuật số, mỗi người dân sẽ được cung cấp 1 mã QRCode, đi đâu, làm việc gì thì đưa ra, không phải khai báo lại thông tin nhưng trên thực tế, mỗi ứng dụng khác nhau, người sử dụng lại phải làm lại các thao tác trên từ đầu. Quy trình này cứ thế lặp đi lặp lại kể cả khi người dân chỉ di chuyển trong 1 thành phố như Hà Nội.

Theo đó, để đến làm việc tại Khu Liên Cơ Võ Chí Công cũng như các cơ quan hành chính khác của Hà Nội người dân được hướng dẫn tải và khai báo y tế bằng ứng dụng NCOVI và quét QRCode. Các đơn vị này không chấp nhận ứng dụng khác.

Trong khi đó, nhiều cơ quan, doanh nghiệp Trung ương thì vốn đã quen sử dụng ứng dụng Bluezone, một số cơ sở y tế như Bệnh viện E, Bệnh viện Nhi Trung Ương... ngoài việc quét QRCode, còn yêu cầu khai báo thêm tại các cổng thông tin của mình...!

Người dân khai báo hướng dẫn y tế khi đến làm thủ tục tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Ngay cả Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hà Nội cũng đang khuyến khích người dân sử dụng nền tảng suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để thực hiện việc khai báo tại các chốt kiểm dịch tại cửa ngõ Thành phố. Theo đó, nhân viên y tế tại các chốt kiểm dịch sẽ quét mã QR code thay cho việc khai báo y tế tại chỗ. Sau khi xuất trình đầy đủ mã QR code và các loại giấy tờ, người tham gia giao thông có thể di chuyển đến địa điểm đã khai báo trên Website trên.

Nở rộ các ứng dụng khai báo như vậy, nhưng hiệu quả thực tế thu được lại chưa cao. Thống kê riêng trên địa bàn Hà Nội, số địa điểm đã đăng ký quét mã QR là 191.872 điểm nhưng lượt quét trung bình chỉ đạt mốc 141.869 lượt /ngày. Rõ ràng số lượng người đã quét là rất ít so với thực tế, chưa đáp ứng được yêu cầu truy vết nhanh theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

Chờ sự đồng nhất

Theo anh Nguyễn Ngọc Tú, Trung Hòa, Hà Nội, cơ quan anh được tiêm hai mũi phòng Covid-19, mũi 1 tại Bệnh viện E được cập nhật trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, mũi 2 tại Trung tâm y tế dự phòng quận Đống Đa. Mũi tiêm này được cập nhật trên ứng dụng Bluezone.

“Cả hai ứng dụng đều chỉ thể hiện tôi mới tiêm một mũi phòng Covid-19, như vậy theo nguyên tắc tôi vẫn chưa đủ điều kiện để khai báo đã tiêm phòng đầy đủ. Điều này khiến tôi gặp nhiều khó khăn khi phải khai báo y tế” – anh Tú cho hay.

Tương tự, chị Hải Lý, Hà Nội cũng cho biết, chị đã tiêm hai mũi tại hai nơi là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện E, đến nay, cả hai ứng dụng là Bluezone và Sổ Sức khỏe điện tử cũng mới chỉ cập nhật 1 mũi. Chị Lý cũng không biết bao giờ thông tin về mũi hai sẽ được cập nhật cũng như ứng dụng nào ưu việt hơn.

Về vấn đề này, theo đại diện Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid Quốc gia, các nội dung được cập nhật đều do cơ sở dữ liệu quốc gia đưa lên. Hiện tại có cơ sở xét nghiệm, cơ sở tiêm đã dùng nền tảng, do đó dữ liệu đưa lên được luôn. Một số cơ sở khác do không dùng phần mềm, hoặc làm Excel rồi sau đó nhập dữ liệu vào sau thì kết quả sẽ không lên hoặc lên chậm.

Người dân được hướng dẫn khai báo cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng chống Covid-19 (ảnh minh họa).

Ngoài ra, Trung tâm Công nghệ Covid phòng chống dịch Covid Quốc gia cũng đang làm việc với Bộ Công an để triển khai sử dụng chung mã QR, sử dụng chung form khai báo y tế để người dân khai trên Bluezone cũng được, đến điểm kiểm soát chỉ quét mã xong, không phải khai báo y tế lại 1 lần nữa trên trang web của Bộ Công an.

Từ thực tế này, nhiều chuyên gia về công nghệ cho rằng, việc có quá nhiều ứng dụng khai báo không chỉ không cần thiết mà còn gây lãng phí nguồn lực. Đặc biệt, do đây chủ yếu là các ứng dụng cập nhật thông tin. Do đó, chỉ cần 1 chỗ khai sai sẽ dẫn đến hậu quả là việc truy lại thông tin mất nhiều thời gian. Do vậy, nhiều chuyên gia công nghệ cho rằng nên nghiên cứu và áp dụng duy nhất một ứng dụng và liên thông dữ liệu.

Có thể nói, hiện nay người dân đang khá lúng túng trước việc có quá nhiều ứng dụng đang được áp dụng. Tuy nhiên, dẫu sao, để đảm bảo tốt cho công tác phòng chống Covid-19, rất cần sự chủ động khai báo thông tin từ phía người dân trên bất kỳ nền tảng nào. Việc khai báo đúng, chuẩn, sẽ giúp công tác truy vết được nhanh chóng, khoanh vùng chính xác, đúng đối tượng, kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh, qua đó gián tiếp bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chưa bắt buộc học 2 buổi/ngày

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chưa bắt buộc học 2 buổi/ngày

Chiều ngày 6/4, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã làm rõ thông tin “học sinh cấp THCS, THPT sẽ phải học 2 buổi/ngày” đang gây xôn xao dư luận.
Mở ra cơ hội bứt phá cho ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô

Mở ra cơ hội bứt phá cho ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô

Mô hình trung tâm công nghiệp văn hóa đã chứng minh thành công ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... Theo đó bày tỏ ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa, nhiều người dân cho rằng, đây là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay, sẽ đem đến cơ hội bứt phá cho ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô.
Bộ Tài chính: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2025 không thay đổi

Bộ Tài chính: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2025 không thay đổi

Liên quan tới kết quả tăng trưởng GDP quý 1 và cả năm 2025, kết quả thu hút FDI, tại buổi Họp báo chính phủ chiều 6/4, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Đỗ Thành Trung đã có thông tin với báo chí.
Không phân biệt cán bộ, công chức xã với cấp tỉnh, Trung ương sau khi sắp xếp

Không phân biệt cán bộ, công chức xã với cấp tỉnh, Trung ương sau khi sắp xếp

Chiều 6/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bội Nội vụ Nguyễn Thị Hà đã thông tin về việc thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp sắp tới và các chế độ đối với người bị ảnh hưởng sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình mới.
Sẽ đàm phán để đưa mức thuế nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ về 0%

Sẽ đàm phán để đưa mức thuế nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ về 0%

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết Chính phủ đã có những giải pháp sáng tạo, chủ động, kịp thời, thích ứng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ.
Sẽ tăng chế tài xử phạt nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Sẽ tăng chế tài xử phạt nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 6/4, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình làm rõ các chế tài xử lý nghiêm những người nổi tiếng quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật thời gian qua.
Chuẩn bị kỹ phương án, kế hoạch đàm phán cụ thể với Hoa Kỳ về thuế đối ứng

Chuẩn bị kỹ phương án, kế hoạch đàm phán cụ thể với Hoa Kỳ về thuế đối ứng

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, xuất khẩu là động lực tăng trưởng quan trọng phải thúc đẩy, nhưng không phải động lực duy nhất mà còn nhiều động lực quan trọng khác; Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, nhưng không phải là thị trường duy nhất.

Tin khác

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chưa bắt buộc học 2 buổi/ngày

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chưa bắt buộc học 2 buổi/ngày

Chiều ngày 6/4, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã làm rõ thông tin “học sinh cấp THCS, THPT sẽ phải học 2 buổi/ngày” đang gây xôn xao dư luận.
Phép màu của tình yêu

Phép màu của tình yêu

Trong cuộc sống, ai cũng từng khao khát có được một phép màu diệu kỳ - một điều gì đó có thể thay đổi vận mệnh, mang lại hạnh phúc, và làm dịu đi những nỗi đau. Đặc biệt là trong tình yêu, nơi mà hy vọng và nỗi lo lắng đan xen nhau, ta dễ bị cuốn vào những giấc mơ về một hạnh phúc vĩnh cửu.
Khu phát triển thương mại và văn hóa: Cầu nối giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế

Khu phát triển thương mại và văn hóa: Cầu nối giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế

Thực hiện quy định tại Khoản 8 Điều 21 Luật Thủ đô, Hà Nội đang tích cực xây dựng dự thảo Nghị quyết về "Khu phát triển thương mại và văn hóa" nhằm tạo cơ chế đặc thù thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào các khu vực có tiềm năng phát triển thương mại, văn hóa và du lịch.
Sẻ chia giọt máu yêu thương: Những người thầm lặng noi gương Bác

Sẻ chia giọt máu yêu thương: Những người thầm lặng noi gương Bác

Cuộc sống hiện đại luôn đầy ắp những bộn bề, nhưng trong những lúc khó khăn, ta vẫn có thể tìm thấy những câu chuyện giản dị mà cảm động về lòng nhân ái. Những gia đình, cá nhân hiến máu tình nguyện là những người như vậy. Họ không chỉ chia sẻ giọt máu của mình, mà còn là những người học theo tấm gương của Bác Hồ, luôn sống vì người khác, vì cộng đồng. Hành động của họ không chỉ cứu sống mà còn gieo mầm yêu thương, đoàn kết trong xã hội.
Nghị quyết mới sẽ mở đường cho phát triển trung tâm công nghiệp văn hóa Thủ đô

Nghị quyết mới sẽ mở đường cho phát triển trung tâm công nghiệp văn hóa Thủ đô

Thủ đô Hà Nội đang chuẩn bị xây dựng phát triển hệ sinh thái sáng tạo khi dự thảo Nghị quyết về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa đang được lấy ý kiến rộng rãi của người dân và cộng đồng.
Từ 1/6: Sử dụng VssID, VNeID và Căn cước công dân gắn chip để khám, chữa bệnh BHYT

Từ 1/6: Sử dụng VssID, VNeID và Căn cước công dân gắn chip để khám, chữa bệnh BHYT

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I vừa có văn bản chỉ đạo việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tích hợp trên ứng dụng VssID, VNeID, Căn cước công dân (CCCD) có gắn chip để đi khám, chữa bệnh BHYT.
Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hà Nội trở thành thành viên Mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu"

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hà Nội trở thành thành viên Mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu"

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1906/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành viên Mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO.
Festival Phở 2025: Tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Festival Phở 2025: Tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 19/KH-VP về việc tổ chức "Festival Phở năm 2025" nhằm quảng bá hình ảnh "Phở Hà Nội" - một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời góp phần phát triển công nghiệp văn hóa ẩm thực Thủ đô.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Năm 2025 đánh dấu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) đầu tiên theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với nhiều đổi mới. Để hỗ trợ các em có lựa chọn đúng đắn, Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp năm 2025”.
Hà Nội: Trình diễn ánh sáng laser kết hợp âm nhạc dân gian tại Lễ hội Quà tặng Du lịch 2025

Hà Nội: Trình diễn ánh sáng laser kết hợp âm nhạc dân gian tại Lễ hội Quà tặng Du lịch 2025

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 - 13/4 tại Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và khu vực phụ cận, quận Hai Bà Trưng. Đây là hoạt động thường niên nhằm kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh Thủ đô là điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn" với thông điệp "Hà Nội - Đến để yêu".
Xem thêm
Phiên bản di động