Nỗ lực vì một SEA Games thành công, an toàn, ấn tượng

(LĐTĐ) Sáng 11/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu Quốc hội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Điều động đồng chí Lê Thanh Nam làm Phó Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Đẩy mạnh tuyên truyền về Thủ đô Hà Nội Huyện Thanh Oai nỗ lực xây dựng đội ngũ công nhân lao động có tri thức, vững chuyên môn

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, bà Vũ Thị Lưu Mai đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội.

Nỗ lực vì một SEA Games thành công, an toàn, ấn tượng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm đã nêu nhiều kiến nghị gửi tới các cơ quan của thành phố Hà Nội và bộ, ngành Trung ương. Đáng chú ý, cử tri Nguyễn Hữu Cảnh (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) phản ánh, Khu đô thị Linh Đàm đã triển khai hơn 20 năm, nhưng một số dự án thành phần còn dang dở, còn nhiều ô đất quây tôn, bỏ không gần 20 năm nay, gây lãng phí đất đai. Đề nghị Thành phố rà soát kỹ toàn bộ các dự án thành phần của Khu đô thị Linh Đàm, nhất là các ô đất trống để thu hồi, chuyển đổi công năng sang công trình công cộng.

Cử tri Trịnh Văn Thành (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) bày tỏ, quận và phường có mật độ dân số rất cao nên nhu cầu điểm đỗ xe trên địa bàn quận và phường rất lớn. Theo quy hoạch, trên địa bàn quận Hoàng Mai có 86 ô đất có chức năng bãi đỗ xe và 1 phần bãi đỗ xe, tuy nhiên hiện nay mới chỉ có 5 ô đã được triển khai, 18 ô đang thực hiện, 63 ô chưa có nhà đầu tư; rất mong Thành phố có cơ chế phù hợp, hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư có năng lực, tham gia đầu tư xây dựng bãi đỗ xe trên địa bàn.

Trong khi đó, cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị Thành phố quan tâm đầu tư, khớp nối hạ tầng giao thông của huyện; quan tâm thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư triển khai các dự án khu đô thị lớn trên địa bàn... Cử tri Đào Bá Vinh (xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm) cho rằng, thời hạn cho thuê đất công ích do UBND xã quản lý hiện nay không quá 3 năm, khó thu hút được đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Đề nghị Quốc hội điều chỉnh theo hướng tăng thời gian UBND xã ký hợp đồng cho thuê đất công ích phục vụ sản xuất nông nghiệp lên 10-20 năm.

Nỗ lực vì một SEA Games thành công, an toàn, ấn tượng
Cử tri quận Hoàng Mai nêu kiến nghị

Sau khi nghe lãnh đạo UBND Thành phố trả lời cụ thể các kiến nghị của cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm; đồng thời khẳng định Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo với Quốc hội và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri.

Vui mừng thông báo với cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, lần đầu tiên, sau 4 tháng đầu năm Thành phố đã thu ngân sách đạt hơn 50% dự toán năm, cho thấy tín hiệu phục hồi, phát triển rất tích cực.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, Hà Nội đã và đang triển khai chủ trương đầu tư mạnh vào 3 lĩnh vực, gồm: Giáo dục, y tế và bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử; tập trung giải quyết những vấn đề còn bất cập, khơi thông các nguồn lực phát triển như việc rà soát, xử lý các dự án treo, quỹ đất liên quan đến các dự án BT; nâng cấp công tác quản lý đô thị, nhất là các khu chung cư, khai thác các diện tích tầng 1 tránh lãng phí...

Ông Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là nghị quyết rất quan trọng, nêu nhiều nội dung cụ thể như xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô xong trước năm 2027; triển khai thi công đường Vành đai 5 trước năm 2030; xây dựng sân bay thứ hai của Thủ đô; phát triển thành phố trong thành phố gồm thành phố phía Bắc gồm các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và thành phố phía Tây là khu vực Xuân Mai, Hòa Lạc...

Đề cập đến các nhiệm vụ và khó khăn đặt ra trong năm 2022, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, các cấp, các ngành phải khẩn trương quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”...; triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng, các Chương trình trình công tác của Thành ủy khóa XVII; quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2022, trong đó GRDP tăng từ 7,0%-7,5%.

Nỗ lực vì một SEA Games thành công, an toàn, ấn tượng
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý các quận, huyện phải thực hiện nghiêm các chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn; triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai theo quy định; giao cho địa phương rà soát, xử lý phải gắn với kiểm tra, đôn đốc thường xuyên để đi đến tận cùng vấn đề.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, khắc phục sự chồng chéo, chú trọng cải cách, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển Thành phố; đồng thời tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, đông người...

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, quận Hoàng Mai cần tập trung xây dựng thành quận trung tâm, động lực phát triển khu vực phía Nam thành phố; huyện Gia Lâm tiếp tục bám sát Đề án xây dựng huyện lên quận vào năm 2025, hoàn thiện các tiêu chí lên quận theo hướng văn minh, bền vững.

Trước mắt, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 31, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức các môn thi đấu, bảo đảm an ninh, an toàn, nỗ lực vì một SEA Games thành công tốt đẹp, an toàn, để lại ấn tượng sâu đậm trong bạn bè quốc tế.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động