Nỗ lực triển khai cấp căn cước cho lứa tuổi học sinh

Sau 1 tháng Luật Căn cước chính thức có hiệu lực, tính đến cuối tháng 7 vừa qua, cả nước đã tiếp nhận hơn 913.600 hồ sơ cấp căn cước mới. Đây cũng là lần đầu tiên trẻ em dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước. Để tạo thuận lợi nhất cho đối tượng này, lực lượng Công an các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xây dựng nhiều giải pháp nhằm hạn chế ùn tắc, quá tải khi công dân đến làm thủ tục. Ghi nhận của phóng viên tại một số quận trên địa bàn Thành phố.
Trao thẻ Căn cước mới cho 2 công dân dưới 6 tuổi đầu tiên tại Hà Nội Trao thẻ Căn cước mới cho các công dân đầu tiên trên địa bàn Thủ đô Công an huyện Chương Mỹ tạo thuận lợi cho người dân đến đăng ký cấp Thẻ căn cước

Sau bữa cơm tối thường nhật, khoảng 20h, anh Nguyễn Hữu Trưởng (phường Thạch Bàn) tranh thủ đưa 2 con đến trụ sở Công an Quận Long Biên để làm thủ tục cấp căn cước. Cũng như nhiều phụ huynh khác, sau khi được tuyên truyền về lợi ích của thẻ căn cước, anh hiểu việc làm này là cần thiết nên đã đưa con đi làm từ sớm.

Anh Nguyễn Hữu Trưởng cho biết: “Tôi biết thông tin từ trường học của các cháu về việc Công an quận sẽ tổ chức cấp căn cước cho các cháu từ 7 - 14 tuổi nên tôi đưa các cháu đến để làm. Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ Công an quận rất nhiệt tình hướng dẫn người dân làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện. Cách bố trí để tiếp công dân tại đây cũng rất hợp lý”.

Nỗ lực triển khai cấp căn cước cho lứa tuổi học sinh
Anh Nguyễn Hữu Trưởng đưa các con đi làm thủ tục cấp căn cước.

Được biết, ngoài khung giờ làm việc hành chính, mỗi ngày, các chiến sĩ thuộc đội Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an quận Long Biên còn tăng cường làm thêm ca tối để tạo thuận lợi cho phụ huynh và các con có nhu cầu đến làm căn cước. Chỉ trong vòng 1 tháng đầu triển khai cấp thẻ căn cước, Công an quận Long Biên đã tiếp nhận hơn 21.000 hồ sơ. Trung bình mỗi ngày, các cán bộ tại đây tiếp nhận từ 200 - 300 hồ sơ, riêng ca 3 là từ 60 - 90 hồ sơ. Dù lượng công việc tương đối lớn, nhưng có thể thấy, các cán bộ tại đây làm việc nhanh và chính xác, không có tình trạng ùn ứ hay gây khó khăn cho công dân…

Tại phường Gia Thụy, ngay sau khi Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7, lực lượng cảnh sát khu vực đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị tại địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thông qua nhiều hình thức khác nhau: Từ tuyên truyền tại trường học, trên các nhóm Zalo tổ dân phố, khu dân cư... Là thời gian cao điểm triển khai, nên công tác này còn gặp một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp người dân sớm được thụ hưởng những quyền lợi mới của Luật Căn cước.

Nỗ lực triển khai cấp căn cước cho lứa tuổi học sinh
Cán bộ Công an phường Gia Thụy làm thủ tục cấp căn cước cho các em học sinh.

Theo Đại úy Nguyễn Thanh Tùng - cán bộ Công an phường GiaThụy: “Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền đến các nhà trường, tổ dân phố… về Luật Căn cước. Hiện tại, Công an phường vẫn đang tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến trụ sở Công an phường hoặc Công an quận để làm thủ tục cấp căn cước. Có một số khó khăn khi các cháu còn nhỏ, nhiều cháu còn hiếu động. Bên cạnh đó, một số phụ huynh chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của việc cấp Ccn cước cho các cháu nhỏ. Chúng tôi hướng dẫn cụ thể đến từng người dân để họ hiểu và thực hiện đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình”.

Để giảm tải tình trạng đến trụ sở xếp hàng, chờ đợi lâu mới tới lượt, Công an phường Gia Thụy đã có nhiều giải pháp hiệu quả. Đối với những gia đình có hiểu biết về công nghệ thông tin, cha mẹ có thể sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia để đăng ký cấp thẻ căn cước cho con ngay tại nhà. Còn đối với những phụ huynh có nhu cầu đến trực tiếp trụ sở, các cán bộ chiến sĩ sẽ hướng dẫn công dân đến lấy số và giấy hẹn từ sáng, sau đó chỉ cần mang giấy hẹn và quay lại vào buổi tối để thực hiện thu thập dữ liệu cá nhân. Nhờ vậy, mỗi lượt công dân đến không mất quá nhiều thời gian đã được tiếp đón và hoàn thành xong thủ tục của mình…

Tại quận Thanh Xuân, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính Công an quận đã đồng lòng, đẩy mạnh công tác cấp căn cước, từ 7h30 đến 22h tất cả các ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Theo kế hoạch, giai đoạn đầu, Công an quận đã tổ chức đón tiếp, cấp căn cước cho công dân và thực hiện nhiệm vụ cả trong ngày nghỉ. Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính là nòng cốt cùng cán bộ, chiến sĩ tăng cường của các đơn vị trong làm công tác cấp căn cước đến 17h hàng ngày, từ thứ Hai đến Chủ nhật.

Nỗ lực triển khai cấp căn cước cho lứa tuổi học sinh
Cán bộ, chiến sĩ Công an quận Thanh Xuân ngày đêm nỗ lực thực hiện việc cấp căn cước cho các em học sinh.

Qua thời gian đầu, số lượng người dân đến để tìm hiểu thông tin, thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác cấp căn cước rất lớn. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Công an quận đã thống nhất rút ngắn lộ trình, thực hiện giai đoạn hai cao điểm và chỉ đạo các lực lượng tiến hành cấp căn cước đến 22h hàng ngày, từ thứ Hai đến Chủ nhật. Như vậy, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính và cán bộ tăng cường sẽ làm việc hết công suất, đảm bảo phục vụ tối đa quyền lợi của nhân dân.

Trung tá Nguyễn Thị Ngân - Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính, cho biết: Ban Chỉ huy Công an quận đã quán triệt và chỉ đạo cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn hai của Kế hoạch với mục đích đảm bảo tối đa quyền lợi của nhân dân, tạo điều kiện để người dân được cấp căn cước thuận tiện nhất, thực hiện các thủ tục nhanh nhất có thể.

Đồng thời hạn chế tối đa việc người dân phải xếp hàng chờ đến lượt trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay. Vì vậy, việc triển khai cấp Căn cước đến 22h từ thứ Hai đến Chủ nhật, sẽ góp phần giảm tải cho lực lượng làm việc vào ban ngày. Người dân cũng sẽ hạn chế việc phải di chuyển trong điều kiện thời tiết nắng nóng vào ban ngày. Đây cũng là thời điểm học sinh đang nghỉ hè, các bậc phụ huynh có thể thuận lợi đưa con, em mình đến trụ sở Công an quận để làm thủ tục cấp căn cước.

Từ ngày 15/7, Công an quận bắt đầu triển khai thực hiện cấp căn cước cả các buổi tối, trong đó, đã làm thủ tục cấp căn cước cho gần 200 công dân dưới 6 tuổi, hơn 400 công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi, gần 400 công dân từ 14 tuổi trở lên…

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an), tính đến cuối tháng 7 vừa qua, cả nước đã tiếp nhận hơn 913.600 hồ sơ cấp căn cước mới. Trong đó, nhóm dưới 6 tuổi là hơn 260.000 hồ sơ; nhóm trên 14 tuổi là hơn 415.600 hồ sơ. Thẻ căn cước mới có nhiều ưu việt, bổ sung thêm sinh trắc về mống mắt để nâng cao tính bảo mật. Trẻ em khi có thẻ căn cước, sẽ thuận lợi hơn khi đi khám chữa bệnh, nhập học hay thực hiện các thủ tục hành chính khác mà không phải mang theo giấy khai sinh, sổ hộ khẩu như trước đây.

Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27/11/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024. So với Luật Căn cước công dân năm 2014, Luật Căn cước 2023 bổ sung nội dung cấp Căn cước đối với người dưới 14 tuổi. Theo đó, mở rộng đối tượng được thu nhận hồ sơ, cấp căn cước cho công dân dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi và từ 14 tuổi trở lên.

Với công dân dưới 6 tuổi, để cấp cho đối tượng này, người đại diện hợp pháp của người dưới 6 tuổi làm thủ tục thông qua Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia, cơ quan chức năng không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi. Với công dân đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, phải cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học. Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước thay cho người đó.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động